Chùm ảnh: Tuyển Việt Nam nén đau tập luyện vì AFF Cup

06/10/2012 14:32
Hữu Phạm
(GDVN) - Sau mấy ngày rèn thể lực ở Nha Trang, có rất nhiều cầu thủ có dấu hiệu quá tải và dính chấn thương, nhưng tất cả đều vẫn rất nỗ lực tập luyện.
Quốc Anh không thể tập vì chấn thương.
Quốc Anh không thể tập vì chấn thương.
Cận cảnh chấn thương đầu gối của Quốc Anh.
Cận cảnh chấn thương đầu gối của Quốc Anh.
Âu Văn Hoàn cũng phải ngồi ngoài nhìn đồng đội tập.
Âu Văn Hoàn cũng phải ngồi ngoài nhìn đồng đội tập.
Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền chăm sóc cho Âu Hoàn.
Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền chăm sóc cho Âu Hoàn.
Thành Lương, Công Vinh, Trọng Hoàng đều đã trở lại tập luyện bình thường.
Thành Lương, Công Vinh, Trọng Hoàng đều đã trở lại tập luyện bình thường.
Các tuyển thủ đã rất nỗ lực dù khá mệt.
Các tuyển thủ đã rất nỗ lực dù khá mệt.
Thắng bế luôn biết cách làm không khí tập luyện trở nên vui vẻ hơn.
Thắng bế luôn biết cách làm không khí tập luyện trở nên vui vẻ hơn.
Những giọt mồ hôi...
Những giọt mồ hôi...
Nhóm cầu thủ xứ Nghệ động viên nhau.
Nhóm cầu thủ xứ Nghệ động viên nhau.
Ngồi ngoài nhìn đồng đội tập, Quốc Anh đứng ngồi không yên.
Ngồi ngoài nhìn đồng đội tập, Quốc Anh đứng ngồi không yên.
Sau buổi tập, đến lượt Minh Đức và Đình Luật cũng bị đau nhẹ.
Sau buổi tập, đến lượt Minh Đức và Đình Luật cũng bị đau nhẹ.
Sau buổi tập, đến lượt Minh Đức và Đình Luật cũng bị đau nhẹ.
Sau buổi tập, đến lượt Minh Đức và Đình Luật cũng bị đau nhẹ.
Tấn Trường cũng thấm mệt.
Tấn Trường cũng thấm mệt.
Được HLV Phan Thanh Hùng cho ra ngồi nghỉ, nhưng Đình Luật cũng không chịu ngồi yên.
Được HLV Phan Thanh Hùng cho ra ngồi nghỉ, nhưng Đình Luật cũng không chịu ngồi yên.
Tấn Tài rất muốn được trở lại tập luyện cùng đồng đội.
Tấn Tài rất muốn được trở lại tập luyện cùng đồng đội.
Trọng Hoàng đang rất sung sức.
Trọng Hoàng đang rất sung sức.
HLV Phan Thanh Hùng cho biết tất cả các chấn thương của tuyển thủ đều không quá nghiêm trọng, chỉ nghỉ một hai ngày là có thể trở lại tập luyện bình thường.
HLV Phan Thanh Hùng cho biết tất cả các chấn thương của tuyển thủ đều không quá nghiêm trọng, chỉ nghỉ một hai ngày là có thể trở lại tập luyện bình thường.
Hữu Phạm