VFF Cup 2012:

Đè bẹp Turkmenistan 4 bàn, U23 Hàn Quốc tiến sát chức vô địch

26/10/2012 22:08
Mai Phương
(GDVN) - Không được đánh giá cao nhưng các cầu thủ trẻ đến từ xứ Kim Chi đang có ưu thế lớn trong cuộc đua đến ngôi vô địch khi có hai chiến thắng liên tiếp.
Gặp phải Turkmenistan, đối thủ không hề dễ chơi đến từ Trung Á vừa hạ gục chủ nhà Việt Nam trong ngày khai mạc giải nhưng các cầu thủ U23 Hàn Quốc vẫn hoàn toàn chiếm thế chủ động với lối chơi đơn giản nhưng rất khoa học và chặt chẽ của mình.

Turkmenistan đã khoẻ nhưng các cầu thủ U23 Hàn Quốc còn tỏ ra mạnh hơn hẳn trong những pha tranh chấp tay đôi. Bởi vậy, U23 Hàn Quốc hoàn toàn chiếm lĩnh khu trung tuyến và thoải mái triển khai các đợt tấn công của mình.

U23 Hàn Quốc đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối sau 2 trận thắng tại VFF Cup 2012.
U23 Hàn Quốc đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối sau 2 trận thắng tại VFF Cup 2012.

Đến phút thứ 31, Park Ji Hoon đã có được bàn mở tỉ số từ một pha lốp bóng tuyệt đẹp khiến thủ thành Alyhanov bó tay. Hiệp một trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0.

Sang hiệp hai, Turkmenistan đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng họ đã phải trả giá ngay ở phút thứ 52 khi Kong Min Hyun có được bàn thắng thứ 2 cho U23 Hàn Quốc.

Dù đã rất nỗ lực nhưng các cầu thủ đến từ Trung Á vẫn phải nhận thêm 2 bàn thua nữa ở cuối trận. Phút 83, đến lượt Cho In Hyung xuyên thủng hàng phòng ngự Turkmenistan bằng cú tăng tốc bất ngờ, dễ dàng ghi bàn thứ ba cho U23 Hàn Quốc. Và Người ấn định chiến thắng 4-0 cho U23 Hàn Quốc là Yang Se Yoon.

Sau 2 trận đấu, các cầu thủ U23 Hàn Quốc đã chứng tỏ được sức mạnh của mình khi ghi được đến 8 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 1 bàn duy nhất. Với 6 điểm có được và hiệu số bàn thắng cách biệt lớn với các đối thủ, U23 Hàn Quốc đang có lợi thế lớn để lên ngôi vô địch ở VFF Cup 2012.

Đội hình xuất phát:

ĐT U23 Hàn Quốc: Hwang Sung Min (GK), Kim Bong Rae (C), Park Joon Gang, Kim Ji Yong, Bae Seong Geun, Kim Pyoung Jin, Kong Min Hyun, Han Seung Yeop, Han Hee Hoon, Park Ji Hoon, Choi Young Kwang.

ĐT Turkmenistan: Alyhanov Rahmanberdi (GK), Gereyhanov Rasim, Soyunov Shohrat, Hojaahmedov Bahtiyar, Muhadov Suleyman, Abylov Guvanch, Atayev Ahmed, Gurbani Amir, Bayramov Vladimir (C), Sarkisov David, Jumanazarov Akmyrat.

Mai Phương