Cựu trợ lý HLV Calisto làm Tổng thư ký VFF?

06/01/2012 09:53
S.H (TTO)
Các thành viên BCH Liên Đoàn Bóng đá VN (VFF) đã thống nhất chọn ra 2 ứng viên cho vị trí TTK VFF là ông Phan Anh Tú và HLV Ngô Lê Bằng.
Trong phiên họp của thường trực Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) diễn ra giữa tuần này, các thành viên dự họp đã nhất trí tiến cử hai gương mặt mới cho vị trí tổng thư ký VFF để ban chấp hành chọn lựa.

Đó là ông Phan Anh Tú (ủy viên ban chấp hành VFF kiêm tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Hà Nội) và HLV Ngô Lê Bằng.
HLV Ngô Lê Bằng (trái) và cựu HLV trưởng tuyển VN Henrique Calisto ở AFF Suzuki Cup 2008.
HLV Ngô Lê Bằng (trái) và cựu HLV trưởng tuyển VN Henrique Calisto ở AFF Suzuki Cup 2008.
Theo những tiêu chí và quy định đặt ra với tổng thư ký VFF như: phải am hiểu bóng đá VN, có ngoại ngữ, không phải là ủy viên ban chấp hành và không được kiêm nhiệm các chức vụ hoặc công việc khác..., ông Ngô Lê Bằng là gương mặt sáng giá do đáp ứng các yêu cầu và không trực thuộc bất kỳ CLB hay có chức vụ nào.

Ông Ngô Lê Bằng, 57 tuổi, từng khoác áo đội Quân Khu Thủ Đô từ năm 1972-1985, trong đó có ba năm vừa là cầu thủ kiêm HLV của đội này. Từ năm 1977-1982 theo học Đại học TDTT Quân đội tại Leningrad (Liên Xô cũ).

Từ năm 2002, ông lần lượt làm trợ lý HLV các đội tuyển trẻ quốc gia, trợ lý ngôn ngữ HLV đội tuyển VN đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ VN năm 2007. Từ tháng 4-2010 ông chuyển sang làm trợ lý HLV đội tuyển futsal. Ngoài tiếng Nga, ông Bằng còn sử dụng lưu loát tiếng Anh.
S.H (TTO)