2 ngày nữa, Cannavaro đặt chân đến Việt Nam

04/01/2012 12:42
Xuân Thanh
(GDVN) - Người hâm mộ Việt Nam sẽ có cơ hội trực tiếp giao lưu với cựu danh thủ Fabio Cannavaro khi anh đáp chuyến bay đến TP.HCM vào sáng 6/1.
Theo kế hoạch, 9h30 sáng ngày 6/1, nhà vô địch World Cup năm 2006, danh thủ Fabio Cannavaro sẽ đặt chân tới TP. HCM. Anh sẽ ở tại khách sạn Park Hyatt TP. HCM trong quãng thời gian ba ngày ở đây.
Danh thủ Cannavaro đến Việt Nam lần này theo lời mời của ngân hàng xuất nhập khẩu Eximbank nhân sự kiện ra mắt logo mới. Tuy nhiên, cựu đội trưởng ĐT Italia sẽ tham gia khá nhiều hoạt động với người hâm mộ và bóng đá Việt Nam.
Danh thủ Canavaro sẽ có buổi giao lưu với người hâm mộ bóng đá tại TP.HCM
Danh thủ Canavaro sẽ có buổi giao lưu với người hâm mộ bóng đá tại TP.HCM
Cụ thể, chiều 6/1, Cannavaro sẽ có buổi ra mắt giới truyền thông Việt Nam tại khách sạn Caravelle thông qua chương trình “Gặp gỡ một huyền thoại”. Sau đó, sáng ngày 7/1, dự kiến danh thủ này sẽ có buổi giao lưu bóng đá với các cầu thủ đội U.15 TP HCM ở sân Thống Nhất. Đặc biệt, trong buổi chiều, Cannavaro sẽ đến SVĐ Thống Nhất để dự khán trận đấu giữa đội chủ nhà Sài Gòn FC với CLB Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng 2 Super League. Đến sáng ngày 8/1, nhà vô địch World Cup 2006 sẽ có cuộc gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ TP. HCM tại sân 4A - Nhà văn hóa Thanh Niên.
Như vậy, nhờ sự lỗ lực từ BTC và nhà tài trợ Eximbank, khán giả hâm mộ Việt Nam sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến danh thủ bóng đá Fabio Canavaro bằng xương bằng thịt. Đây được coi là một niềm vinh dự lớn của thể thao Việt Nam trong đầu năm 2012.
Đôi nét về danh thủ Canavaro
Trung vệ Fabio Cannavaro sinh ngày 13/9/1973 tạo thành phố Napoli. Anh bắt đầu thi đấu bóng đá từ năm 15 tuổi và đến năm 19 tuổi anh đầu quân cho đội bóng quê nhà Napoli. Sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của Canavaro chỉ bắt đầu từ khi anh chuyển đến thi đấu cho CLB Parma năm 1995. Đây cũng là CLB, Canavaro thi đấu lâu nhất từ 1995 đến 2002 với tổng số 212 trận đấu. Ngoài ra, Canavaro còn từng thi đấu cho các CLB danh tiếng khác như Inter Milan, Juventus và Real Madrid. CLB anh gắn bó lâu nhất là Parma (1995-2002). 

Canavaro sở hữu số lượng danh hiệu khá lớn ở cấp CLB như Cup Italy 1999, 2002, Siêu Cup Italy 1999, UEFA Cup 1999, Liga 2007, 2008 và Siêu Cup Tây Ban Nha 2008.

Ở cấp ĐTQG, Fabio Canavaro bắt đầu thi đấu cho ĐTQG Italia từ năm 1997 đến năm 2010, ra sân 136 trận và ghi được 1 bàn thắng. Năm 2006 được xem là một năm thành công rực rỡ của bóng đá Italia nói chung và của Cannavaro nói riêng. Anh là đội trưởng của đội tuyển Italia lên ngôi vô địch World Cup 2006 trên đất Đức. Bên cạnh đó, cá nhân anh còn đoạt hai danh hiệu “Quả bóng vàng châu Âu 2006” và “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2006”. 
Xuân Thanh