Chủ tịch hội đồng trọng tài 12 năm ăn 7,6 tỷ 'tiền bẩn'

20/12/2011 12:50
Theo Tân Hoa Xã/Thanh Niên
Trong 12 năm, Trương Kiện Cường đã nhận khoảng 7,6 tỉ từ 10 CLB khác nhau để làm thay đổi kết quả các trận đấu bóng đá...
Từ 19.12, Trung Quốc xét xử loạt vụ tham nhũng bóng đá lớn nhất nước này với bị cáo đầu tiên là Trương Kiện Cường, nguyên Chủ tịch Hội đồng trọng tài LĐBĐ TQ.

Thao túng giới trọng tài

Đúng 8 giờ 30 phút sáng 19.12, tòa án TP.Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh chính thức xét xử vụ án Trương Kiện Cường, bị cáo buộc tội danh nhận hối lộ. Trong suốt từ 1997 tới tháng 10.2009, tổng số tiền bẩn mà Kiện Cường đã nhận là 2,38 triệu tệ (khoảng 7,6 tỉ VND), liên quan tới hơn 10 CLB bóng đá ở nước này.
Trương Kiện Cường tốt nghiệp Đại học TDTT Bắc Kinh, gia nhập LĐBĐ Trung Quốc từ năm 1992, từng làm việc trong Ủy ban Bóng đá nữ và bóng đá trẻ nước này. Không phải vô cớ khi Kiện Cường được ví von là “Thái thượng hoàng” trong giới trọng tài Trung Quốc bởi uy quyền quá mạnh chi phối tới rất nhiều trọng tài. Tối 15.1.2010, Kiện Cường bị bắt khi đang đi dạo cùng vợ.
Trương Kiện Cường khi bị đưa ra xét xử
Trương Kiện Cường khi bị đưa ra xét xử
Người hâm mộ TQ phản đối tham nhũng trong bóng đá.
Người hâm mộ TQ phản đối tham nhũng trong bóng đá.
Kiện Cường bị tố cáo nhận hối lộ nhiều lần của cả người trong và ngoài ngành bóng đá, tổ chức nhiều vụ làm ăn bẩn thỉu với nhiều trọng tài khác như trọng tài Chu Vỹ Tân (quê Quảng Đông), trọng tài nữ Thẩm Hồng Dĩnh (quê Hồ Bắc)... Trương Kiện Cường từng khống chế, ép buộc nhiều trọng tài phải nghe theo chỉ đạo của mình, gây tác động tiêu cực cho nhiều trận đấu để kiếm tiền. Hai đệ tử “ruột” của Kiện Cường là trọng tài Lục Tuấn và trọng tài Hoàng Tuấn Kiệt cũng dựa dẫm vào “sếp” hống hách ngang dọc trong giới trọng tài với biệt danh “Nam Hoàng, Bắc Lục”.

Bỏ tiền mua thành tích

Tại phiên tòa, bản cáo trạng Kiện Cường lên tới 12 mục trong phần tội danh 1, bao gồm: 1. Tháng 4.1997, Kiện Cường đã nhận 400.000 tệ của HLV trưởng đội Quốc Lực Thiểm Tây là Giả Tú Quyền để bố trí trọng tài thổi có lợi, giúp đội này được lên hạng. Cụ thể tháng 9.1997, Kiện Cường sắp Trần Siêu làm trọng tài chính trận đấu giữa Quốc Lực Thiểm Tây và Á Thái Trường Xuân, giúp cho đội Thiểm Tây thắng 1-0, vươn lên thứ 3 giải hạng nhất. Cuối tháng 10.1998, Giả Tú Quyền lại đưa tiếp 500.000 tệ cho Kiện Cường tại phòng làm việc để “trả công”. 2. 6 tháng cuối năm 1998, HLV trưởng Vương Bảo Sơn của CLB bóng đá Hồng Tháp Vân Nam mang tới phòng riêng của Kiện Cường 50.000 tệ, để nhờ giúp cho CLB không bị xuống hạng. 3. Tháng 10.1999, Tổng giám đốc Trương Kiện của Hoa Chấn Thẩm Dương 6 lần đưa cho Kiện Cường, tổng cộng 680.000 tệ. 4. Tháng 9.1999, trợ lý HLV Trương Lập Nhân của đội Hồng Tháp Vân Nam giao 30.000 tệ cho Kiện Cường tại khách sạn Thuận Phong, TP.Bắc Kinh để được giúp đỡ lên hạng A. 5. Đầu năm 2000, Tổng giám đốc Thiệu Khắc Nan đã 2 lần “biếu” Kiện Cường 400.000 tệ tại Bắc Kinh nhằm giúp cho đội Lỗ Năng Sơn Đông đứng đầu giải VĐQG và giành được cúp quốc gia. 6. Từ nửa cuối năm 1999 tới cuối năm 2000, Tổng giám đốc Phan Cường đưa cho Kiện Cường 80.000 tệ để nhờ giúp cho đội Thuấn Thiên Giang Tô tranh suất lên hạng. 7. Năm 1999, đội Thân Hoa Thượng Hải cũng đưa cho Kiện Cường 100.000 tệ để nhờ “hỗ trợ” luôn ở tốp đầu giải VĐQG. 8. Từ tháng 11.2004 - tháng 11.2005, đội Hoa Thái Giang Tô 3 lần đưa tiền cho Kiện Cường 50.000 tệ. 9. Tháng 2.2008, Kiện Cường nhận 30.000 tệ tại nhà riêng từ Trung tâm quản lý bóng đá tỉnh Vũ Hán. 10. Từ tháng 10 - 11.2009, Kiện Cường tiếp tục nhận 30.000 tệ của đội bóng đá nữ Hoa Thái Giang Tô.
11. Tháng 2.2009, Cường nhận 10.000 tệ của Trung tâm quản lý bóng đá tỉnh Hồ Bắc. 12. Tháng 5.2009, Cường nhận 20.000 tệ của đội bóng đá nữ Hàng Châu Chiết Giang.
Ngoài ra, Kiện Cường còn nhận 700.000 tệ của đội Thân Hoa Thượng Hải trong trận đấu cuối cùng tranh chức VĐQG năm 2002-2003 và chia cho trọng tài Lục Tuấn 350.000 tệ để tạo điều kiện cho đội này thắng.
Tại phiên tòa, Kiện Cường bình tĩnh thừa nhận hết các mục cáo trạng. Thậm chí, bị cáo còn tuyên bố thẳng thừng: “Thực ra chuyện này đã rất phổ biến, mọi người chịu bỏ tiền ra mua thành tích, nói cách khác là bỏ tiền ra mua sự cân bằng về tâm lý, nghĩa là dùng hiệu quả trong bóng đá để tác động đến kinh doanh. Đó cũng là một quy tắc ngầm ngoài những quy tắc nói chung”. Tuy nhiên, Kiện Cường chống chế rằng phần lớn số tiền đã nhận đều được các đội “biến tướng” thành tiền thưởng cho trọng tài chứ không phải đưa hối lộ.
Do liên quan quá rộng và phức tạp, vụ án Trương Kiện Cường vẫn đang được tiếp tục xét xử.
Theo Tân Hoa Xã/Thanh Niên