AFF Suzuki Cup 2012

AFF Cup: Thái Lan mất 'Át chủ bài' Datsakorn Thonglao

26/11/2012 10:10
Hà Đinh
(GDVN) - HLV Winfried Schafer cho biết tiền vệ Datsakorn Thonglao có thể phải nghỉ trận gặp Myanmar do tái phát chấn thương háng trong trận thắng Philipines.
Ở lượt đấu đầu tiên của bảng A, chủ nhà Thái Lan dù gặp phải một Philipines được đánh giá khá cao với dàn cầu thủ nhập tịch nhưng các học trò của HLV người Đức Winfried Schafer đã hoàn toàn chiếm thế chủ động và giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-1.

Datsakorn Thonglao (áo đỏ) bị tái phát chấn thương háng trong trận đấu gặp Philipines.
Datsakorn Thonglao (áo đỏ) bị tái phát chấn thương háng trong trận đấu gặp Philipines.

Có được 3 điểm tạm thời leo lên dẫn đầu bảng A nhưng chủ nhà Thái Lan có thể trả giá khá đắt khi tiền vệ Datsakorn Thonglao bị tái phát chấn thương háng và đã phải rời sân ở phút thứ 71 trong trận thắng trên. Quan trọng hơn, đội trưởng của câu lạc bộ Muang Thong United có thể sẽ phải nghỉ thi đấu trận gặp Myanmar, đối thủ vừa thể hiện sức mạnh bằng việc cầm hòa nhà vô địch năm 2008 Việt Nam. Đây là một thiệt thòi lớn với Thái Lan bởi với nhãn quan chiến thuật tuyệt vời và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dạn dày của mình thì Thonglao thực sự là linh hồn ở tuyến giữa của đội bóng 3 lần vô địch Đông Nam Á.

“Datsakorn có thể phải nghỉ thi đấu trận tiếp theo gặp Myanmar, hiện tôi vẫn chưa thể tiết lộ thêm về tình hình chấn thương của cậu ấy”, HLV Winfried Schafer cho biết.

HLV Winfried Schafer.
HLV Winfried Schafer.

“Đây là một trận đấu thực sự khó khăn. Philippines có nhiều cầu thủ châu Âu. Họ là một đội bóng tốt và được tổ chức rất tốt trong trận đấu tối nay. Chúng tôi phải mất 20 phút đầu mới tạo ra được cơ hội”.

“Tôi xin chúc mừng các học trò của tôi, họ đã chơi rất tốt với nhiều khoảnh khắc tuyệt vời. Chỉ có một điều tôi chưa hài lòng đó là chúng tôi không thể ghi bàn thắng thứ ba để kết thúc cuộc chơi. Teerathorn và Anucha đã chơi rất tốt, các cầu thủ khác cũng vậy. Chúng tôi đang có một dàn cầu thủ tốt”, ông Schafer dành tặng những lời khen ngợi cho các học trò.

“Trong những trận đấu giao hữu với Malaysia và Bhutan vừa qua, chúng tôi có nhiều cầu thủ bị chấn thương. Nhưng hôm nay chúng tôi là một đội bóng khác, đây là lần đầu tiên chúng tôi chơi với những cầu thủ này. Chúng tôi chỉ có một vài tuần để chuẩn bị cho giải đấu nhưng tôi rất hài lòng về lối chơi và tinh thần đồng đội tuyệt vời của các cầu thủ”, ông nói thêm.


“Trận đấu tiếp theo với Myanmar sẽ phải rất khác, chúng tôi cần chơi với 100% sức lực. Trong hiệp hai hôm nay, chúng tôi đã chơi không tốt và để cho Philippines lấy lại thế trận. Nhưng với Myanmar, chúng tôi phải làm tốt hơn. Đây là một trận đấu rất quan trọng và chúng tôi phải giành chiến thắng để sớm đoạt vé vào bán kết”.
Hà Đinh