Công Vinh trở lại và nổ súng, tuyển Việt Nam vẫn không thể thắng

17/11/2012 18:52
Công Thi
(GDVN) - Tiền đạo số 1 Lê Công Vinh trở lại và tỏa sáng nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn bị Khatoco Khánh Hòa cầm hòa.
Sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương, tiền đạo xứ Nghệ đã có sự trở lại làm yên lòng người hâm mộ khi ghi bàn trong trận giao hữu tuyển Việt Nam hòa K. Khánh Hòa 1-1 trên sân Nha Trang chiều 17/11.

Trận đấu có thế trận và tỷ số rất giao hữu. Ảnh Công thi
Trận đấu có thế trận và tỷ số rất giao hữu. Ảnh Công thi

Sau nhiều ngày dưỡng thương, HLV Phan Thanh Hùng đã quyết định tung bộ ba cầu thủ đã vắng mặt trong các trận đấu ở VFF Cup cũng như trận đấu giao hữu với Malaysia là Công Vinh, Minh Đức và Tấn Tài. Cả ba đã khiến ban huấn luyện rất hài lòng khi chơi trọn vẹn thời lượng của trận đấu. Phút 23, Quốc Anh tạt bóng cho Công Vinh đánh đầu mở tỷ số, một tình huống mà thủ môn đội bạn mắc sai lầm, trước khi tiền đạo nhập tịch Lê Văn Tân gỡ hòa cho đội chủ nhà ngay đầu hiệp 2.

Sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng cho biết rất hài lòng với phong độ của các học trò, đặc biệt các cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương đã có cơ hội ra sân để bắt nhịp, tìm cảm giác bóng. Nhiều khả năng trong ngày 18/11, trước khi di chuyển vào TP. HCM, ban huấn luyện sẽ chia tay trung vệ Phước Vĩnh do anh bị chấn thương gối, khó kịp bình phục trước khi AFF Cup diễn ra.


Trở lại với trận đấu, vào lúc 16 giờ chiều 17/11 trên sân 19-8 thành phố Nha Trang, trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Khatoco Khánh Hòa bắt đầu trong điều kiện thời tiết tốt. Sau những ngày mưa lớn, Nha Trang đã có nắng nhẹ và mặt sân đẹp rất thuận lợi cho trận đấu. Khoảng 3.000 khán giả Khánh Hòa đã kéo tới sân theo dõi trận đấu. Hai đội thi đấu chậm rãi, không có những pha vào bóng thô bạo, những tình huống tắc bóng nguy hiểm.

HLV Phan Thanh Hùng liên tục thay người để thử nghiệm. Ảnh Công Thi
HLV Phan Thanh Hùng liên tục thay người để thử nghiệm. Ảnh Công Thi

Trong hiệp 2, HLV Phan Thanh Hùng lần lượt cho thay 11 cầu thủ mới, theo đúng tính chất của một trận đấu giao hữu thử nghiệm. ‘Tướng’ Hùng đánh giá: “Hai đội đều chơi tốt, đúng yêu cầu của BHL”. HLV Hoàng Anh Tuấn thì cho biết cả 23 cầu thủ của đội tuyển sẽ sang Thái Lan, ngày 23/11 mới chốt cầu thủ đăng ký chính thức tham dự giải. Chiến dịch AFF Cup của tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu vào ngày 24/11 với trận đấu gặp Myanmar.

Bên cạnh tính chất giao hữu, Ban tổ chức đã trích 30 triệu đồng từ tiền bán vé tặng Làng trẻ em SOS Khánh Hòa. Với K. Khánh Hòa, đây cũng là dịp thử nghiệm các ngoại binh, trong đó có chân sút Eduardo H. Furrier, từng là ‘Vua phá lưới’ giải hạng Nhất 2009 với 16 bàn thắng trong màu áo Than Quảng Ninh.
Công Thi