Bóng đá Việt Nam thời khủng hoảng: Ai là 'Người Tiên Phong'?

18/10/2012 14:15
Mai Phương
(GDVN) - Với rất nhiều ‘ngôi sao’ đã và đang tỏa sáng, bóng đá Việt Nam xứng đáng có nhiều hơn một người trong danh sách 50 Người Tiên Phong mới được công bố.
Mới đây, báo điện tử VnExpress đã công bố danh sách 50 Người Tiên Phong nhằm tôn vinh những doanh nhân, vận động viên, nhà thiết kế, nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà nghiên cứu có thành tựu nổi bật, tạo ra được sự đột phá hoặc thay đổi mang tính cách mạng trong các lĩnh vực Kinh doanh, Nghệ thuật, Xã hội, Thể thao và Khoa học - Công nghệ.

Trong lĩnh vực Thể thao, do thời gian qua Việt Nam không có thành tích gì gọi là nổi bật, mới nhất là thất bại ê chề của đoàn vận động viên hùng hậu ở Olympic London 2012, vậy nên Hội đồng giám khảo đã phải thêm ‘những người cũ’ vào cho đủ danh sách. Đó là ông Hoàng Vĩnh Giang (Tổng thư ký Ủy ban Olympic quốc gia), người được mệnh danh là ‘chiến lược gia của ngành thể thao’, khơi nguồn cho các môn thể thao đỉnh cao của Việt Nam vươn lên tầm thế giới... Cùng với đó là những vận động viên đã đưa trình độ của thể thao nước nhà ‘sánh ngang trình độ quốc tê’: Trần Hiếu Ngân (HCB Taekwondo Olympic Sydney 2000), Lê Quang Liêm (VĐV cờ vua) và Trương Thanh Hằng (VĐV điền kinh).

Thầy phù thủy Henrique Calisto. Ảnh: Getty Images
Thầy phù thủy Henrique Calisto. Ảnh: Getty Images

Riêng với bóng đá, môn thể thao được hâm mộ bậc nhất ở Việt Nam, môn thể thao ngốn không biết bao nhiêu tiền đầu tư lại chỉ có một Người Tiên Phong duy nhất là cựu HLV đội tuyển quốc gia Henrique Calisto, ông thầy người Bồ đã đưa bóng đá Việt Nam lên ngôi vô địch  Đông Nam Á năm 2008. Cũng có một Người Tiên Phong từng giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam từ năm 2003 đến 2005 là ông Mai Liêm Trực, nhưng ông Mai Liêm Trực được vinh danh bởi những đóng góp của mình cho ngành truyền thông chứ không phải bóng đá.

Vâng, những đóng góp của ông Hoàng Vĩnh Giang, ông Henrique Calisto, Trần Hiếu Ngân, Trương Thanh Hằng và Lê Quang Liêm là không phải bàn cãi. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân của riêng người viết, bóng đá xứng đáng có nhiều hơn một Người Tiên Phong trong bản danh sách trên.

Cùng với HLV Calisto thì các vị lãnh đạo VFF cũng xứng đáng được vinh danh là Người Tiên Phong. Ảnh: Getty Images
Cùng với HLV Calisto thì các vị lãnh đạo VFF cũng xứng đáng được vinh danh là Người Tiên Phong. Ảnh: Getty Images

Trước tiên, một trong số các vị lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng rất xứng đáng có tên trong danh sách 50 Người Tiên Phong. Bởi trong suốt những năm tiến lên chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam, VFF đã ‘phát kiến’ ra rất nhiều các quy định không chỉ ‘tiên phong’ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng chưa ai dám. Mới nhất là quy định độ tuổi chuyển nhượng của các cầu thủ nội ở các giải đấu của Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, không thể không nhắc đến công lao vô cùng to lớn của các ông bầu như Đoàn Nguyên Đức, Võ Quốc Thắng, Đỗ Quang Hiển, Lê Tiến Anh…khiến bóng đá Việt Nam hiện đang rơi vào cuộc khủng hoảng chưa từng có… Đáng kể nhất có lẽ là ông Nguyễn Đức Kiên, ông Kiên thực sự là ‘ngôi sao’ trong làng bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Từ vụ ‘nổ bom’ ngày 8/9/2011 trong Hội nghị tổng kết mùa giải 2011 của VFF cho đến việc thành lập Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và cuộc chiến tranh giành bản quyền truyền hình với AVG. Nhưng đó là trong trường hợp ông Nguyễn Đức Kiên không vướng vòng lao lý vì những lý do ngoài bóng đá. Hay chí ít thì ông Nguyễn Văn Đệ, người vừa có những phát biểu 'gây sốt' trong Hội nghị tổng kết mùa giải 2012 vừa qua cũng đáng được vinh danh... 

Với giới cầu thủ, không phải Công Vinh – ngôi sao sáng nhất của tuyển Việt Nam hiện nay mà cựu thủ quân đội tuyển quốc gia Nguyễn Huy Hoàng mới là xứng đáng là Người Tiên Phong. Dù đang đi vào những năm cuối của sự nghiệp và đã giã từ đội tuyển quốc gia từ lâu nhưng Huy Hoàng đã thực sự ‘tỏa sáng’ hôm 7/9/2012 vừa qua tại thành phố Thanh Hóa. Cựu đội trưởng đội bóng xứ Nghệ cho tất cả thấy được thế nào là đời sống thực của giới quần đùi áo số ở Việt Nam hiện nay.

Nếu được là thành viên của Hội đồng giám khảo thì người viết sẽ bỏ phiếu cho những ‘ngôi sao’ kể trên làm Người Tiên Phong trong làng bóng đá Việt Nam. Xin nhắc lại, trên đây chỉ là quan điểm cá nhân của người viết…
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến về bài viết này.

Mai Phương