Đi chuyên cơ riêng, O.Ả-rập Saudi tới Hà Nội trước O.Việt Nam 20 giờ

21/06/2011 03:14
(GDVN) - Chỉ mất hơn 10 giờ di chuyển bằng chuyên cơ riêng, Olympic Ả-rập Saudi đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận lượt về vòng loại Olympic 2012.

(GDVN) - Chỉ mất hơn 10 giờ di chuyển bằng chuyên cơ riêng, Olympic Ả-rập Saudi đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Olympic Việt Nam tại lượt về vòng loại Olympic 2012.

Ế ẩm ngày đầu bán vé trận lượt về của Olympic Việt Nam

Thất thủ trên sân khách, Olympic Việt Nam khó có cơ hội đến London

Chơi thiếu người, Olympic Việt Nam thất bại ở độ cao trên 2.000m

Sau hơn 10 giờ bay và chỉ 1 lần tạm dừng tại Mumbai (Ấn Độ) tiếp nhiên liệu, vào 19h tối qua (20/6), đội tuyển Olympic Ả-rập Saudi đã có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) để chuẩn bị cho trận đấu lượt về vòng loại thứ nhất Olympic London 2012 với đội chủ nhà Olympic Việt Nam diễn ra vào 19h15 ngày 23/6 tới.

Trong khi đội bóng vùng Tây Á đã hiện diện tại Việt Nam, thì thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sau một cuộc 'hành xác' phải tới tận cuối giờ chiều nay mới về tới Hà Nội, bởi hành trình bay của đội rất dài với hơn 30 giờ và 3 lần transit. Đây quả thật là một bất lợi rất lớn đối với các cầu thủ trẻ Việt Nam, vì tại lượt đi cách đây vài ngày, hành trình bay dài đã khiến các cầu thủ mất sức rất nhiều.

Olympic Ả-rập Saudi có mặt ở sân bay Nội Bài. Ảnh: VFF
Olympic Ả-rập Saudi có mặt ở sân bay Nội Bài. Ảnh: VFF

Trở lại với đội tuyển Olympic Ả-rập Saudi, ngay sau khi có mặt tại sân bay Nội Bài, HLV Yousef Anbar tỏ ra rất tự tin vào cơ hội lọt vào vòng đấu tiếp theo, bởi lợi thế dẫn hai bàn là không hề nhỏ: “Ở trận lượt đi, các cầu thủ chúng tôi đã thi đấu rất tốt và kết quả 2-0 trước Olympic Việt Nam đã thể hiện đúng về mặt thế trận. Tại lượt về này, dù phải thi đấu trên sân khách, song các cầu thủ của tôi vẫn rất tự tin, đó sẽ là tiền đề Olympic Ả-rập Saudi có được kết quả thuận lợi nhất trước Olympic các bạn”. Ông Anbar nhấn mạnh.

Ngoài sự quyết tâm vượt qua chủ nhà Olympic Việt Nam, HLV trưởng đội bóng đến từ Tây Á cũng dành cho đội chủ nhà những lời khen ngợi sau trận lượt đi cách đây ít ngày: “Tôi rất ấn tượng với lối chơi bóng ngắn đậm chất kỹ thuật của Olympic Việt Nam, trong đó đáng chú ý là cầu thủ đội trưởng (Trọng Hoàng - PV). Nhanh nhẹn, kỹ thuật và thông minh, cậu ấy đã gây khó khăn rất lớn cho hàng thủ của chúng tôi”, HLV Anbar tiết lộ.

HLV Yousef Anbar tự tin vào cơ hội của Olympic Ả-rập Saudi. Ảnh: VFF
HLV Yousef Anbar tự tin vào cơ hội của Olympic Ả-rập Saudi. Ảnh: VFF

Ngay sau khi rời sân bay quốc tế Nội Bài, toàn đội Olympic Ả-rập Saudi đã làm thủ tục để nghỉ tại khách sạn 5 sao Sheraton, và trong sáng nay (21/6) đội sẽ có buổi tập đầu tiên trên sân tập phụ thuộc khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình.

Lịch tập luyện của Olympic Việt Nam và Olympic Ả-rập Saudi:

Minh Quân