Công Vinh từ chối đội bóng nước ngoài vì Thuỷ Tiên và con

16/11/2012 14:25
Theo NS
Tiền đạo CLB Hà Nội cho biết có CLB Malaysia muốn mời về thi đấu nhưng anh đã từ chối.
Hôm qua, làng bóng đá Việt lại xôn xao trước thông tin hai CLB của bầu Kiên giải thể, nhưng lãnh đạo hai đội bóng này vẫn khẳng định là không có chuyện đó. Giám đốc điều hành CLB Hà Nội Lê Xuân Thông cho biết: “Chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm hướng giải quyết cho hai đội bóng, thời hạn chốt danh sách tham dự mùa giải đến ngày 8/12 mới hết, nên còn nước còn tát”.

Công Vinh đang cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup ở Nha Trang.
Công Vinh đang cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup ở Nha Trang.

Trước tình hình ngày càng bi đát, các cầu thủ Hà Nội và trẻ Hà Nội cũng dường như chuẩn bị sẵn tâm lý. Hai ngôi sao Thành Lương và Công Vinh vẫn đang miệt mài tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Đây là thời điểm mà họ cần có một tâm lý thoải mái nhưng không phủ nhận, trước những thông tin chẳng tốt đẹp gì về CLB của mình, đã khiến cả hai phải phân tâm. Thành Lương vẫn khẳng định anh chưa có kế hoạch nào trong việc tìm CLB mới ở thời điểm này, khi mà CLB Hà Nội vẫn chưa giải tán. Tuy nhiên Thành Lương còn cho biết, anh không chấp nhận phương án mình bị cho mượn tới CLB khác mà muốn giải quyết dứt điểm hợp đồng để được ra đi, tất nhiên đó là trường hợp CLB Hà Nội không còn trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Trong khi đó, tiền đạo Công Vinh mới đây cho biết một CLB nổi tiếng của Malaysia đã đưa ra lời mời anh sang thi đấu ở mùa tới. Do mọi chuyện ở CLB Hà Nội chưa có gì rõ ràng và cô vợ chưa cưới Thủy Tiên sắp đến ngày sinh em bé nên Công Vinh đã từ chối.

Một loạt cầu thủ khác của CLB Hà Nội cũng trong cảnh án binh bất động. Thực tế thì khi CLB chưa giải tán, nếu ra đi lúc này tất cả sẽ phải đền bù một mức tiền rất lớn. Chính vì thế, hầu hết chẳng ai muốn mất tiền chứ kỳ thực, hy vọng đội bóng tồn tại đã không còn trong đầu từ lâu rồi.

Trước đó, nhiều thông tin cho biết khả năng hai CLB Hà Nội và trẻ Hà Nội sẽ nhập vào làm một và chỉ sử dụng quân số chơi suất hạng Nhất. Với phương án này, đội sẽ vừa không bị giải tán, lại có thể giảm được rất nhiều kinh phí hoạt động. Theo quy định mới của VPF, từ mùa giải 2013 mỗi đội V-League sẽ phải chứng minh nguồn ngân sách hoạt động là 35 tỷ đồng, trong khi hạng Nhất là 20 tỷ đồng. Từ tổng số 55 tỷ đồng cho cả hai đội, nếu chọn phương án chơi hạng Nhất, CLB khả năng sẽ tìm được lối thoát cho bài toán tài chính của mình.

Tuy nhiên, cuối cùng thì tất cả vẫn là kế hoạch trên... bàn giấy nếu như hai đội của bầu Kiên không có doanh nghiệp nào đứng ra chống lưng. Ông Thông thừa nhận cơ hội “sống” của hai CLB là rất khó khăn bởi đến thời điểm này, những cuộc đàm phán vẫn chưa thu được kết quả khả quan nào.

Bởi vậy, dù còn khoảng hơn nửa tháng nữa mới đến hạn cuối cùng chốt danh sách với VPF nhưng nhiều khả năng những nỗ lực vẫn là vô nghĩa. Đó là lý do thỉnh thoảng lại xuất hiện thông tin hai đội bóng của bầu Kiên giải thể như thời gian vừa qua.
Theo NS