Bộ trưởng QP Nhật Bản: Cần mở rộng tuần tra biển để bảo vệ lợi ích

27/09/2013 14:18
Nguyễn Hường
(GDVN) - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết hôm 27.9 rằng Tokyo cần phải mở rộng tuần tra giám sát trên Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết hôm 27.9 rằng Tokyo cần phải mở rộng tuần tra giám sát trên Thái Bình Dương cũng như đang làm ở biển Nhật Bản và Hoa Đông để bảo vệ tốt hơn lợi ích hàng hải của mình.
"Cho đến nay, chúng tôi chỉ tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên trong vùng biển Nhật Bản và Hoa Đông. Nhưng khi nghĩ tới các lợi ích hàng hải chung, chúng tôi cũng cần phải tiến hành giám sát cả trên Thái Bình Dương", Reuters dẫn lời ông Onodera nói trong một bài phát biểu cho biết.
Onodera cho biết, Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch xem xét đưa máy bay không người lái để củng cố khả năng giám sát của mình. Hiện Nhật Bản đang có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với cả Nga, Hàn Quốc và Trung Quốc trên các vùng biển trên. 
Nguyễn Hường