ĐT Thái Lan: Teerasil Dangda đã khỏe như vâm, vừa lập hat-trick

19/11/2012 09:36
Anh Thy
(GDVN) - Dính chấn thương và liên tục vắng mặt ở những trận giao hữu gần đây nhưng Teerasil Dangda đã hồi phục rất đúng lúc ngay trước thềm AFF Cup và vừa lập hat-trick vào lưới Bangladesh. (Toàn cảnh AFF Cup 2012)
Trận giao hữu gặp Bangladesh trên SVĐ Quốc gia Rajamangala là bài test cuối cùng của đội tuyển Thái Lan trước khi bước vào tranh tài tại AFF Suzuki Cup 2012, giải đấu mà họ là chủ nhà. Thái Lan đã có chiến thắng 5-0 ấn tượng để tiếp thêm sự tự tin cho hành trình chinh phục chức vô địch Đông Nam Á.

Teerasil Dangda lập hat-trick cho Thái Lan.
Teerasil Dangda lập hat-trick cho Thái Lan.

Teerasil Dangda sau khi hồi phục chấn thương trở lại đã lập tức lập hat-trick. Sompong Soleb và Naphat Thamrongsupakorn là tác giả của 2 pha ghi bàn còn lại.

Trên sân Rajamangala, sân bóng sẽ đăng cai 5 trận vòng bảng bảng AFF Cup 2012, Thái Lan chỉ mất có 5 phút để vượt lên dẫn trước với pha đánh đầu chính xác của Sompong. Tiền đạo Teerasil liên tiếp ghi 2 bàn và người Thái dẫn 3-0 khi trận đấu mới đi qua được 20 phút. Teerasil hoàn tất cú hat-trick ở phút 52, trước khi Naphat ấn định tỷ số 5-0 vài phút sau đó.


Việc Thái Lan chơi khởi sắc, trong khi Teerasil Dangda tái hiện phong độ làm bàn của một sát thủ thực thụ sẽ khiến đội tuyển Việt Nam lo lắng. Không những thế, nhạc trưởng Datsakorn Thonglao cũng đã bình phục chấn thương và tham gia vào trận đấu với đối thủ Bangladesh. Trước trận này, Thái Lan đã đánh bại Bhutan 5-0, thắng ĐKVĐ Malaysia 2-0 trong những trận cầu làm nóng.

Tại AFF Suzuki Cup, Thái Lan nằm ở bảng A cùng các đội Philippines, Myanmar và Việt Nam. Thái Lan chơi trận đầu tiên gặp Philippines vào thứ Bảy tới (24/11). Trận đấu quan trọng nhất gặp Việt Nam diễn ra vào ngày 30/11.
Anh Thy