Thay Rooney? M.U chẳng ngại chi

14/05/2013 07:22
Trí Công
(GDVN) - Rooney đòi ra đi. Sir Alex cũng chẳng còn tha thiết giữ anh ở lại. M.U cần một tiền đạo khác đủ khả năng để thay thế “gã Shrek” trên hàng công.
Dưới đây là 5 tiền đạo có thể đảm trách nhiệm vụ ấy.

Lewandowski


Không phải đến thời điểm này M.U mới để mắt đến Lewandowski. Chàng tiền đạo 24 tuổi này đã lọt vào mắt xanh của Sir Alex ngay ở mùa giải trước và nếu như không mang về Van Persie thì cầu thủ Dortmund đã khoác áo “Quỷ đỏ”.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất trong thương vụ này chính là việc tiền đạo người Ba Lan đang là mục tiêu của quá nhiều ông lớn. Việc thi đấu quá hay ở Champions League, đặc biệt là cú poker vào lưới Real đã khiến cho các ông lớn để mắt nhiều hơn đến Lewandowski.

Ngoài M.U, Chelsea cũng tỏ ý muốn chiêu mộ tiền đạo này khi hàng công của The Blues không đạt được kỳ vọng. Trước đó, đã có thông tin Bayern đã mua được anh với giá 30 triệu euro.

Karim Benzema


Một thương vụ hụt của Sir Alex cách đây 4 năm. Những tưởng Benzema đã đến M.U nhưng cuối cùng tài năng trẻ của Lyon khi ấy lại tìm đến Real Madrid. Tuy nhiên, suốt 4 mùa giải đã qua, tiền đạo người Pháp vẫn chưa chứng tỏ được nhiều giá trị bản thân và thường xuyên phải là ngồi dự bị cho Higuain.

Với thiên hướng đá rộng, khả năng săn bàn khá, Benzema có lối đá rất giống Rooney. Bên cạnh đó, anh cũng có thể đá biên như Nani hay Ashley Young. Và đó cũng là lý do cầu thủ người Pháp đang được David Moyes để mắt tới.

Radamel Falcao


Tiền đạo của Atletico Madrid tiếp tục thể hiện thêm một mùa giải vô cùng tuyệt vời khi đóng góp cho đội bóng tới 30 bàn thắng ở tất cả các mặt trận. Mặc dù được Chelsea và Real mời gọi nhưng Falcao đã bảy tỏ khát vọng muốn được chơi bóng tại M.U.  

Tuy nhiên, sẽ có những rào cản nhất định cho Falcao và M.U. Một, tiền đạo người Colombia có thiên hướng đá cắm và không di chuyển rộng như Rooney. Hai, anh đang được những đại gia nước Pháp là Monaco và PSG theo dõi vô cùng sát sao.

Vì vậy, dù Falcao ngỏ lời nhưng M.U cũng cần tỉnh táo xem xét tính khả thi của thương vụ này.

Gareth Bale


Dù sở trường không phải là tiền đạo nhưng Bale trong thời gian gần đây thường xuyên được xếp ở vị trí tiền đạo. Điều này cũng không quá bất ngờ và khó khăn cho Bale bởi anh luôn thích nghi rất tốt với nhiều vị trí trên sân. Anh đã từng đá tốt ở vị trí hậu vệ biên, chơi tốc độ khi đá tiền vệ cánh và ghi bàn tuyệt vời khi được chơi hộ công. Bằng chứng là 25 bàn thắng đẹp mắt trong mùa giải vừa qua với những cú sút xa sấm sét.

Với tầm hoạt động rộng trên sân, nền tảng thể lực tốt cùng tinh thần chiến đấu lăn xả, tiền đạo xứ Wales có những điểm rất giống với Rooney. Rào cản lớn nhất để mang Bale về Old Trafford là mức giá 65 triệu bảng.

Cristiano Ronaldo


Rời M.U đến Real với số tiền kỷ lục 80 triệu bảng, đóng góp 200 bàn thắng trong suốt 4 mùa giải ở Bernabeu, Ronaldo chứng minh anh là một trong hai siêu sao xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện nay.

Tuy nhiên, môi trường toàn sao với những cái tôi quá lớn khiến cho Ronaldo không thực sự cảm thấy thoải mái ở Real. Siêu sao người Bồ Đào Nha đang tỏ ra khát khao muốn được quay trở lại đoàn tụ với mái nhà xưa. Khi mà biểu tượng của M.U trong 4 mùa qua là Rooney ra đi thì sự có mặt của Ronaldo sẽ giúp đội bóng giữ được vị thế của một đội bóng hàng đầu thế giới.

Không chỉ vậy, ở khía cạnh chuyên môn, Ronaldo có tầm hoạt động rất rộng ở hành lang hai biên cũng như trong khu vực cấm địa của đối thủ, khả năng săn bàn thậm chí vượt trội hơn cả Rooney và Van Persie. Với những ưu thế của mình, Ronaldo sẽ giúp M.U có được sức mạnh cần thiết để cạnh tranh với Man City hay Chelsea ở giải Ngoại hạng cũng như các đối thủ ở Champions League.

Theo nhiều nguồn tin, để có được sự phục vụ của Ronaldo, M.U cần chồng đủ 60 triệu bảng cộng thêm Nani và Javier Hernadez.
Trí Công