Bạo loạn bùng nổ trong trận derby Đức, 200 CĐV bị bắt

22/10/2012 07:59
Theo TTO
Cuộc đối đầu giữa Borussia Dortmund và Shalke 04 ở Giải Bundesliga hôm 20-10 chứng kiến 200 CĐV bị cảnh sát bắt giữ sau vụ bạo loạn. Có tám cảnh sát bị thương trong khi làm nhiệm vụ ở sân Signal Iduna Park.
Trận derby Revier lần thứ 141 kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về Schalke. Chính điều này khiến CĐV đội chủ nhà Dortmund không giữ được bình tĩnh. Họ tấn công người hâm mộ đội khách Schalke, sau đó quay sang cảnh sát. Theo tường trình của cơ quan an ninh, họ đã “bị tấn công bằng đá, sỏi, vật dụng bởi nhóm côn đồ Dortmund”.

Đụng độ CĐV và cảnh sát sau trận derby vùng Rhur.
Đụng độ CĐV và cảnh sát sau trận derby vùng Rhur.

Điều đáng nói là khi cảnh sát dùng vòi nước và hơi cay ngăn cản tình trạng bạo loạn trên khán đài, CĐV đội Schalke cũng… hùa theo Dortmund ào xuống chống cự lực lượng an ninh tại Signal Iduna Park. “Thủ phạm từ hai đội Dortmund và Schalke đã cố ý phá hoại kế hoạch an ninh của chúng tôi với mục tiêu duy nhất là gây bạo lực với CĐV đối thủ cũng như những người xung quanh - cảnh sát trưởng Dieter Keil nói với ESPN - Điều này không phải biểu hiện của niềm hâm mộ bóng đá, cũng không phải những gì chúng tôi muốn thấy tại Dortmund”.

Không chỉ làm loạn trong trận, CĐV Dortmund và Schalke còn gây rối bên ngoài Signal Iduna Park khi người hâm mộ Schalke được hộ tống rời sân.

Trận derby vùng Ruhr giữa Dortmund và Schalke là một trong những cuộc đối đầu căng thẳng nhất châu Âu bởi mối thâm thù của hai đội. Trước giờ bóng lăn, cảnh sát Dortmund đã huy động đến 1.000 người làm công tác an ninh trong SVĐ, cao gấp đôi so với một trận cầu thông thường tại Giải Bundesliga (Đức).

Mặc dù phía Dortmund được khẳng định là những người gây bạo loạn trước, nhưng ghi nhận tại Signal Iduna Park cũng cho thấy các nhóm CĐV Schalke suốt trận đã giăng biểu ngữ và dùng lời lẽ kích động, điều này vốn bị cấm tại giải Đức.

Kết thúc vụ việc, cảnh sát xác nhận bắt 200 người hâm mộ của cả hai đội, nhưng một xe cảnh sát bị phá hủy và tám nhân viên an ninh bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Hiện Liên đoàn Bóng đá Đức chưa đưa ra ý kiến về cuộc bạo loạn trên, song chắc chắn đội Dortmund sẽ lĩnh án phạt do không giữ được an toàn trong sân bóng.
Theo TTO