Man City - Villarreal: 'Tàu ngầm vàng' mắc cạn

18/10/2011 08:22
Đỗ Âu
(GDVN) - Bảng A bây giờ chính thức là bảng tử thần bởi ngay cả Man City cũng gặp vô số khó khăn để kiếm được chiến thắng đầu tiên.
Cả Man City và Villarreal đều không chiến thắng trong cả 2 trận gần nhất ở bảng A. Nhưng nếu như Villarreal kém vì lực lượng thì Man City không hẳn thiếu kinh nghiệm.

Có thể đây là mùa giải đầu tiên Man xanh chơi ở Champions League, nhưng các cầu thủ của họ nhiều người đã từng chơi, và thậm chí vô địch ở đấu trường này. Carlos Tevez, Mario Balotelli và cả Yaya Toure đều đã từng nâng cúp.
Man City lần đầu dự Champions league, nhưng cầu thủ của họ thì không
Man City lần đầu dự Champions league, nhưng cầu thủ của họ thì không

Nếu xét theo phong độ từ đầu mùa giải, Man City sẽ là đội bóng có thế mạnh nhất trong trận đấu này, bất chấp việc họ đang chơi ở một giải đấu chưa từng góp mặt với một đối thủ xa lạ. Man City đã ghi 32 bàn trên các mặt trận, trong khi Villarreal mới 10 lần đưa bóng vào lưới đối phương. The Citizens chỉ thua 2 trận, trong khi “Tàu ngầm Vàng” mới thắng 2 và lại đang có chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng.

Với Sergio Aguero vẫn chưa bình phục sau chấn thương háng còn Mario Balotelli đang bị treo giò và Tevez thì bị cô lập hoàn toàn, Yaya Toure có thể sẽ được sử dụng ở vị trí cao hơn trong vai trò tấn công bên cạnh bộ 3 David Silva - Samir Nasri - Edin Dzeko.

Bên phía đội khách, họ sẽ không có trong tay chân sút lợi hại Nilmar vì đang thực hiện phẫu thuật đầu gối phải, do đó Marco Ruben sẽ được sử dụng cho vị trí đá cặp với Giuseppe Rossi, niềm hy vọng duy nhất của Villarreal.

Do tính chất cấp thiết của một chiến thắng nên cả hai sẽ buộc phải tràn lên tấn công để ghi bàn và dành 3 điểm. Mà ở mặt này, rõ ràng cả phong độ lẫn lực lượng của Man xanh đang ưu tiên họ, và Villarreal sẽ khó thoát cảnh mắc cạn tại Etihad.

Đội hình dự kiến:

Dự đoán: Man City thắng 2-0


Đỗ Âu