19h00 ngày 16/10, Việt Nam - Indonesia: Trực tiếp trên VTV2 và GDVN

16/10/2012 07:12
Mai Phương
(GDVN) - Trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia sẽ được tường thuật trực tiếp trên báo Giáo dục Việt Nam và trên kênh VTV2 để phục vụ đông đảo NHM.
Bóng đá Việt Nam đang trải qua thời kỳ khủng hoảng, nhưng không vì thế mà người hâm mộ nước nhà quay lưng với đội tuyển. Cộng với việc thầy trò ‘Coach’ Hùng có chuyến du đấu thành công mỹ mãn ở Malaysia và Indonesia hồi tháng trước khiến hàng triệu người hâm mộ nức lòng.

Trong khu vực Đông Nam Á, ngoài Thái Lan thì có lẽ Indonesia là đối thủ có nhiều duyên nợ nhất với đội tuyển Việt Nam. Các trận đấu giữa Việt Nam và đối thủ đến từ ‘xứ Vạn đảo’ luôn rất hấp dẫn và kịch tính. Trận giao hữu lượt về giữa hai đội vào lúc 19h00 ngày mai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Công Vinh và đồng đội. Bởi Indonesia là liều thuốc thử tốt để HLV Phan Thanh Hùng nhìn nhận đánh giá suốt quá trình tập trung ‘luyện công’ ở Nha Trang vừa qua và dần định hình bộ khung chính cho đội tuyển tại AFF Suzuki Cup 2012 sắp tới.

Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng hứa sẽ cống hiến cho khán giả nhà một trận đấu mãn nhãn. Ảnh: Tuấn Hữu
Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng hứa sẽ cống hiến cho khán giả nhà một trận đấu mãn nhãn. Ảnh: Tuấn Hữu

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng cho biết tuyển Việt Nam sẽ không giấu bài trước Indonesia: “Đội tuyển cần phải tạo được sự ổn định trong lối chơi để hướng tới AFF Suzuki Cup. Không nên chỉ vì sợ “lộ bài” mà thi đấu trái với sở trường của mình. Chúng tôi vẫn sẽ “show” lối chơi trước Indonesia trong trận đấu chiều mai, không cần e ngại điều gì. Đội tuyển Việt Nam sẽ có những chiến thuật khác nhau tùy theo từng trận đấu. Riêng ở thời điểm này, chúng tôi cần quan sát các cầu thủ sẽ thể hiện khả năng của mình như thế nào . Vì vậy, việc gặp đối thủ mạnh như Indonesia là bài test rất tốt cho toàn đội”.

Vị thuyền trưởng họ Phan cũng nhắc nhở các học trò không được chủ quan trước đối thủ: “Tôi được biết bóng đá Indonesia đang có một số rắc rối nội bộ. Vì vậy, trận đấu sắp tới rất có ý nghĩa đối với đội tuyển Indonesia. Họ muốn chứng minh họ là mới đại diện xứng đáng nhất cho bóng đá Indonesia.”

HLV Phan Thanh Hùng cho biết Việt Nam sẽ không lo 'lộ bài' trước Indonesia. Ảnh: Tuấn Hữu
HLV Phan Thanh Hùng cho biết Việt Nam sẽ không lo 'lộ bài' trước Indonesia. Ảnh: Tuấn Hữu


Bên phía Indonesia, HLV trưởng Nil Maizar đã phủ nhận những thông tin cho rằng đội hình của Indonesia sang Việt Nam không phải là mạnh nhất vì những bất đồng nội bộ của bóng đá đất nước này: “Như các bạn cũng đã biết, tình hình bóng đá Indonesia hiện nay không tốt. Tuy nhiên, tôi khẳng định đội tuyển Indonesia sang Việt Nam thi đấu giao hữu lần này là đội tuyển duy nhất hợp pháp và được FIFA công nhận. Trong đội hình hiện tại, chúng tôi có một số cầu thủ từng thi đấu tại AFF Cup 2010, chiếm tỷ lệ 20%. Phần còn lại là những gương mặt mới và đều được lựa chọn từ các câu lạc bộ tốt nhất đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Indonesia. Chúng tôi đã trải qua 6 tháng tập luyện cùng nhau, từng tham dự giải đấu giao hữu tại Palestine hồi tháng tư và lọt vào đến bán kết, thi đấu giao hữu với câu lạc bộ Inter Milan, đội tuyển Malaysia, đội tuyển CHDCND Triều Tiên và đội tuyển của các bạn. Đây là chính là đội hình chúng tôi lựa chọn để hướng tới AFF Suzuki Cup sắp tới”.

Chiều tối mai, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ không còn phải chịu cảnh khổ sở lên mạng ‘lùng sục’ link để theo dõi đội tuyển thi đấu nữa, bởi ngoài việc có thể trực tiếp đến sân Mỹ Đình thì khán giả hâm mộ trên cả nước có thể xem trực tiếp trận cầu hấp dẫn giữa Việt Nam và Indonesia trên kênh VTV2 của Đài truyền hình Việt Nam.

* Ngoài ra, báo Giáo dục Việt Nam cũng tường thuật trực tiếp trận đấu này để phục vụ động đảo người hâm mộ.

* Tin bên lề:


Tuyển Việt Nam sẽ ra sân với trang phục truyền thống của mình.
Tuyển Việt Nam sẽ ra sân với trang phục truyền thống của mình.


- Trọng tài Phùng Đình Dũng được giao nhiệm vụ cầm còi chính ở trận đấu này, các trợ lý là Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Hoàng Minh và trọng tài thứ tư là Hoàng Anh Tuấn. Giám sát trận đấu là ông Dương Nghiệp Khôi.
- Tuyển Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục truyền thống: áo đỏ - quần đỏ - tất đỏ. Trong khi đội khách sẽ mặc trang phục: áo trắng - quần xanh lá cây - tất xanh lá cây.
- Vì là trận đấu giao hữu nên mỗi đội sẽ được thay tối đa 6 cầu thủ.
- Vé xem trận đấu đã chính thức được bán rộng rãi tại các quầy vé ở SVĐQG Mỹ Đình, SVĐ Hàng Đẫy và tại đại lý số 59 Hoàng Cầu với 4 mệnh giá: 50.000đ, 80.000đ, 120.000đ, 150.000đ.
Mai Phương