Tin tức chuyển nhượng chiều 7/7: Lampard được mời sang Trung Quốc

07/07/2012 20:00
Đỗ Âu
(GDVN) – Frank Lampard đã được một đội bóng Trung Quốc đề nghị mức lương 230.000 bảng để tới thi đấu tại châu Á.
1. Trang Goal.com đăng tải thông tin cho hay một đội bóng Trung Quốc đã đề nghị trả Frank Lampard 230.000 bảng/tuần (đã trừ thuế) để tới thi đấu ở quốc gia đông dân nhất thế giới này. Theo nguồn tin này, chỉ có 3 CLB ở Trung Quốc có thể chi mức lương đó, Evergrande Quảng Châu, Thân Hoa Thượng Hải và Aerbin Đại Liên. Theo dự đoán thì đó là Đại Liên, vì Quảng Châu có chính sách không tuyển cầu thủ nước ngoài trên 30 tuổi, còn Thượng Hải thì Anelka và Drogba đã ngốn của họ hơn một nửa quỹ lương.
1. Trang Goal.com đăng tải thông tin cho hay một đội bóng Trung Quốc đã đề nghị trả Frank Lampard 230.000 bảng/tuần (đã trừ thuế) để tới thi đấu ở quốc gia đông dân nhất thế giới này. Theo nguồn tin này, chỉ có 3 CLB ở Trung Quốc có thể chi mức lương đó, Evergrande Quảng Châu, Thân Hoa Thượng Hải và Aerbin Đại Liên. Theo dự đoán thì đó là Đại Liên, vì Quảng Châu có chính sách không tuyển cầu thủ nước ngoài trên 30 tuổi, còn Thượng Hải thì Anelka và Drogba đã ngốn của họ hơn một nửa quỹ lương.
2. Park Ji-Sung sẽ chuyển tới Queens Park Rangers đầu tuần sau. Tiền vệ người Hàn Quốc sẽ có cuộc kiểm tra y tế ngày thứ Hai tới trước khi chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng thi đấu cho CLB London. Được biết mức phí chuyển nhượng chính thức là 5 triệu bảng, nhưng Man Utd chỉ được nhận 50%, số còn lại sẽ được thanh toán nếu QPR trụ hạng ở mùa giải 2012-13.
2. Park Ji-Sung sẽ chuyển tới Queens Park Rangers đầu tuần sau. Tiền vệ người Hàn Quốc sẽ có cuộc kiểm tra y tế ngày thứ Hai tới trước khi chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng thi đấu cho CLB London. Được biết mức phí chuyển nhượng chính thức là 5 triệu bảng, nhưng Man Utd chỉ được nhận 50%, số còn lại sẽ được thanh toán nếu QPR trụ hạng ở mùa giải 2012-13.
3. Có tin đồn từ Sky Sports rằng Juventus sẵn sàng “phá két” để trả một khoản lương cực lớn dành cho Robin Van Persie của Arsenal. Tiền đạo người Hà Lan đã tuyên bố không gia hạn hợp đồng với The Gunners, và Arsenal được cho là sẽ chuyển nhượng anh trong mùa hè này để không mất trắng anh trong mùa hè 2013. Juventus đã ra giá 8 triệu euro để thử Arsenal – và bị từ chối – tuy nhiên con bài chủ lực của họ là lời hứa biến Van Persie trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất châu Âu. Nếu Van Persie không thay đổi quyết định ra đi trong tuần tới, Juve sẽ chính thức nhảy vào cuộc.
3. Có tin đồn từ Sky Sports rằng Juventus sẵn sàng “phá két” để trả một khoản lương cực lớn dành cho Robin Van Persie của Arsenal. Tiền đạo người Hà Lan đã tuyên bố không gia hạn hợp đồng với The Gunners, và Arsenal được cho là sẽ chuyển nhượng anh trong mùa hè này để không mất trắng anh trong mùa hè 2013. Juventus đã ra giá 8 triệu euro để thử Arsenal – và bị từ chối – tuy nhiên con bài chủ lực của họ là lời hứa biến Van Persie trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất châu Âu. Nếu Van Persie không thay đổi quyết định ra đi trong tuần tới, Juve sẽ chính thức nhảy vào cuộc.
4. Daniel Sturridge vừa được Liverpool ra giá với Chelsea. Liverpool đang rất cần một trung phong hàng đầu để đá phía trên Luis Suarez. Người có khả năng nhất của họ lúc này, Andy Carroll, lại có một mùa giải 2011-12 rất tệ. Với việc Liverpool đang cần anh, mà Chelsea thì sẽ chủ yếu xây dựng lối chơi tấn công quanh Fernando Torres, Sturridge có thể sẽ rời Stamford Bridge sau một mùa giải bị đẩy ra chơi như một cầu thủ chạy cánh.
4. Daniel Sturridge vừa được Liverpool ra giá với Chelsea. Liverpool đang rất cần một trung phong hàng đầu để đá phía trên Luis Suarez. Người có khả năng nhất của họ lúc này, Andy Carroll, lại có một mùa giải 2011-12 rất tệ. Với việc Liverpool đang cần anh, mà Chelsea thì sẽ chủ yếu xây dựng lối chơi tấn công quanh Fernando Torres, Sturridge có thể sẽ rời Stamford Bridge sau một mùa giải bị đẩy ra chơi như một cầu thủ chạy cánh.
5. Salomon Kalou chuyển tới Lille. Tiền đạo 26 tuổi người Bờ Biển Ngà đã được Chelsea thanh lý hợp đồng đầu tháng này để chấm dứt 6 năm chơi bóng tại Tây London. Lille đã ngay lập tức đạt được một thỏa thuận 4 năm với Kalou và anh sẽ hoàn tất bản hợp đồng sau Chủ nhật tuần này để gia nhập nhà cựu vô địch Ligue 1.
5. Salomon Kalou chuyển tới Lille. Tiền đạo 26 tuổi người Bờ Biển Ngà đã được Chelsea thanh lý hợp đồng đầu tháng này để chấm dứt 6 năm chơi bóng tại Tây London. Lille đã ngay lập tức đạt được một thỏa thuận 4 năm với Kalou và anh sẽ hoàn tất bản hợp đồng sau Chủ nhật tuần này để gia nhập nhà cựu vô địch Ligue 1.
6. Hamburg muốn mua lại Van der Vaart. Cựu giám đốc thể thao của Chelsea, Frank Arnesen, cho biết ông đang chờ cơ hội để đưa Rafael Van der Vaart trở lại với Hamburg, nơi anh trở thành một thần tượng. Andre Villas-Boas đang thực hiện một cuộc cách mạng tại Tottenham và đã tỏ ý sẵn sàng lắng nghe mọi lời đề nghị giành cho Van der Vaart. Tuy nhiên chuyên gia kiến thiết người Hà Lan có hợp đồng với Spurs tới tận năm 2015, do đó Hamburg có thể phải chi nhiều tiền nếu muốn có anh ngay trong năm nay.
6. Hamburg muốn mua lại Van der Vaart. Cựu giám đốc thể thao của Chelsea, Frank Arnesen, cho biết ông đang chờ cơ hội để đưa Rafael Van der Vaart trở lại với Hamburg, nơi anh trở thành một thần tượng. Andre Villas-Boas đang thực hiện một cuộc cách mạng tại Tottenham và đã tỏ ý sẵn sàng lắng nghe mọi lời đề nghị giành cho Van der Vaart. Tuy nhiên chuyên gia kiến thiết người Hà Lan có hợp đồng với Spurs tới tận năm 2015, do đó Hamburg có thể phải chi nhiều tiền nếu muốn có anh ngay trong năm nay.
7. Fulham vừa có sự chuẩn bị cho hàng phòng ngự khi Martin Jol đưa về hậu vệ phải 29 tuổi Sascha Riether dưới dạng cho mượn từ FC Cologne. Riether là một phần của đội hình Wolfsburg vô địch Bundesliga cùng với bộ 3 nổi tiếng Dzeko – Grafite – Misimovic.
7. Fulham vừa có sự chuẩn bị cho hàng phòng ngự khi Martin Jol đưa về hậu vệ phải 29 tuổi Sascha Riether dưới dạng cho mượn từ FC Cologne. Riether là một phần của đội hình Wolfsburg vô địch Bundesliga cùng với bộ 3 nổi tiếng Dzeko – Grafite – Misimovic.
8. Michel Bastos là một trong số những cầu thủ đang rục rịch rời Lyon (Ligue 1) sau khi chủ tịch Jean-Michel Aulas chỉ trích động lực thi đấu của các trụ cột. Năm nay 28 tuổi, Bastos tới Lyon năm 2009 từ Lille và sau đó nổi lên ở đội tuyển Brazil trong chiến dịch vòng loại World Cup 2010. Không còn trẻ, nhưng Bastos vẫn rất có giá trị bởi khả năng tham gia tấn công đẳng cấp không thua gì đồng hương Maicon, đặc biệt là những cú sút xa gợi nhớ Roberto Carlos. Nếu có đội bóng nào cần hậu vệ trái thì Bastos là sự lựa chọn lý tưởng.
8. Michel Bastos là một trong số những cầu thủ đang rục rịch rời Lyon (Ligue 1) sau khi chủ tịch Jean-Michel Aulas chỉ trích động lực thi đấu của các trụ cột. Năm nay 28 tuổi, Bastos tới Lyon năm 2009 từ Lille và sau đó nổi lên ở đội tuyển Brazil trong chiến dịch vòng loại World Cup 2010. Không còn trẻ, nhưng Bastos vẫn rất có giá trị bởi khả năng tham gia tấn công đẳng cấp không thua gì đồng hương Maicon, đặc biệt là những cú sút xa gợi nhớ Roberto Carlos. Nếu có đội bóng nào cần hậu vệ trái thì Bastos là sự lựa chọn lý tưởng.
Đỗ Âu