Bận "công tác", bầu Kiên quyết trì hoãn trả tự do cho Thanh Trung

07/03/2012 10:14
Theo TT24h
Cho tới ngày hôm qua, Thanh Trung vẫn chưa nhận được giấy thanh lý hợp đồng từ phía CLB BĐ HN với lý do là bầu Kiên đang đi… công tác.
Chơi kiểu “chiến thuật”
Chơi kiểu “chiến thuật”
Cho tới ngày hôm qua, Thanh Trung vẫn chưa nhận được giấy thanh lý hợp đồng từ phía CLB BĐ HN. Lý do mà cầu thủ người Hà Tĩnh nhận được từ phía GĐĐH Lê Xuân Thông là bầu Kiên đang đi công tác nên phải sang tuần sau mới giải quyết.


Ai “nguyên” ai “bị”?

Có vẻ CLB BĐ HN đang chơi trò “câu giờ” để một mặt nghiên cứu đẩy vụ việc lên cấp cao hơn là Tòa án dân sự và mặt khác, giống như một truyền thống từ rất lâu rồi tại các đội bóng của bầu Kiên: không một cầu thủ nào có thể dễ dàng đạt được mục đích nếu đi ngược lại ý muốn của ông chủ.
Để thực hiện “chiến thuật” của mình tất nhiên đội bóng Thủ đô có những lý lẽ. Nhưng theo chiều ngược lại, một khi đã làm đơn kêu cứu lên VFF, Thanh Trung và luật sư cũng đã tính tới phương án cuối cùng là tranh tụng tại Tòa dân sự và tin vào khả năng chiến thắng với những bằng chứng và cơ sở pháp lý nắm trong tay.
Trao đổi về viễn cảnh xử lý vụ việc tại Tòa dân sự, luật sư Phạm Huỳnh tự tin: “Thứ nhất, tại buổi làm việc của VFF diễn ra ngày 29/2 có mặt của PGS – TS Luật Nguyễn Hữu Chí, nguyên giảng viên trường ĐH Luật Hà Nội, nay đảm nhiệm vai trò phó ban Pháp chế VFF và cố vấn của Bộ VH-TT&DL. Điều đó ít nhất cũng là một sự đảm bảo rằng phán quyết của VFF đưa ra là đúng luật”.
“Thứ hai, nếu CLB BĐ HN muốn gây khó khăn cho cầu thủ trong việc tìm kiếm đội bóng mới, chúng tôi sẵn sàng làm thủ tục khiếu kiện ngược yêu cầu CLB BĐ HN bồi thường thiệt hại đồng thời chỉ rõ những sai phạm trong quá trình thực hiện hợp đồng của Thanh Trung như việc cầu thủ này hiện nay không có sổ bảo hiểm lao động...”.

Được hay mất?

Hãy khoan bàn tới viễn cảnh thắng thua vì chắc chắn cả 2 bên sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị cho cơ hội của họ trong trường hợp một phiên xử tại Tòa dân sự diễn ra. Nhưng có một thực tế mà một người như bầu Kiên không thể không tính đến, rằng khi đã ra đến Tòa dân sự thì tất cả các bên liên quan đều sẽ bị triệu tập.
Điều đó cũng có nghĩa là bầu Kiên sẽ không thể ủy quyền cho cấp dưới của ông giống như buổi làm việc vừa qua tại VFF, các ông chủ cũ của HP.HN và cả đại diện của Trung tâm TDTT Hà Tĩnh... cũng sẽ nhận được trát hầu tòa, mà điều này dám cá là chẳng ai mong muốn xảy ra cả. Ngay nhân vật chính trong “cuộc chiến” là bầu Kiên, sau khi thổi lên đống lửa “500 triệu đồng” tại lễ tổng kết mùa giải năm ngoái cũng đã không sẵn sàng để đi đến cùng vụ việc thì bây giờ liệu ông có “rảnh” để đến “chốn công đường” khi đang đóng vai chính trong quá một bộ phim có đề tài kiện cáo.
Một thực tế khác, từ đầu chí cuối khi xảy ra vụ tranh chấp của Thanh Trung cùng CLB BĐ HN, sự ủng hộ của dư luận dành cho tiền vệ người Hà Tĩnh là điều không cần phải bàn cãi. Nó xuất phát từ sự hợp tình, hợp lý trong mọi hành động của Thanh Trung. Nên càng “cố đấm” bầu Kiên cùng cộng sự của ông chỉ càng mang thêm dáng vẻ của sự phản cảm, nhất là khi đã có quá nhiều lời chỉ trích nhắm về phía ông bầu của CLB BĐ HN thời gian qua.
Thế thì phải đặt ra câu hỏi rằng, sau khi đã có phán quyết của VFF và khả năng chiến thắng trong vụ việc của Thanh Trung nếu đẩy tới Tòa dân sự là khá nhỏ bé so với tỷ lệ 50/50, mà CLB BĐ HN vẫn ứng xử kiểu như vậy thì người ta gọi là gì?
Điểm nóng
Xe đẹp - người đẹp
Sao chơi xe
Mô tô khủng Xe cổ
Ngắm xế khủng Sự cố xe
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Bugatti
Bugatti Veyron
BMW Audi
Lexus Hyundai
Vespa cổ Toyota
Mitsubishi Ferrari
Lamborghini Ducati
Theo TT24h