Cuộc chiến thương quyền truyền hình bóng đá Việt Nam

BLV Quang Huy: “VTC và AVG sẽ hợp tác trong nhiều mùa giải”

10/03/2012 06:28
Xuân Thanh (thực hiện)
(GDVN) - Dù chưa thỏa thuận chính thức về thời gian cùng hợp tác chia sẻ thương quyền truyền hình các giải bóng đá Việt Nam với AVG nhưng phía VTC khẳng định thời gian hợp tác giữa đôi bên chắc chắn phải là nhiều mùa giải.
Sau khi VTC và AVG cùng đồng ý hợp tác chia sẻ thương quyền truyền hình với tỉ lệ 30% (VTV nhận 40%, AVG có 30%), phóng viên báo Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Quang Huy, phó Giám đốc đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.
GDVN: Chào ông! Cuộc họp hôm 6/3 giữa VTC với AVG đã phải là cuộc họp chính thức về hợp tác chia sẻ thương quyền truyền hình các giải bóng đá Việt Nam giữa đôi bên chưa thưa ông hay là VTC và AVG sẽ còn có buổi họp riêng khác về vấn đề này? 


BLV Quang Huy: Cuộc họp hôm đó chỉ là cuộc họp sơ bộ, là cuộc gặp gỡ ban đầu giữa các bên và dự kiến trong thời gian tới VTC và AVG sẽ có thêm những cuộc họp riêng khác để bàn bạc thêm về vấn đề này.
BLV Quang Huy cho rằng tỉ lệ 30% mà AVG chia sẻ cho VTC là hợp lý
BLV Quang Huy cho rằng tỉ lệ 30% mà AVG chia sẻ cho VTC là hợp lý
GDVN: Vậy, thời gian cụ thể sẽ là khi nào? 
BLV Quang Huy: Lịch gặp gỡ cụ thể thì hiện tại vẫn chưa rõ vì việc này còn phải trình lên lãnh đạo quyết định.
GDVN: Trong cuộc họp với AVG hôm 6/3, VTC sẽ nhận chia sẻ 30% từ bản hợp đồng thương quyền mà AVG đã ký với VFF?
BLV Quang Huy: Đúng như vậy, VTC sẽ tiếp nhận 30% hợp đồng thương quyền truyền hình mà AVG đã ký với VFF trước đây.

GDVN: Vậy thời gian VTC và AVG cùng hợp tác chia sẻ thương quyền sẽ là bao lâu? Một mùa giải hay lâu hơn nữa?
BLV Quang Huy: Về thời gian hợp tác chia sẻ thì đôi bên chưa có bàn bạc cụ thể, nhưng chắc chắn là không thể là một mùa giải mà phải là nhiều mùa giải. Còn con số cụ thể như thế nào thì việc này còn phải do lãnh đạo VTC quyết định.
     GDVN: Con số 30% mà VTC nhận chia sẻ từ AVG có phải hoàn toàn là sóng sạch không thưa ông? Bởi trước đây trên báo Giáo Dục Việt Nam, ông từng bày tỏ quan điểm rằng VTC chỉ chấp nhận đàm phán nếu có sóng sạch.
BLV Quang Huy: Đúng vậy! 30% mà VTC tiếp nhận hoàn toàn là sóng sạch. Chúng tôi sẽ được quyền tự sản xuất và phát sóng các trận đấu.
GDVN: Ông đánh giá thế nào về mức 30% mà AVG muốn chia sẻ cùng VTC? Liệu nó đã phù hợp với mong muốn của VTC chưa?
BLV Quang Huy: Theo tôi về cơ bản, mức 30% mà VTC nhận hợp tác cùng AVG là hợp lý.
GDVN: Hôm qua, lãnh đạo VPF khẳng định sẽ tiếp tục cuộc chiến thương quyền truyền hình với AVG với mục đích đem lại lợi ích cho bóng đá Việt Nam. Vậy theo ý kiến cá nhân của riêng ông, VPF nên tiếp tục 'cuộc chiến' hay nên dừng lại?
BLV Quang Huy: Về cơ bản, tôi thấy cái gì hợp lý thì nên làm. Biết đâu đấy khi hai bên cùng ngồi lại và có những bàn bạc cụ thể với nhau thì sẽ có thêm những giải pháp mới tốt hơn trong vấn đề thương quyền truyền hình để mang lại lợi ích cho bóng đá Việt Nam.
GDVN: Xin cảm ơn ông!
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Xuân Thanh (thực hiện)