4 giờ trước bốc thăm tứ kết Champions League: Duyên & nợ

16/03/2012 13:33
K.Đ (TT&VH)
Một trận thư hùng El Clasico, Mourinho tái ngộ Chelsea hay cuộc tái đấu lần đầu tiên sau 20 năm AC Milan và Marseille là những điều hoàn toàn có thể xảy ra tại lễ bốc thăm tứ kết Champions League sẽ diễn ra vào chiều mai (16/3).
8 CLB đến từ 7 quốc gia Anh, Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Đảo Síp sẽ tham dự Lễ bốc thăm tứ kết và phân nhánh bán kết được tổ chức vào 11.45 (CET, tức 17h45 giờ Việt Nam) vào ngày mai (16/3) tại trụ sở của UEFA ở Nyon (Thụy Sỹ).
Real Madrid và Chelsea là hai đội bóng mới nhất ghi tên vào vòng sau sau những chiến thắng ấn tượng. Kết quả này khiến người ta nghĩ đến nhiều viễn cảnh sẽ xảy ra tại lễ bốc thăm này. Chủ tịch UEFA Michel Platini từng nói rằng những người Tây Ban Nha sẽ làm nên một trận chung kết tuyệt vời ở đấu trường châu lục và người hâm mộ cũng rất mong chờ điều này sẽ xảy ra.
Lễ bốc thăm tứ kết Champions League sẽ diễn ra vào chiều mai (16/3)- Ảnh Getty
Lễ bốc thăm tứ kết Champions League sẽ diễn ra vào chiều mai (16/3)- Ảnh Getty
Barcelona đã giành danh hiệu thứ 4 trên đấu trường châu Âu mùa giải năm ngoái và vẫn đang thể hiện lối chơi tuyệt mỹ của mình. Trong khi đó, đội bóng từng 9 lần vô địch châu Âu, Real đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc ở mùa giải thứ hai sát cánh cùng Mourinho, người đang có khả năng sẽ trở thành HLV đầu tiên dẫn dắt 3 đội bóng vô địch đấu trường danh giá nhất châu lục  (Porto năm 2004, Inter năm 2010).
Thế nhưng Mourinho lại chưa thể làm được điều này cho Chủ tịch Chelsea, Roman Abramovich trong 3 năm gắn bó. Dưới thời Mou, Inter đã đánh bại Chelsea và liệu thành tích trước đội bóng cũ có lặp lại khi tái ngộ trên cương vị HLV trưởng của Real. Chính Mourinho cũng thừa nhận ông rất muốn gặp lại Chelsea ở trận chung kết sau trận thắng trước CSKA Moscow.
Chelsea là đội bước vào vòng trong với kỳ vọng của toàn bộ xứ sương mù bởi đây là đội bóng duy nhất của họ làm được thành tích này trong mùa giải năm nay. Còn Bayern là đội bóng đầu tiên có khả năng được chơi trận chung kết trên sân nhà kể từ khi AS Roma thất bại trước Liverpool tại European Cup diễn ra trên sân Olympic Stadium năm 1984. Trong lịch sử chỉ có Real (1957) và Inter (1965) là đội đã vô địch trên sân nhà.
Một cuộc tái ngộ giữa Marseile và Milan cũng có thể xảy ra. Marseille lần đầu vô địch Champions League khi đánh bại Milan tỷ số 1-0 vào năm 1993 ở trận đấu diễn ra trên sân Olympic Stadium tại Munich. Mùa giải năm nay cũng là lần đầu tiên đội bóng nước Pháp giành quyền lọt vào tứ kết kể từ thành tích ấn tượng nói trên.
Lễ bốc thăm vòng tứ kết và phân nhánh bán kết sẽ được chủ trì bởi Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino và Đại sứ của trận chung kết năm 2012 Paul Breitner. Cũng trong buổi lễ này, UEFA sẽ tiến hành bốc thăm phân cặp tứ kết và bán kết Europa League 2011/2012.
Real Madrid và Barcelona hoàn toàn có thể lại đụng nhau trong 2 lượt tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 27-28/3 và 3-4/4. Các trận bán kết lượt đi và về sẽ diễn ra vào 17-18 và 24-25/4. Còn trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 19/5 tại sân Allianz Arena, Munich, Đức.
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
K.Đ (TT&VH)