17h30 hôm nay, Việt Nam - Myanmar: Không thắng là nguy!

24/11/2012 06:49
Hà Đinh
(GDVN) - Một chiến thắng trong trận mở màn trước Myanmar là điều cần thiết để đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.
Chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận mở màn chiến dịch AFF Suzuki Cup 2012 gặp Myanmar, đối thủ mà chưa một lần kiếm được điểm trước Việt Nam trong 3 lần gặp gỡ ở giải vô địch Đông Nam Á. Myanmar mang đến Thái Lan đội hình toàn những cầu thủ tuổi teen, mục đích chính của họ chỉ là cọ xát lấy kinh nghiệm để làm bước đệm cho SEA Games 27 sắp tới.

Nhưng không vì thế mà thầy trò HLV Phan Thanh Hùng được phép chủ quan. Một chiến thắng là điều kiện cần để Việt Nam rộng cửa tiến vào bán kết, bởi các đối thủ tiếp theo của Việt Nam đều được đánh giá là khó ‘xơi’ hơn Myanmar rất nhiều, đặc biệt là chủ nhà Thái Lan.

Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ có khởi đầu suôn sẻ trước Myanmar?
Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ có khởi đầu suôn sẻ trước Myanmar?

Hơn nữa, những ánh mắt hoài nghi từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ với đội quân của HLV Phan Thanh Hùng vẫn còn đó khi họ vẫn chưa thật sự để lại ấn tượng mạnh trong suốt thời gian chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất khu vực này. Chiến thắng trước Myanmar là điều cần thiết, bởi nó không chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số mà nó còn như một sự khẳng định mình của cả một tập thể đã cùng nhau ‘luyện công’ trong suốt mấy tháng qua. 

Kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà thì không phải bàn cãi, quyết tâm của HLV Phan Thanh Hùng và các học trò cũng có thừa, như phát biểu của ông thầy người Đà Nẵng trong cuộc họp báo trước trận đấu: “Myanmar là đội bóng trẻ, với nhiều cầu thủ giỏi, tuy nhiên hạn chế lớn nhất của họ chính là kinh nghiệm. Tại trận tranh huy chương đồng SEA Games 2011, tuyển U.23 Myanmar đã giành chiến thắng 4-1 trước U.23 Việt Nam, trong đó có một số cầu thủ góp mặt tại đội tuyển quốc gia lần này như Thành Lương, Văn Quyết. Nhưng tôi cho rằng, ở trận đấu đó tuyển U.23 Việt Nam đã sai lầm về mặt đấu pháp. Điều đó chắc chắn sẽ không được lặp lại ở trận đấu này. Đội tuyển sẽ giành chiến thắng vì người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chiến thắng trước Myanmar rất quan trọng bởi nó sẽ tạo đà tâm lý tốt cho các tuyển thủ trong những trận đấu tiếp theo”. Nhưng việc thắng sao để ‘dân thương’ mới khiến ông Phan Thanh Hùng phải đau đầu.

Còn với Myanmar, HLV người Hàn Quốc Park Sung Hwa thừa nhận đội bóng của mình đang ở đẳng cấp yếu hơn hẳn so với Việt Nam, nhất là nỗi ám ảnh trận thua 1-7 trong kỳ AFF Suzuki Cup 2010 vẫn còn đó, nhưng không vì thế mà các cầu thủ trẻ của Myanmar mất đi sự quyết tâm: “Sẽ rất khó khăn cho chúng tôi khi phải đối đầu với những đối thủ rất mạnh như Thái Lan, Việt Nam và Philipines ở bảng A này. Trong quá khứ, chúng tôi chưa bao giờ đánh bại Việt Nam ở giải đấu này và trận thua 1-7 ở lần gặp gỡ gần nhất vẫn khiến chúng tôi có đôi chút hoang mang. Nhưng không vì thế mà chúng tôi từ bỏ tham vọng vào bán kết mà nhiệm vụ đầu tiên sẽ là đánh bại Việt Nam. Dù khó khăn nhưng chúng tôi đang có được sự chuẩn bị tốt và tôi có niềm tin vào các học trò của mình.”

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Hồng Sơn, Văn Hoàn, Gia Từ, Minh Đức, Văn Phong, Thành Lương, Nguyên Sa, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Quốc Anh, Công Vinh.

Myanmar: Thiha Sithu, Min Tun, Win Aung, Pyo Aung, Moe Win, Kyi Lin, Maung Lwin, Aung Kyaw, Aih Niang, David Htan, Yan Paing.

Dự đoán: Việt Nam thắng 4-1

* Bên lề:
  • Việt Nam đã thắng trong cả ba lần gặp Myanmar tại các kỳ AFF Cup (Tiger Cup) trước đây. Tiger Cup 1996 - thắng 4-1; Tiger Cup 2002 - thắng 4-2; AFF Cup 2010 - thắng 7-1.
  • Nguyễn Văn Quyết (Việt Nam) và Kyi Lin (Myanmar) là hai cầu thủ vừa được ESPNstar.com bầu chọn vào top 8 chân sút trẻ hứa hẹn tỏa sáng tại AFF Suzuki Cup 2012.
  • Tuyển Việt Nam sẽ ra sân với trang phục Áo trắng - quần trắng - tất trắng.
  • Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên 2 kênh VTV2 và VTC3 HD để phục vụ người hâm mộ.
Hà Đinh