HLV Calisto: Ông Phan Thanh Hùng rất giỏi

19/11/2012 19:44
Theo Goal VN
Trước vòng chung kết AFF Suzuki Cup 2012, cựu HLV trưởng ĐTQG Việt Nam - Henrique Calisto đã dành những tình cảm tốt đẹp cho đội bóng mình từng dẫn dắt.
Xin chào ông Henrique Calisto! Cám ơn ông đã dành thời gian trả lời những câu hỏi của chúng tôi.

PV: Thưa ông, sau khi không còn làm HLV trưởng của CLB Pacos de Ferreira thì hiện tại công việc của ông là gì?

HLV Henrique Calisto khi còn dẫn dắt tuyển Việt Nam.
HLV Henrique Calisto khi còn dẫn dắt tuyển Việt Nam.

HLV Henrique Calisto: Hiện tại, tôi theo dõi các trận đấu bóng đá ở Bồ Đào Nha và ở cả nước ngoài, tôi tham gia các hội nghị bóng đá và là một bình luận viên cấp cao trên truyền hình Bồ Đào Nha.

PV: Vậy ông có nhận được lời mời làm việc nào từ Việt Nam trong thời gian qua không?

HLV Calisto: Không! Tôi đã không nhận được bất cứ lời mời làm việc nào từ Việt Nam trong thời gian qua.

PV: Hãy nói một chút về CLB Muangthong United - đội bóng ông từng dẫn dắt năm 2011. Họ vừa giành chức vô địch Thai Premier League 2012. Ông có muốn gửi lời chúc mừng đến họ?

HLV Calisto: Muangthong United là một câu lạc bộ lớn của Thái Lan. Ngay lúc này, tôi muốn gửi lời chúc mừng của tôi tới tất cả mọi người tại CLB bởi vì họ đã làm việc rất tuyệt vời trong mùa giải này, đặc biệt là các cầu thủ.

HLV Henrique Calisto,
HLV Henrique Calisto,

PV: Cậu học trò cũ của ông tại CLB - Teerasil Dangda đã có một mùa giải tuyệt vời khi giúp CLB vô địch và trở thành vua phá lưới của giải đấu. Cậu ấy đang có ý định sang châu Âu chơi bóng, có thể là ở Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha. Vậy, ông có lời khuyên nào dành cho Dangda hay không?

HLV Calisto: Teerasil Dangda là một cầu thủ tuyệt vời và thực sự có thể chơi bóng tại châu Âu. Tôi muốn gửi lời khuyên cho cậu ây: “Hãy là chính bản thân mình và tự tin bởi vì cậu có mọi thứ để làm nên thành công".

PV: Chúng ta hãy nói về bóng đá Việt Nam. Thời gian qua, ông vẫn luôn dõi theo ĐT Việt Nam thi đấu, ông đánh như thế nào về màn trình diễn trong những trận đấu vừa qua của ĐTVN dưới thời HLV Phan Thanh Hùng?

HLV Calisto: Tôi phải gửi lời chúc mừng của tôi tới ông Hùng và tất cả các cầu thủ, bởi vì họ đã thi đấu tốt và giành được kết quả khả quan trong những trận đấu gần đây, đặc biệt là trước những đội bóng sẽ tham dự AFF Suzuki Cup 2012 (Indonesia, Malaysia, Lào - PV).

HLV Henrique Calisto,
HLV Henrique Calisto,

PV: Tuyển Việt Nam sẽ dự AFF Suzuki Cup 2012 chỉ với hai tiền đạo thực thụ là Lê Công Vinh và Nguyễn Quang Hải. Vậy ông có lo lắng cho hàng công của ĐTVN tại giải này?

HLV Calisto: Tôi không lo lắng vì ông Hùng sử dụng một tiền đạo. Công Vinh và Quang Hải đều là những cầu thủ giỏi, có kinh nghiệm và thái độ chuyên nghiệp. Nếu không dính chấn thương, cả hai đều có thể ghi bàn cho ĐTQG và quan trọng hơn, tất cả các cầu thủ khác cũng đều có thể làm điều này.

PV: Vậy theo ông, HLV Phan Thanh Hùng và các học trò cũ của ông cần làm gì để có thể đạt được thành công như ông đã từng giúp ĐT Việt Nam giành được tại AFF Suzuki Cup 2008?

HLV Calisto: Theo tôi, các cầu thủ cần phải tự tin và không sợ bất kỳ đối thủ nào. Ông Hùng là một huấn luyện viên giỏi, thông minh, giàu kinh nghiệm, do đó, tôi không cần dành lời khuyên cho ông ấy nhưng ông ấy cần sự ủng hộ của tất cả mọi người.


PV: ĐT Việt Nam sẽ nằm cùng bảng A với Thái Lan, Myanmar và Philippines, những đối thủ không thể xem thường, ông đánh giá như thế nào về những đối thủ này?

HLV Calisto: Về Thái Lan, họ có những cầu thủ tốt, nhưng tại giải đấu năm 2010 họ đã không có kết quả tốt. Vì vậy, bây giờ họ sẽ chơi tại AFF Cup 2012 với một áp lực lớn, nếu họ không thể vượt qua những áp lực đó thì rất có thể sẽ có vấn đề. Kết quả trong trận đấu đầu tiên sẽ rất quan trọng với họ.

Về Philippines, nếu họ chơi với một đội hình bao gồm nhiều cầu thủ nước ngoài họ sẽ sẽ là một đội bóng nguy hiểm. Myanmar là đội bóng bình thường và Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng.

PV: Cuối cùng, vẫn là một câu hỏi quen thuộc: ông dự đoán như thế nào về thứ hạng chung cuộc của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2012?

HLV Calisto: Tôi mong muốn ĐT Việt Nam sẽ gặp may mắn và giành được một tấm huy chương tại AFF Suzuki Cup tới. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ rất hạnh phúc.

Vâng! Xin cảm ơn ông.
Theo Goal VN