“Biết sống vì người khác” vào đề thi môn Văn kỳ thi lớp 10 của Quảng Ninh

01/06/2022 13:37
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Ngữ văn của tỉnh Quảng Ninh rơi vào tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa”, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi vì đề “dễ thở”.

Sáng 1/6, 15.771 học sinh tỉnh Quảng Ninh tham gia thi môn Ngữ Văn - đây là môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022 – 2023.

Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, từ 6h sáng, các thí sinh đã có mặt tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Bãi Cháy (Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) để làm thủ tục dự thi môn Ngữ Văn.

Học sinh đến điểm thi Trường Trung học phổ thông Bãi Cháy từ sớm để tham gia thi môn Ngữ văn (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh đến điểm thi Trường Trung học phổ thông Bãi Cháy từ sớm để tham gia thi môn Ngữ văn (Ảnh: Phạm Linh)

Tại khu vực cổng trường, lực lượng công an, bảo vệ được bố trí đảm bảo an toàn cho hội đồng thi và các thí sinh.

Thanh niên tình nguyện của nhà trường cũng có mặt để phát nước, động viên các thí sinh bình tĩnh, tự tin hoàn thành môn thi đầu tiên.

Thời tiết buổi sáng khá mát mẻ, thuận lợi cho các thí sinh Quảng Ninh (Ảnh: Phạm Linh)

Thời tiết buổi sáng khá mát mẻ, thuận lợi cho các thí sinh Quảng Ninh (Ảnh: Phạm Linh)

Phụ huynh động viên con trước giờ thi (Ảnh: Phạm Linh)

Phụ huynh động viên con trước giờ thi (Ảnh: Phạm Linh)

Phụ huynh chở con đi thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Bãi Cháy chia sẻ: “Lứa học sinh thi năm nay đã trải qua hơn 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Việc học tập trực tuyến khiến các con gặp khó khăn khi tiếp thu kiến thức nên trước khi kỳ thi diễn ra tôi không đặt nặng kết quả hay gây áp lực cho con. Tôi động viên để con tự tin và làm bài thi hết sức mình là được!”.

Ghi nhận thêm tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Trần Phú (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh), các thí sinh đến từ rất sớm để ôn lại kiến thức, kiểm tra giấy tờ thi và đồ dùng học tập để kịp thời bổ sung. Nhiều phụ huynh lo lắng nên nán lại khu vực cổng trường để chờ con thi xong.

Lực lượng công an, thanh niên tình nguyện phụ trách phân luồng, hướng dẫn phụ huynh đứng đúng vị trí để không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực tổ chức thi.

Lực lượng công an, thanh niên tình nguyện hỗ trợ phụ huynh và thí sinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Trần Phú (Ảnh: Phạm Linh)

Lực lượng công an, thanh niên tình nguyện hỗ trợ phụ huynh và thí sinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Trần Phú (Ảnh: Phạm Linh)

Cán bộ coi thi ghi số báo danh lên bàn để thí sinh dễ dàng tìm thấy vị trí ngồi (Ảnh: Phạm Linh)

Cán bộ coi thi ghi số báo danh lên bàn để thí sinh dễ dàng tìm thấy vị trí ngồi (Ảnh: Phạm Linh)

Các thí sinh xếp hàng chờ vào phòng thi (Ảnh: Phạm Linh)

Các thí sinh xếp hàng chờ vào phòng thi (Ảnh: Phạm Linh)

Đến 9h30’ sáng, các thí sinh hoàn thành môn thi Ngữ văn. Nội dung chính đề thi của tỉnh Quảng Ninh năm nay rơi vào đoạn trích trong tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa” của tác giả Nguyễn Thành Long và vấn đề nghị luận “Biết sống vì người khác”.

Hoàn thành môn thi đầu tiên và rời điểm thi, nhiều thí sinh chia sẻ cảm xúc phấn khởi khi đề thi “dễ thở”, nằm trong nội dung ôn tập và rất dễ để đạt được điểm cao.

Phụ huynh chờ đón con tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Hòn Gai (Ảnh: Phạm Linh)

Phụ huynh chờ đón con tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Hòn Gai (Ảnh: Phạm Linh)

Một số phụ huynh bày tỏ khá lo lắng, hồi hộp vì số học sinh đăng ký thi trung học phổ thông năm nay cao hơn năm trước, tăng tỷ lệ cạnh tranh (Ảnh: Phạm Linh)

Một số phụ huynh bày tỏ khá lo lắng, hồi hộp vì số học sinh đăng ký thi trung học phổ thông năm nay cao hơn năm trước, tăng tỷ lệ cạnh tranh (Ảnh: Phạm Linh)

Thí sinh rời điểm thi Trường Trung học phổ thông Hòn Gai (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), em Vũ Lan Phương – học sinh Trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám cho biết: “Đề thi Ngữ văn năm nay vừa sức với em. Nhiều bạn cùng phòng thi với em cũng chia sẻ làm bài thi khá tốt.

Em kỳ vọng các môn thi tiếp theo cũng sẽ thuận lợi như sáng nay để em có thể đỗ vào trường đúng nguyện vọng”.

Em Tạ Anh Thảo – học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản phấn khởi chia sẻ niềm vui khi làm bài thi tốt: “Dù bài em ôn trọng tâm không phải ‘Lặng lẽ Sa Pa” nhưng đây là tác phẩm rất dễ cảm thụ, phân tích nên em vẫn rất tự tin vào bài thi của mình”.

Phần bài nghị luận về việc biết sống của người khác cũng được nhiều thí sinh đánh giá là vấn đề hay, ý nghĩa và sát với cuộc sống.

Đặc biệt, khi tỉnh Quảng Ninh cũng như cả nước vừa trải qua giai đoạn khó khăn vì dịch Covid-19, những câu chuyện về sự sẻ chia, cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn được lan toả rộng rãi.

Học sinh phấn khởi vì đề thi môn Ngữ văn khá "dễ thở" (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh phấn khởi vì đề thi môn Ngữ văn khá "dễ thở" (Ảnh: Phạm Linh)

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, buổi thi đầu tiên diễn ra thuận lợi, an toàn và nghiêm túc. Toàn tỉnh có 14.887 thí sinh tham gia thi, 127 thí sinh vắng mặt, tỷ lệ dự thi đạt 99,15%.

Không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi phải lập biên bản và không có sự cố bất thường xảy ra.

Chiều ngày 1/6, các thí sinh thi không chuyên sẽ tham gia thi môn Ngoại ngữ (60 phút). Ngày 2/6, buổi sáng thi môn Toán (120 phút).

Đối với các dự thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long sẽ thi trong 3 ngày. Ngày 1/6, buổi sáng thi Ngữ văn (120 phút), buổi chiều thi Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc (60 phút).

Ngày 2/6, buổi sáng thi Toán (120 phút), buổi chiều thi môn chuyên: Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh (150 phút).

Ngày 3/6, buổi sáng thi các môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc (150 phút) và Hóa học (120 phút).

Phạm Linh