Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy: Một nạn nhân của “Les Bleus”

10/05/2012 13:20
Theo H.T (TTVH)
Người Pháp rất yêu bóng đá, bởi vậy, ông Sarkozy cũng mất điểm vì thành tích tồi tệ của “Les Bleus” trong thời kỳ 5 năm tại vị của mình.
Ông Nicolas Sarkozy là Tổng thống Pháp đầu tiên tại vị duy nhất một nhiệm kỳ kể từ năm 1981. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả này: khủng hoảng kinh tế, nạn thất nghiệp… nhưng một lý do quan trọng khiến ông Sarkozy phải rời điện Elysee chỉ sau 5 năm là thành tích yếu kém của đội tuyển bóng đá Pháp.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy chơi bóng bên cạnh HLV Arsene Wenger và Thủ tướng Anh Gordon Brown trên sân Emirates.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy chơi bóng bên cạnh HLV Arsene Wenger và Thủ tướng Anh Gordon Brown trên sân Emirates.

Đen đủi cho ông Sarkozy là đội tuyển Pháp đã chơi vô cùng tồi tệ trong nhiệm kỳ của ông. Tại EURO 2008, “Les Bleus” rơi vào một bảng đấu tử thần với Hà Lan, Italia và Romania. Đội bóng của Raymond Domenech thua cả 2 ông lớn chỉ có được trận hòa Romania, xếp bét bảng và sớm rời Thụy Sĩ. Mọi thứ còn tồi tệ hơn ở World Cup 2010, Pháp vẫn về bét ở bảng đấu chỉ có Nam Phi, Mexico, Uruguay; tiếp tục xách vali về nước sớm và phía sau đó là những bê bối ở Knysna khiến Anelka, Evra, Ribery, Toulalan bị treo giò tổng cộng 27 trận.

Bản thân ông Sarkozy là một người rất mê thể thao, đã biểu diễn đá bóng với Thủ tướng Anh Gordon Brown và từng dành 7 tiếng liền để xem một chặng Tour de France. Tuy nhiên, những chính sách của vị Tổng thống hào nhoáng ấy trong 5 năm qua không giúp bóng đá và thể thao Pháp nói chung phát triển, nếu không nói là đi tụt lùi. Dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Jacques Chirac, bóng đá Pháp đã vô địch châu Âu và thế giới (cùng một lần á quân World Cup 2006). Nhưng khi Sarkozy lãnh đạo đất nước, sự đầu tư của chính phủ Pháp cho thể thao không nhiều và thiếu cân đối, dẫn tới sụt giảm thành tích. Pháp chỉ giành được 7 HCV ở Olympic Bắc Kinh 2008, xếp thứ 10 trên bảng tổng sắp, trong khi ở Athens năm 2004 là 11 HCV cùng vị trí thứ 7, còn ở Sydney 2000 Pháp có 13 HCV và xếp thứ 6.

Người Pháp rất đam mê thể thao, và bóng đá là môn được yêu thích nhất. Ông Sarkozy đã nhận thức được vấn đề này nên trong cương lĩnh tranh cử nhiệm kỳ mới, chính trị gia 57 tuổi đã cam kết thúc đẩy sự phục hồi của thể thao Pháp. Cụ thể, lãnh đạo đảng UMP muốn phát triển từ gốc bằng cách xây dựng 400 trường trung học năng khiếu thể thao, so với 200 như hiện nay để tạo ra một thế hệ VĐV kế cận. Tham vọng của Sarkozy là trong nhiệm kỳ 2012-2017 (nếu đắc cử) sẽ xây dựng được một hệ thống đào tạo đặc biệt để cho ra lò 10.000 VĐV trẻ và trẻ em sẽ được tiếp xúc với thể thao sớm hơn, ngay từ những năm đầu tiên tới trường.

Ông Sarkozy bắt tay tiền vệ Malouda trong một lần đến thăm đội tuyển Pháp.
Ông Sarkozy bắt tay tiền vệ Malouda trong một lần đến thăm đội tuyển Pháp.

“Chúng ta thiếu cơ sở hạ tầng và trang thiết bị thể thao, đó là vấn đề của mỗi địa phương. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang thiếu những trung tâm huấn luyện quốc gia. Hãy cho tôi lời giải thích, tại sao tôi đã đề cập đến vấn đề này ở Dunkerque nhưng tới nay vẫn chưa có một khu huấn luyện dưới nước đủ lớn. Thêm nữa, chúng ta thiếu sân thi đấu các môn quan trọng như bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném... Tôi không nói trường hợp của Croatia hoặc Serbia, họ là chủ nhà của giải bóng ném vô địch châu Âu nhưng chỉ có 6 - 7 sân thi đấu cho 8.000 - 12000 VĐV. Nước Pháp không thể có chuyện đó, chúng ta phải xây thêm các khu liên hợp thể thao quốc gia và các SVĐ,” ông Sarkozy diễn thuyết trên kênh Infosport một thời gian ngắn trước bầu cử. Nhưng nó có vẻ đã quá muộn.

Ông Sarkozy dù muốn phát triển thể thao Pháp nhưng lại tự mâu thuẫn khi vẫn khống chế ngân sách cho thể thao ở mức 16% như hiện nay. Không hiểu Pháp sẽ dùng nguồn tiền nào để xây sân mới, trong khi EURO 2016 họ đăng cai đã ở rất gần.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Theo H.T (TTVH)