5 tân binh xuất sắc nhất của Premier League 2012/13

28/03/2013 14:10
Hoàng Quân
(GDVN) - Họ đã thành công về mặt cá nhân ngay trong mùa bóng đầu tiên ở hạng đấu cao nhất nước Anh bất chấp nhiều thách thức cản trở.
Mỗi mùa giải, Premier League lại đón chào những con người mới, hoặc là cầu thủ bản địa hoặc là những lính đánh thuê ngoại quốc. Dù bản địa hay ngoại quốc, họ đều phải trải qua một quá trình làm quen với môi trường giải Ngoại hạng đầy khắc nghiệt. Có những người đã thất bại, nhưng cũng có những người đã thành công ngay từ khi đặt những bước chân đầu tiên lên thảm cỏ các sân vận động ở Anh Quốc.
Vậy mùa giải 2012/13 này những ai đã thể hiện tốt nhất trong mùa giải đầu tiên chơi bóng tại Premier League? Đây là sự lựa chọn ý kiến của cá nhân tôi dựa trên tầm quan trọng của từng cầu thủ với đội bóng của mình và sự ổn định lâu dài về mặt phong độ. Điều kiện duy nhất nhưng bắt buộc của mỗi cầu thủ là họ phải chơi mùa đầu tiên ở Premier League, bất kể độ tuổi hay quốc tịch. Các con số thống kê được liệt kê trong bài viết chỉ được tính trong khuôn khổ Premier League.
1. Santiago Cazorla (Arsenal): 29 trận (1 dự bị), 11 bàn thắng, 6 kiến tạo, trung bình mỗi trận 3.1 dứt điểm, 2.5 cơ hội tạo ra, 2.4 lần qua người, 1.4 lần để mất bóng, 65.8 đường chuyền, tỷ lệ chuyền chính xác 87.6%.


Anh là người lùn nhất trong tập thể Arsenal, nhưng vai trò của anh là lớn nhất trong một mùa giải mà The Gunners đang chật vật tìm đường quay lại top 4. Sở hữu khả năng kiến thiết tuyệt vời và rất đa dạng trong động tác di chuyển, Cazorla là mối đe dọa đáng kể với mỗi hàng thủ ở giải Ngoại hạng và giữ được phong độ ổn định trong suốt mùa giải. Cazorla đã chơi hay ngay trong trận đầu tiên ra sân trước Sunderland và chỉ mất thêm 2 trận nữa để anh ghi 1 bàn và 1 kiến tạo vào lưới Liverpool. Nếu giữ được phong độ hiện tại, Cazorla hoàn toàn có thể nghĩ tới giải thưởng Cầu thủ của năm của PFA.
2. Chico (Swansea): 19 trận, trung bình mỗi trận 3.3 cướp bóng, 3.3 cắt bóng, 1.1 lỗi, 9.5 lần phá bóng khỏi vòng cấm, 0.7 lần bị qua người, 0.6 block cú sút, bẫy việt vị thành công 11 lần, trung bình 58.4 đường chuyền/trận, tỷ lệ chuyền chính xác 89.8%.
Ít ai nghĩ được rằng trung vệ này cách đây 5 năm đã hụt chuyến đi tới Nou Camp để phục vụ dưới trướng Pep Guardiola ở đội Barcelona B, để rồi lúc này anh lại đang là một cầu thủ rất nổi bật ở Swansea City của Michael Laudrup. Chico cùng với Ashley Williams lập thành bộ đôi trung vệ ăn ý và anh đã giúp Swansea giữ sạch lưới 8 trong 19 trận đấu cho "Thiên nga". 5 trận gần nhất của Swansea không có Chico trong đội hình (do chấn thương), họ đã thủng lưới 4 trận.
3. Jan Vertonghen (Tottenham): 26 trận, 3 bàn thắng, 1 kiến tạo, trung bình mỗi trận 2.9 cướp bóng, 2.9 cắt bóng, 0.7 lỗi, 8.7 lần phá bóng, 0.7 lần bị qua người, 0.3 block, bẫy việt vị thành công 24 lần, trung bình 47.7 đường chuyền/trận, tỷ lệ chuyền chính xác 86.1%.


Có lẽ phải tới khi lập cú đúp vào lưới Liverpool thì Vertonghen mới nhận được sự chú ý nghiêm túc của dư luận, bởi anh đã chơi hay trong cả mùa bóng và góp phần giúp cho Tottenham có trung bình số lần bị dứt điểm mỗi trận thấp nhất Premier League, 9.7 lần/trận. Vertonghen đã đá trung vệ và hậu vệ trái trong mùa này, trong đó vị trí hậu vệ trái giúp anh có điều kiện thể hiện khả năng tấn công của mình, cho tới khi Vertonghen đá trung vệ và trở thành sự lựa chọn số 1 của Andre Villas-Boas ở vị trí này. Nhân nói tới sự lựa chọn số 1, Vertonghen chưa từng đá dự bị dù chỉ 1 lần ở mùa này.
4. Christian Benteke (Aston Villa): 27 trận (2 dự bị), 13 bàn thắng, 4 kiến tạo, trung bình mỗi trận 3.2 lần dứt điểm, 1.4 cơ hội tạo ra, 0.6 lần qua người, 2.3 lần mất bóng, 33.3 đường chuyền, tỷ lệ chuyền chính xác 64.8%.
Mới 20 tuổi nhưng Benteke đã bứt vào đội hình chính của Aston Villa và được đánh giá rất cao nhờ khả năng săn bàn của mình với 13 bàn. Không những vậy, anh còn nhận được sự khen ngợi về khả năng kiến thiết bóng cho đồng đội dứt điểm bất chấp không phải là một cầu thủ chuyền bóng giỏi. Aston Villa đã tạm thoát khỏi khu vực xuống hạng, nhưng liệu mùa giải sau họ có được cái may mắn đấy không khi mà Benteke đã trở thành một mục tiêu chuyển nhượng hấp dẫn?
5. Eden Hazard (Chelsea): 27 trận (2 dự bị), 8 bàn thắng, 8 kiến tạo, trung bình mỗi trận 2.0 lần dứt điểm, 1.9 cơ hội tạo ra, 1.8 lần qua người, 1.7 lần mất bóng, 45.6 đường chuyền, tỷ lệ chuyền chính xác 85%.


Số tiền 32.5 triệu bảng quả thực rất đáng giá cho Eden Hazard, bởi anh đã góp phần giúp Chelsea không sa sút sau cú vấp ở Champions League cũng như sự ra đi của Roberto Di Matteo. Rất mạnh về khả năng chuyền bóng, kiến thiết cơ hội và trực tiếp đột phá, Hazard cung cấp thêm nhiều giải pháp tấn công và làm mượt mà lối chơi của The Blues. Anh chỉ còn thiếu 2 kiến tạo nữa là sẽ bằng với đồng đội Juan Mata, người đang dẫn đầu danh sách kiến tạo của giải Ngoại hạng.
Những nhân vật đáng chú ý khác: Morgan Schneiderlin (Southampton), Michu (Swansea), Robert Snodgrass (Norwich), Olivier Giroud (Arsenal), César Azpilicueta (Chelsea).
Hoàng Quân