10 scandal chấn động bóng đá Việt Nam năm 2012

19/12/2012 18:50
Theo Khám Phá
Bóng đá Việt Nam trong năm 2012 có nhiều biến động, dưới đây chúng tôi xin điểm lại 10 scandal nổi bật của bóng đá Việt Nam trong năm 2012.

1. Huy Hoàng “múa hát” trong tình trạng mất kiểm soát

Còn nhớ tháng 9 vừa qua, làng bóng Việt có một phen rúng động, sau khi xem clip ghi lại “khoảnh khắc ấn tượng” của cựu tuyển thủ quốc gia Huy Hoàng gây tai nạn giao thông tại TP. Thanh Hóa. Ngay thời điểm đó, nhiều người trực tiếp chứng kiến hoặc xem lại clip đã đặt nghi án cho rằng trung vệ đội trưởng của SLNA đang “phê thuốc”, thế nhưng những phát biểu của người trong cuộc và theo kết luận của Công an Thanh Hóa thì Huy Hoàng chỉ bị say rượu. Nếu cứ cho là đội trưởng của SLNA “bất tỉnh” trong men say, nhưng khi chiếc xe bị chặn, Huy Hoàng (mặc trang phục của ĐTQG) mắt vẫn nhắm lim dim, đôi khi còn vỗ tay, uốn éo theo tiếng nhạc, không màng tới những người xung quanh, tạo nên hình ảnh phản cảm về đời sống hậu trường cầu thủ Việt.

Huy Hoàng với nghi án phê thuốc gây tai nạn tại Thành phố Thanh Hóa hồi tháng 9.
Huy Hoàng với nghi án phê thuốc gây tai nạn tại Thành phố Thanh Hóa hồi tháng 9.

2. Tiền vệ Hồng Việt bị chém

Sau việc đội trưởng Huy Hoàng dính "nghi án phê thuốc'” khi gây tai nạn ở Thanh Hóa, đến lượt tiền vệ Hồng Việt bị chém trọng thương ở Thành phố Vinh (Nghệ An) vào tối 17/11/2012. Cầu thủ từng dính tội tàng trữ heroin vào năm 2008 này cùng bạn bè đã có va chạm với một nhóm thanh niên khác ở quán karaoke. Dù không xảy ra đánh lộn trong quán karaoke, Hồng Việt đã bất ngờ bị đối thủ phục kích và tấn công vào đêm cùng ngày. Dù người dân quanh nhà Hồng Việt đã hô hoán kịp thời, tiền vệ trái của SLNA vẫn bị ba vết chém trên tay, lưng và chân. Vết thương nặng nhất nhằm thẳng vào gân bàn chân.

Rất may, sau hai ngày điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), Hồng Việt đã tai qua nạn khỏi và theo hồ sơ bệnh án, Hồng Việt bị mẻ xương mác chân, bắp đùi trái và cánh tay bị thương, chứ không phải giã từ sự nghiệp vì bị đứt gân chân trái, như phỏng đoán ban đầu.

3. Hậu vệ Quốc Long (HN.T&T) “phun châu nhả ngọc” với phóng viên

Sự việc xảy ra trong trận chung kết Cup QG 2012 giữa Sài Gòn.XT và Hà Nội.T&T trên sân Thống Nhất, Quốc Long có pha đạp thẳng ngực đối phương, đồng thời văng tục và có hành vi thách thức khi các phóng viên ảnh lên tiếng phản ứng. Sau đó khi Ban kỷ luật VFF yêu cầu làm tường trình vụ việc, Quốc Long còn quanh co không nhận lỗi và phủ nhận những hành động của mình với nhằm về phía phóng viên L.T (báo Công an TP.HCM).

Trong khi đó, phóng viên L.T khi trò chuyện với đại diện Ban kỷ luật đã khẳng định: "Tôi còn nhớ như in những câu văng tục của Quốc Long nhằm vào tôi...” (trong có cả lời tục tĩu mà người ta thường ám chỉ "tiếng Đan Mạch"), rồi sau đó thủ môn Ngọc Tú chạy tới và đưa ngón tay “thối” chỉ về cánh báo chí, kèm theo hành động dùng tay kéo ngang miệng với ngụ ý “hãy câm họng lại!”, phóng viên L.T khẳng định mình không nói sai sự thật và sẵn sàng làm chứng. 

Với những hành động phản cảm của mình, Quốc Long đã bị Ban kỷ luật treo giò 5 trận và phạt 20 triệu đồng. Đặc biệt, hậu vệ của Hà Nội.T&T còn phải trả giá đắt cho hành vi phi thể thao của mình khi bị loại khỏi ĐTQG trong đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2012 vưa qua.

4. Cầu thủ gạ đồng đội bán độ

Cầu thủ Nguyễn Thành Trung đã gạ gẫm 2 cầu thủ ĐT.LA là Thanh Hải, Nhật Tân bán độ trước trận đấu với Fico Tây Ninh ở giải hạng Nhất 2012, nhưng với bản lĩnh và sự trung thực của mình, cầu thủ Nhật Tân đã tố cáo câu chuyện với lãnh đạo đội bóng. Kết quả, cầu thủ Nguyễn Thành Trung đã bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức và đơn vị được VFF ủy quyền tổ chức các giải thuộc quyền quản lý của VFF trong thời hạn 5 năm. Trong khi đó, cầu thủ Nhật Tân của ĐT.LA đã được các chuyên gia, nhà báo hoạt động trong lĩnh vực bóng đá đề cử bầu chọn giải “fair-play” của năm.

5. CĐV tấn công trọng tài Võ Minh Trí

Trọng tài Võ Minh Trí đã bị một nhóm CĐV Hải Phòng tấn công.
Trọng tài Võ Minh Trí đã bị một nhóm CĐV Hải Phòng tấn công.

Nhóm CĐV Hải Phòng đã tấn công trọng tài Võ Minh Trí và các đồng nghiệp trên đường trở về TP.HCM sau khi làm xong nhiệm vụ trận CS.Đồng Tháp-Vicem.Hải Phòng thuộc vòng 17 V-League 2012. Sau khi chửi bới, lăng mạ một số CĐV Hải Phòng đã vào được bằng cửa của tài xế, trong đó có hai CĐV quá khích nhất lọt hẳn vào trong xe và liên tục “tung chưởng” vào mặt, vào người trọng tài Võ Minh Trí. Rất may, trọng tài Trí chỉ bị sưng mặt nhẹ.

Kết quả giám định xác định trọng tài Võ Minh Trí bị thương tật tỷ lệ 2%. Tuy nhiên, vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Trần Bá Hòa (58 tuổi) và Trần Tiến Dũng (38 tuổi, cùng trú quận Lê Chân, Hải Phòng) về hành vi “gây rối trật tự công cộng” và Hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã tuyên án bị cáo Phạm Bá Hòa đã bị phạt 18 tháng tù treo, hai năm thử thách; bị cáo Trần Tiến Dũng một năm tù treo và 2 năm thử thách.

6. Cầu thủ đuổi đánh trọng tài ở giải hạng Ba

Đầu tháng 11 vừa qua, làng bóng Việt tiếp tục phải chứng kiến màn võ thuật trên sân bóng, trong trận đấu ở bảng D giải hạng Ba toàn quốc 2012, cầu thủ Bến Tre đuổi rồi tung cú kungfu vào trọng tài trên sân Vĩnh Long. Khi cầu thủ Đức Bốn của Vĩnh Long thực hiện quả đá phạt 11m, bóng đập xà ngang xuống đất và tranh cãi đã xảy ra. Lúc này, trợ lý trọng tài Phạm Hoài Tâm căng cờ xác định bóng nằm trong vạch vôi và công nhận bàn thắng thì bị các cầu thủ Bến Tre đuổi đánh. Thủ môn Phạm Huỳnh Hữu Tâm có cú bay người đạp vào trợ lý Tâm.

Hai ngày sau, Ban kỷ luật VFF, ra án phạt cấm thủ môn Phạm Huỳnh Hữu Tâm của đội Bến Tre thi đấu ở các giải đấu do VFF và VPF (đơn vị được VFF ủy quyền) tổ chức trong vòng 18 tháng, đồng thời bị phạt 10 triệu đồng, vì hành vi đánh trọng tài.

Cũng liên quan đến màn “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”, còn  nhớ tại vòng 1/8 Cup QG trên sân Ninh Bình, cầu thủ Timothy của CLB bóng đá HN cùng với nhóm ngoại binh của V.Ninh Bình dưới sự cầm đầu của cầu thủ nhập tịch Hoàng Vissai đã tạo ra màn dượt đuổi như phim hành động sau khi trận đấu kết thúc, để nói chuyện phải trái với nhau bằng “nắm đấm”. Kết quả Timothy và Hoàng Vissai đều bị treo giò 2 trận và phạt 10 triệu đồng. 

7. "Bẻ còi" tại sân Lạch Tray

Trận đấu tại vòng 7 giữa V. Hải Phòng và SLNA, khi đó “chảo lửa” Lạch Tray đã không còn một chỗ trống, với sự cổ vũ nhiệt tình của hàng ngàn khán giả trận đấu đã diễn ra quyết liệt ngay từ đầu. Khi kết quả trận đấu đang là 1-1, cầu thủ Bebbe của SLNA ở gần đường biên ngang có pha dứt điểm kỹ thuật đưa bóng quá đầu thủ môn Ngọc Tân ở phút 49. Sau khi ghi bàn, Bebbe chạy ra đường piste ăn mừng còn trọng tài chính Trần Trung Hiếu chỉ tay lên vòng tròn trung tâm, công nhận bàn thắng cho SLNA, nhưng ông Hiếu sau đó thay đổi quyết định bởi trợ lý số một của ông là Đỗ Mạnh Hà cho rằng, bóng từ chân Bebbe đã đi hết đường biên ngang trước khi chui vào lưới Hải Phòng.

Sau này, khi xem lại băng hình trận đấu, chính bộ phận chuyên môn của VPF đã phải lên tiếng tổ trọng tài điều khiển trận đấu V.Hải Phòng - SLNA đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi "bẻ còi" không công nhận bàn thắng hợp lệ của Bebbe.

8. Danh Ngọc nhận án phạt nặng vì chửi trọng tài

Trong trận đấu giữa V.Ninh Bình và Sài Gòn.XT, Danh Ngọc đột phá trong vòng cấm và bị ngã khi va chạm với đối phương, trọng tài Ngô Quốc Hưng cho rằng Danh Ngọc ăn vạ nên rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu, cầu thủ này đã nổi nóng và liên tục thóa mạ trọng tài. Sau khi rời sân, cựu cầu thủ của Nam Định còn đứng ở đường piste rất lâu, liên tục tuôn ra những lời lẽ khiếm nhã với trọng tài Ngô Quốc Hưng.

Với những lời lẽ khiếm nhã, Danh Ngọc đã bị Ban kỷ luật VFF đưa ra mức án kỉ lục: treo giò 45 ngày và nộp phạt 20 triệu đồng. Điều đáng nói khi đây đã là lần thứ ba Danh Ngọc dính án treo giò dài hạn. Ở mùa giải V-League 2009, khi còn khoác áo Nam Định, Danh Ngọc từng bị cấm thi đấu sáu trận và phạt 10 triệu vì hành vi dùng "ngón tay thối" hướng về hội CĐV Thể Công. Đến đầu năm 2011, VFF ra quyết định cấm thi đấu 18 tháng với Danh Ngọc do đơn phương chấm dứt hợp đồng với đội bóng cũ Nam Định để chuyển tới khoác áo V.Ninh Bình.

Với hàng loạt những án phạt liên quan đến đạo đức, nhưng vừa qua Danh Ngọc vẫn được VFF triệu tập vào đội U22 QG tham dự BTV Cup 2012 với chức danh đội phó.

9. Bầu Thụy "bức xúc" với trọng tài

Bầu Thụy nổi nóng với tổ trọng tài.
Bầu Thụy nổi nóng với tổ trọng tài.

Trên sân Thống Nhất trong trận Sài Gòn.Xuân Thành và SHB.Đà Nẵng ở vòng 5 V-League 2012, do bức xúc với cách điều hành của tổ trọng tài, bầu Thụy đã “hạ cố” xuống tận sân khi trận đấu đang diễn ra để “chơi chữ” thóa mạ trọng tài. Tuy nhiên, thời điểm đó, Ban kỷ luật đã không xác định được chức danh của ông Nguyễn Đức Thụy ở CLB Sài Gòn.XT là gì. Bởi tất cả các hồ sơ, công văn được lưu trữ ở VFF, đều không có văn bản nào chứng minh chức danh cụ thể của ông Thụy ở CLB này, nên đã không  có án phạt nào được đưa ra.

10. Sài Gòn.Xuân Thành tố trọng tài liên quan đến đường dây tiêu cực

Quá uất ức với những quyết định của trọng tài chính Trần Trung Hiếu trong cuộc đọ sức trên sân Vinh với SLNA, Sài Gòn.XT đã gửi công văn kiến nghị lên VPF, VFF để tố cáo tổ trọng tài điều khiển trận đấu qua đã thiên vị đội bóng xứ Nghệ. Thậm chí, trong công văn trên thì Sài Gòn.XT còn cho rằng có đường dây tiêu cực liên quan đến trọng tài Trần Trung Hiếu - người đã bắt chính trong trận đấu này, nhưng không đưa ra được những chứng cứ cụ thể.

“Chưa được vạ thì má đã sưng”, với những diễn biến sau đó Sài Gòn.XT đã suýt bị dính đòn “hồi mã thương” của BTC giải, vì những khiếu nại sai nguyên tắc và thiếu tính xây dựng với giải đấu. 

Theo Khám Phá