Kể từ năm 2003, khi Roman Abramovich hỗ trợ tài chính cho Chelsea, giấc mơ về một chức vô địch C1 mới trở nên khả thi trong mắt các fan của The Blues. Và không chỉ có Chelsea, cả thành London nữa.
Thủ đô của nước Anh đã có những đội bóng thành công nhất trong lịch sử Premier League như Arsenal, Tottenham, Chelsea… Nhưng kể từ khi cúp châu Âu ra đời năm 1955, các đại gia London chưa từng được nâng cao danh hiệu cao quý nhất cấp độ CLB của UEFA.
Dưới đây là bảng thành tích của 3 đội bóng lớn Arsenal, Chelsea và Tottenham tại Champions League:
Chelsea
- Số lần xuất hiện: 10
- Thành tích tốt nhất: Chung kết (2008)
- Thành tích tồi nhất: vòng 1/16 (năm 2006 và 2010)
Chelsea đã có thể tham dự kỳ Champions League đầu tiên trong lịch sử nếu như khi đó Anh không phải là một quốc gia bảo thủ và luôn nhìn các nước châu Âu khác bằng nửa con mắt về bóng đá. Khi Gianfranco Zola xuất hiện, Chelsea đã lọt vào tứ kết năm 2000 và là nhân vật thường xuyên kể từ 2003 tới nay với 4 lần vào bán kết. Tuy nhiên kỷ niệm năm 2008 vẫn là điều khiến các fan nhớ tiếc hơn cả.
Vào thời điểm đó, Chelsea mất chức vô địch Premier League vào tay Man Utd. Tại Luzhniki, John Terry đã có thể mang về cho The Blues chiếc cúp châu Âu nếu như không trượt chân trên chấm phạt đền.
Arsenal:
- Số lần xuất hiện: 16
- Thành tích tốt nhất: Chung kết (2006)
- Thành tích tồi nhất: vòng bảng (1999 và 2000)
Trước khi kỷ nguyên Champions League bắt đầu vào năm 1992, Arsenal mới chỉ 2 lần có mặt ở cúp châu Âu vào năm 1972 (tứ kết) và 1992 (vòng 1/16). Nhưng kể từ năm 1998, họ đã có mặt ở giải đấu này hàng năm dù mới chỉ 1 lần vào tới chung kết. Mùa 2005/06 là cơ hội đó, Arsenal bị Barcelona đánh bại 1-2 sau khi đã có 10 trận liên tiếp giữ sạch lưới.
Tottenham:
- Số lần xuất hiện: 2
- Thành tích tốt nhất: Bán kết (1962)
- Thành tích tồi nhất: Tứ kết (2011)
Spurs không có nhiều lần tham dự Champions League như 2 đội bóng trên nhưng trong 2 lần góp mặt họ đều đã chiến đấu hết mình. Thất bại đầy tranh cãi 2-4 trước Benfica ở bán kết năm 1962 là kỷ niệm đáng nhớ với các fan Tottenham khi có tới 3 bàn thắng bị từ chối trong 2 lượt trận.
Năm 2011, Tottenham lọt vào tới tứ kết sau khi đã vượt qua vòng bảng có sự góp mặt của Inter Milan, và đánh bại AC Milan ở vòng 1/16 với tổng tỷ số 1-0. Tại tứ kết, Real Madrid quá mạnh để Tottenham có thể trụ vững và họ dừng bước với thất bại 0-5 sau 2 lượt trận.
Thủ đô của nước Anh đã có những đội bóng thành công nhất trong lịch sử Premier League như Arsenal, Tottenham, Chelsea… Nhưng kể từ khi cúp châu Âu ra đời năm 1955, các đại gia London chưa từng được nâng cao danh hiệu cao quý nhất cấp độ CLB của UEFA.
Dưới đây là bảng thành tích của 3 đội bóng lớn Arsenal, Chelsea và Tottenham tại Champions League:
Chelsea
- Số lần xuất hiện: 10
- Thành tích tốt nhất: Chung kết (2008)
- Thành tích tồi nhất: vòng 1/16 (năm 2006 và 2010)
Frank Lampard an ủi đồng đội John Terry sau thất bại tại chung kết năm 2008 |
Chelsea đã có thể tham dự kỳ Champions League đầu tiên trong lịch sử nếu như khi đó Anh không phải là một quốc gia bảo thủ và luôn nhìn các nước châu Âu khác bằng nửa con mắt về bóng đá. Khi Gianfranco Zola xuất hiện, Chelsea đã lọt vào tứ kết năm 2000 và là nhân vật thường xuyên kể từ 2003 tới nay với 4 lần vào bán kết. Tuy nhiên kỷ niệm năm 2008 vẫn là điều khiến các fan nhớ tiếc hơn cả.
Vào thời điểm đó, Chelsea mất chức vô địch Premier League vào tay Man Utd. Tại Luzhniki, John Terry đã có thể mang về cho The Blues chiếc cúp châu Âu nếu như không trượt chân trên chấm phạt đền.
Arsenal:
- Số lần xuất hiện: 16
- Thành tích tốt nhất: Chung kết (2006)
- Thành tích tồi nhất: vòng bảng (1999 và 2000)
Jens Lehmann (trái) bị truất quyền thi đấu trong thất bại 1-2 của Arsenal trước Barcelona tại chung kết năm 2006 |
Trước khi kỷ nguyên Champions League bắt đầu vào năm 1992, Arsenal mới chỉ 2 lần có mặt ở cúp châu Âu vào năm 1972 (tứ kết) và 1992 (vòng 1/16). Nhưng kể từ năm 1998, họ đã có mặt ở giải đấu này hàng năm dù mới chỉ 1 lần vào tới chung kết. Mùa 2005/06 là cơ hội đó, Arsenal bị Barcelona đánh bại 1-2 sau khi đã có 10 trận liên tiếp giữ sạch lưới.
Tottenham:
- Số lần xuất hiện: 2
- Thành tích tốt nhất: Bán kết (1962)
- Thành tích tồi nhất: Tứ kết (2011)
Tottenham bị Real Madrid loại tại tứ kết năm 2011 |
Spurs không có nhiều lần tham dự Champions League như 2 đội bóng trên nhưng trong 2 lần góp mặt họ đều đã chiến đấu hết mình. Thất bại đầy tranh cãi 2-4 trước Benfica ở bán kết năm 1962 là kỷ niệm đáng nhớ với các fan Tottenham khi có tới 3 bàn thắng bị từ chối trong 2 lượt trận.
Năm 2011, Tottenham lọt vào tới tứ kết sau khi đã vượt qua vòng bảng có sự góp mặt của Inter Milan, và đánh bại AC Milan ở vòng 1/16 với tổng tỷ số 1-0. Tại tứ kết, Real Madrid quá mạnh để Tottenham có thể trụ vững và họ dừng bước với thất bại 0-5 sau 2 lượt trận.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Đỗ Âu