Đội bóng Australia 'săn' Công Vinh, Thành Lương, Đại Đồng

20/10/2012 07:04
Theo Bóng đá +
Cầu thủ của CLB Hà Nội đang sống chung với nỗi lo thất nghiệp do đội bóng chủ quản đang gặp khó khăn. Việc tìm bến đỗ khác trong nước không dễ khi TTCN gần như đóng băng. Trong hoàn cảnh đó, lời dạm hỏi đến từ Australia dành cho một số cầu thủ chẳng khác nào một phép màu.
ĐI SĂN KIỂU... ÚC

Cách đây ít ngày, trung vệ Đại Đồng hồ hởi báo tin anh có thể chuyển sang thi đấu tận… Australia. Câu chuyện ngỡ như chỉ được nghe trong ngày Cá tháng Tư hóa ra bắt nguồn từ chính những tin tức không mấy tốt lành về CLB Hà Nội. Sự thể là, một người bạn thân của Đại Đồng hiện đang định cư tại Australia đã rất lo lắng sau khi theo dõi báo chí trong nước đưa tin CLB Hà Nội có thể bị xóa sổ.

Thành Lương và Đại Đồng sẽ sang Úc thi đấu?
Thành Lương và Đại Đồng sẽ sang Úc thi đấu?

Bằng mối quan hệ của mình tại Australia, người bạn này thông báo với Đại Đồng rằng mình đã liên hệ được với một CLB xứ Chuột túi sẵn sàng chiêu mộ các cầu thủ Việt Nam. Thoạt đầu, trung vệ từng khoác áo TMN.CSG và HN.T&T này không dám tin đây là sự thật. Nhưng điều này dần thay đổi khi người của đội bóng Australia sang Việt Nam và thông báo rằng Đại Đồng hay một số cầu thủ khác tại V-League sẽ có cơ hội thử việc tại Australia trong thời gian tới.

Khi mọi thứ được bày ra trước mắt, Đại Đồng mới bắt đầu nắm rõ vấn đề. Danh tính của CLB ở xứ sở Chuột túi được xác định là Brisbane Strikers – hiện đang thi đấu ở giải VĐ bang Queensland (tương đương với giải hạng Nhất).

Đại diện của CLB này đang có mặt tại Việt Nam cho biết: “Các giải đấu của Australia không có thể thức lên, xuống hạng nên các CLB thi đấu rất cởi mở. Hạng đấu cao nhất là A-League đang trả lương hậu hĩnh để hút các ngôi sao như Del Piero về thi đấu nhằm câu khán giả. Giải vô địch các bang cũng tương tự. Brisbane là nơi có cộng đồng Việt kiều đông đảo nên Brisbane Strikers muốn có các cầu thủ đến từ V-League để hút thêm CĐV”.

Bản thân người đại diện cho Brisbane Strikers “xem xét thị trường” V-League cũng là một Việt kiều. Anh khẳng định: “Tôi có theo dõi BĐVN nên tin chắc rằng cầu thủ Việt Nam đủ sức chơi ở giải VĐ bang Queensland!”.

SĂN CẢ THÀNH LƯƠNG, CÔNG VINH

Đại Đồng không phải là gương mặt duy nhất mà Brisbane Strikers nhắm tới trong lần tới Việt Nam “thiết lập cơ sở” này. Bởi, muốn thu hút được thêm lượng CĐV gốc Việt đông đảo thì họ phải chiêu mộ những ngôi sao thực sự danh tiếng của BĐVN. Trong thời gian tới, những “thương hiệu lớn” hơn như Thành Lương, Công Vinh sẽ được “tỏ tình” và tùy vào tình hình mà Brisbane Strikers sẽ có những bước đi cụ thể tiếp theo. Viễn cảnh xuất ngoại chơi bóng dù mới manh nha nhưng không loại trừ khả năng có thể trở thành sự thật.

Dù vậy, niềm vui lớn này cũng chỉ mang ý nghĩa an ủi đối với các mục tiêu ở CLB Hà Nội đã, đang và sẽ được Brisbane Strikers ngỏ ý. Bởi họ vẫn đang chịu sự quản lý của CLB chủ quản và không thể tự ý quyết định tương lai. Nhưng Brisbane Strikers biết liên hệ với ai để triển khai những thương vụ họ ấp ủ? Điều này cũng khá giống với mong muốn tái hợp đang bị đóng băng của Xuân Luân (CLB.HN) và V.NB khi người ta không biết đàm phán với ai để lấy được giấy thanh lý cho hậu vệ người Nghệ An.
Theo Bóng đá +