Tiêu điểm Juventus 0-2 Bayern: Pirlo yếu đuối, Juve thất thế

11/04/2013 07:30
Thanh Tùng
(GDVN) - Một vài điều thú vị về trận Juventus 0-2 Bayern Munich.
- Bayern Munich trở thành đội bóng nước ngoài đầu tiên giành chiến thắng tại sân nhà của Juventus.
- Một trong những bí quyết giúp Bayern áp đảo cả 2 lượt trận có lẽ nằm ở việc kiềm chế Andrea Pirlo. Trung bình mùa giải này Pirlo chuyền 74.2 đường chuyền/trận với tỷ lệ chính xác 86.7%, nhưng trước Bayern ở lượt về Pirlo chỉ chuyền được 50 lần với tỷ lệ 78%. Lượt đi nhà tân vô địch Bundesliga còn làm tốt hơn, Pirlo chỉ chuyền 37 lần với tỷ lệ 70%.
- Vòng bán kết sắp tới sẽ là lần thứ 3 Bayern Munich có mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất Champions League trong vòng 4 năm, trong đó có 2 trận chung kết. Do Bundesliga đã nằm gọn trong tay, Bayern hoàn toàn có hy vọng đoạt cú đúp danh hiệu.
- Lực lượng dự bị của Bayern là cực kỳ dày và có chiều sâu. Sau khi Van Buyten phải rời sân phút 35, Jerome Boateng vào sân và đã có 6 lần cắt bóng và 5 lần phá bóng vòng cấm, giúp ổn định tuyến sau. Claudio Pizarro đá trong hơn 7 phút nhưng đã 2 lần tạo cơ hội dứt điểm cho Robben trước khi tự mình ghi bàn ở phút bù giờ.
Góc ảnh:
- Lá cờ rất lớn ở một góc khán đài.


Thanh Tùng