M.U bán Nemanja Vidic: Lựa chọn tốt cho cả hai

15/10/2012 12:45
Trần Long
(GDVN) - Chấn thương nặng trong gần 1 năm nay và đã bước sang sườn dốc của sự nghiệp, liệu có phải đã đến lúc Nemanja Vidic dừng bước với Man Utd?
Đội trưởng Nemanja Vidic của Man Utd đã là một phần không thể thiếu của Quỷ Đỏ trong 4 chức vô địch Premier League và 1 chức vô địch Champions League trong 7 năm anh có mặt ở Old Trafford. Nhưng Vidic đã liên tiếp gặp chấn thương trong thời gian gần đây, và có tin đồn Anzhi Makhachkala sẵn sàng trả lớn để có Vidic.
Đội trưởng Nemanja Vidic của Man Utd đã là một phần không thể thiếu của Quỷ Đỏ trong 4 chức vô địch Premier League và 1 chức vô địch Champions League trong 7 năm anh có mặt ở Old Trafford. Nhưng Vidic đã liên tiếp gặp chấn thương trong thời gian gần đây, và có tin đồn Anzhi Makhachkala sẵn sàng trả lớn để có Vidic.
Vidic rách dây chằng chéo trong trận đấu với FC Basel tháng 12/2011 và nghỉ nốt phần còn lại của mùa giải 2011/12. Man City đoạt chức vô địch Premier League trong mùa bóng đó. Vidic trở lại trong mùa giải này nhưng lại bị chấn thương đầu gối và phải làm phẫu thuật khiến anh mất thêm 2 tháng dưỡng thương.
Vidic rách dây chằng chéo trong trận đấu với FC Basel tháng 12/2011 và nghỉ nốt phần còn lại của mùa giải 2011/12. Man City đoạt chức vô địch Premier League trong mùa bóng đó. Vidic trở lại trong mùa giải này nhưng lại bị chấn thương đầu gối và phải làm phẫu thuật khiến anh mất thêm 2 tháng dưỡng thương.
Man Utd đã có thời điểm thiếu hụt lựa chọn cho phòng ngự, nhưng họ giờ có Jonny Evans và Rio Ferdinand lành lặn, và Chris Smalling sẽ trở lại vào ngày 20/10. Phil Jones sẽ thi đấu trong tháng 11, và khi đó số trung vệ của Man Utd sẽ là 4 người. Liệu khi đó Nemanja Vidic, một người đã ngoài 30 và giờ thường xuyên làm quen với chấn thương, có còn giữ được vị trí chính thức?
Man Utd đã có thời điểm thiếu hụt lựa chọn cho phòng ngự, nhưng họ giờ có Jonny Evans và Rio Ferdinand lành lặn, và Chris Smalling sẽ trở lại vào ngày 20/10. Phil Jones sẽ thi đấu trong tháng 11, và khi đó số trung vệ của Man Utd sẽ là 4 người. Liệu khi đó Nemanja Vidic, một người đã ngoài 30 và giờ thường xuyên làm quen với chấn thương, có còn giữ được vị trí chính thức?
Với một tình thế như vậy, sẽ có 2 lựa chọn: 1) Giữ Vidic ở lại và hy vọng anh sẽ khỏe mạnh để tiếp tục thi đấu ổn định; 2) Bán Nemanja Vidic đi lấy một số tiền thật lớn đầu tư cho cầu thủ khác trẻ hơn, khỏe hơn hoặc tạo điều kiện cho các trung vệ trẻ đang thi đấu có cơ hội phát triển.
Với một tình thế như vậy, sẽ có 2 lựa chọn: 1) Giữ Vidic ở lại và hy vọng anh sẽ khỏe mạnh để tiếp tục thi đấu ổn định; 2) Bán Nemanja Vidic đi lấy một số tiền thật lớn đầu tư cho cầu thủ khác trẻ hơn, khỏe hơn hoặc tạo điều kiện cho các trung vệ trẻ đang thi đấu có cơ hội phát triển.
Ở giải pháp thứ nhất, Vidic kể từ khi đến Man Utd mới bị chấn thương 5 lần, tuy nhiên anh bị khá nặng ở đầu gối trái và kể từ đó đã 2 lần phẫu thuật. Điều này sẽ làm ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ của Vidic khi trở lại, chưa kể lối chơi thể lực ở Premier League đòi hỏi anh phải thực sự bền bỉ. Thực tế thì kể từ đầu năm 2011 tới nay, chưa bao giờ Vidic đạt 100% thể lực.
Ở giải pháp thứ nhất, Vidic kể từ khi đến Man Utd mới bị chấn thương 5 lần, tuy nhiên anh bị khá nặng ở đầu gối trái và kể từ đó đã 2 lần phẫu thuật. Điều này sẽ làm ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ của Vidic khi trở lại, chưa kể lối chơi thể lực ở Premier League đòi hỏi anh phải thực sự bền bỉ. Thực tế thì kể từ đầu năm 2011 tới nay, chưa bao giờ Vidic đạt 100% thể lực.
Còn giải pháp thứ 2? Vidic là thủ quân không chỉ trên sân mà cả trong phòng thay đồ của Man Utd, và đó là một yếu tố không thể đong đếm được. Tuy nhiên, không có một thủ lĩnh nào không trải qua một quá trình dài để hình thành khả năng lãnh đạo của mình, và Vidic cũng vậy. Wayne Rooney, Jonny Evans và Michael Carrick cũng cần có điều kiện để được gánh vác trách nhiệm của một người cầm đầu. Không ai là thủ lĩnh mãi mãi được.
Còn giải pháp thứ 2? Vidic là thủ quân không chỉ trên sân mà cả trong phòng thay đồ của Man Utd, và đó là một yếu tố không thể đong đếm được. Tuy nhiên, không có một thủ lĩnh nào không trải qua một quá trình dài để hình thành khả năng lãnh đạo của mình, và Vidic cũng vậy. Wayne Rooney, Jonny Evans và Michael Carrick cũng cần có điều kiện để được gánh vác trách nhiệm của một người cầm đầu. Không ai là thủ lĩnh mãi mãi được.
Từ trên mà suy, nếu như Nemanja Vidic không thể tiếp tục còn các cầu thủ khác như Evans, Smalling hay Jones thi đấu ổn định, việc thay thế Vidic là có thể chấp nhận được. Điều đó sẽ tốt cho cả hai, bởi bóng đá dù sao cũng là chuyện kinh doanh.
Từ trên mà suy, nếu như Nemanja Vidic không thể tiếp tục còn các cầu thủ khác như Evans, Smalling hay Jones thi đấu ổn định, việc thay thế Vidic là có thể chấp nhận được. Điều đó sẽ tốt cho cả hai, bởi bóng đá dù sao cũng là chuyện kinh doanh.
Trần Long