Bộ trưởng "trận đánh lớn" trở lại làm việc tại Đại học Thương Mại

14/10/2016 11:50
Diệu Linh
(GDVN) - Ông Luận từng có phát ngôn gây ra nhiều ý kiến trái chiều: "Tôi coi đổi mới giáo dục là trận đánh lớn".

Theo Quyết định 1963/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Vũ Luận, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Trường Đại học Thương mại để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định tại Nghị định 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ.

Trước khi chuyển công tác về Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Phạm Vũ Luận là Hiệu trưởng Trường Đại học Thương Mại.

Từ năm 2004 đến 2010, ông đảm nhiệm chức Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo; từ năm 2010 đến tháng 4/2016 giữ chức Bộ trưởng Giáo dục.

Ông Luận từng có phát ngôn gây ra nhiều ý kiến trái chiều: "Tôi coi đổi mới giáo dục là trận đánh lớn".

Tuy nhiên, tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thì nói rằng: "Tôi quan niệm giáo dục không phải là một trận đánh, giáo dục là con người, đó là một công trình lớn được xây dựng liên tục trong nhiều năm".

Ngoài ra, hiện tại, một quyết định của ông Luận về giáo dục cũng đang được Tòa án giải quyết.

Diệu Linh