Đội hình 11 cầu thủ nhận lương 'khủng' nhất thế giới

05/03/2013 06:48
Thanh Tùng
(GDVN) - Thống kê của tạp chí A Bola về những cầu thủ được các CLB chủ quản trả mức lương cao nhất trên thế giới để chơi bóng.
Thủ môn – Iker Casillas (Real Madrid, TBN): 6 triệu euro/năm. Casillas là đội trưởng tại Real Madrid, CLB mà anh đã thi đấu từ năm 1999 tới nay.
Thủ môn – Iker Casillas (Real Madrid, TBN): 6 triệu euro/năm. Casillas là đội trưởng tại Real Madrid, CLB mà anh đã thi đấu từ năm 1999 tới nay.
Hậu vệ phải – Philipp Lahm (Bayern Munich, Đức): 10 triệu euro/năm. Lahm xuất thân từ đội trẻ của Bayern và đã thi đấu từ năm 2005 tới nay sau 2 năm chơi dưới dạng cho mượn ở Stuttgart.
Hậu vệ phải – Philipp Lahm (Bayern Munich, Đức): 10 triệu euro/năm. Lahm xuất thân từ đội trẻ của Bayern và đã thi đấu từ năm 2005 tới nay sau 2 năm chơi dưới dạng cho mượn ở Stuttgart.
Trung vệ - Thiago Silva (Paris Saint-Germain, Brazil): 9.8 triệu euro/năm. Silva khởi đầu sự nghiệp ở RS Futebol trước khi đá cho Juventude. Anh tới châu Âu năm 2004 nhưng lần lượt không thành công ở Porto và Dynamo Moscow trước khi quay về Brazil và đá cho Fluminense từ 2006 tới 2008. Silva được AC Milan mua vào năm 2009 và chơi 92 trận ở Serie A trước khi rời sang Paris mùa hè 2012.
Trung vệ - Thiago Silva (Paris Saint-Germain, Brazil): 9.8 triệu euro/năm. Silva khởi đầu sự nghiệp ở RS Futebol trước khi đá cho Juventude. Anh tới châu Âu năm 2004 nhưng lần lượt không thành công ở Porto và Dynamo Moscow trước khi quay về Brazil và đá cho Fluminense từ 2006 tới 2008. Silva được AC Milan mua vào năm 2009 và chơi 92 trận ở Serie A trước khi rời sang Paris mùa hè 2012.
Trung vệ - John Terry (Chelsea, Anh): 9.5 triệu euro/năm. Terry khởi nghiệp ở đội trẻ Chelsea và đá 6 trận dưới dạng cho mượn ở Nottingham Forest trước khi trở lại Stamford Bridge và từ đó tới nay đã chơi 382 trận ở Premier League.
Trung vệ - John Terry (Chelsea, Anh): 9.5 triệu euro/năm. Terry khởi nghiệp ở đội trẻ Chelsea và đá 6 trận dưới dạng cho mượn ở Nottingham Forest trước khi trở lại Stamford Bridge và từ đó tới nay đã chơi 382 trận ở Premier League.
Hậu vệ trái – Ashley Cole (Chelsea, Anh): 12.4 triệu euro/năm. Cole được đào tạo ở đội trẻ Arsenal và thi đấu tại đây từ năm 1998 cho tới 2006 trước khi ký với Chelsea.
Hậu vệ trái – Ashley Cole (Chelsea, Anh): 12.4 triệu euro/năm. Cole được đào tạo ở đội trẻ Arsenal và thi đấu tại đây từ năm 1998 cho tới 2006 trước khi ký với Chelsea.
Tiền vệ – David Silva (Man City, TBN): 13 triệu euro/năm. Silva khởi nghiệp ở Valencia và chơi hơn 100 trận La Liga trước khi rời CLB vào năm 2010 và đến Man City, nơi anh đã có gần 100 trận tại Premier League.
Tiền vệ – David Silva (Man City, TBN): 13 triệu euro/năm. Silva khởi nghiệp ở Valencia và chơi hơn 100 trận La Liga trước khi rời CLB vào năm 2010 và đến Man City, nơi anh đã có gần 100 trận tại Premier League.
Tiền vệ – Yaya Toure (Man City, Bờ Biển Ngà): 13 triệu euro/năm. Ông em nhà Toure bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp tại Bỉ với Beveren trước khi sang đá cho Metalurh Donetsk ở Ukraine. Anh giành 2 năm thi đấu ở Olympiacos và Monaco trước khi sang Barcelona năm 2007 và đá 74 trận tại La Liga trước khi đặt chân tới nước Anh.
Tiền vệ – Yaya Toure (Man City, Bờ Biển Ngà): 13 triệu euro/năm. Ông em nhà Toure bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp tại Bỉ với Beveren trước khi sang đá cho Metalurh Donetsk ở Ukraine. Anh giành 2 năm thi đấu ở Olympiacos và Monaco trước khi sang Barcelona năm 2007 và đá 74 trận tại La Liga trước khi đặt chân tới nước Anh.
Tiền vệ - Franck Ribery (Bayern Munich, Pháp): 10 triệu euro/năm. Ribery trải qua 4 CLB khác nhau ở Pháp trong 5 năm cùng một thời gian ngắn ở Galatasaray trước khi tới Marseille năm 2005. Anh gây ấn tượng ở World Cup 2006 và tới Munich vào năm 2007.
Tiền vệ - Franck Ribery (Bayern Munich, Pháp): 10 triệu euro/năm. Ribery trải qua 4 CLB khác nhau ở Pháp trong 5 năm cùng một thời gian ngắn ở Galatasaray trước khi tới Marseille năm 2005. Anh gây ấn tượng ở World Cup 2006 và tới Munich vào năm 2007.
Tiền đạo trái – Cristiano Ronaldo (Real Madrid, BĐN): 10 triệu euro/năm. Khởi đầu sự nghiệp tại Sporting Lisbon, Ronaldo đặt chân tới Manchester vào năm 2003 để đá cho Man Utd từ đó tới năm 2009, và anh rời CLB để đến Real Madrid năm 2009 với mức giá kỷ lục 80 triệu bảng.
Tiền đạo trái – Cristiano Ronaldo (Real Madrid, BĐN): 10 triệu euro/năm. Khởi đầu sự nghiệp tại Sporting Lisbon, Ronaldo đặt chân tới Manchester vào năm 2003 để đá cho Man Utd từ đó tới năm 2009, và anh rời CLB để đến Real Madrid năm 2009 với mức giá kỷ lục 80 triệu bảng.
Tiền đạo phải – Lionel Messi (Barcelona, Argentina): 15 triệu euro/năm. Messi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp qua 2 cấp độ ở Barcelona trước khi chính thức trở thành cầu thủ của đội 1 vào năm 2004.
Tiền đạo phải – Lionel Messi (Barcelona, Argentina): 15 triệu euro/năm. Messi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp qua 2 cấp độ ở Barcelona trước khi chính thức trở thành cầu thủ của đội 1 vào năm 2004.
Trung phong – Samuel Eto’o (Anzhi Makhachkala, Cameroon): 20 triệu euro/năm. Eto’o bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp ở Real Madrid nhưng chỉ đá ở đội dự bị trước khi được lần lượt Leganes, Espanyol và Mallorca mượn. Tại Mallorca anh trở thành cầu thủ nổi tiếng và được mua đứt năm 2000. Sau 48 bàn thắng trong 120 trận, Eto’o rời sang Barcelona năm 2004 và ghi hơn 100 bàn trong 145 trận tại La Liga cho Barca. Năm 2009, anh tới Inter Milan và đoạt cú ăn 3 danh hiệu năm 2010 trước khi rời CLB 1 năm sau để tới Anzhi tại Nga.
Trung phong – Samuel Eto’o (Anzhi Makhachkala, Cameroon): 20 triệu euro/năm. Eto’o bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp ở Real Madrid nhưng chỉ đá ở đội dự bị trước khi được lần lượt Leganes, Espanyol và Mallorca mượn. Tại Mallorca anh trở thành cầu thủ nổi tiếng và được mua đứt năm 2000. Sau 48 bàn thắng trong 120 trận, Eto’o rời sang Barcelona năm 2004 và ghi hơn 100 bàn trong 145 trận tại La Liga cho Barca. Năm 2009, anh tới Inter Milan và đoạt cú ăn 3 danh hiệu năm 2010 trước khi rời CLB 1 năm sau để tới Anzhi tại Nga.
Thanh Tùng