HLV Phan Thanh Hùng: “Hà Nội T&T sẽ giữ Công Vinh bằng mọi giá"

29/06/2011 23:36
(GDVN) - Công Vinh tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick càng khiến HLV Phan Thanh Hùng và Hà Nội T&T quyết tâm gia hạn hợp đồng với tiền đạo số 1 của ĐTVN.

(GDVN) - HLV đội Olympic Việt Nam nhận định Macau (Trung Quốc) thua kém hẳn về đẳng cấp và không phải đối thủ xứng tầm của ĐTVN. Đó là một trong những lý do vì sao thầy trò HLV Falko Goetz có chiến thắng tưng bừng 6-0 trước đại diện đến từ Đông Á ở trận lượt đi vòng loại World Cup 2014.

Clip bàn thắng: Tuyển Việt Nam dội mưa bàn thắng trong trận ra mắt của Falko Goetz

Công Vinh ‘được mùa’ bàn thắng, tuyển Việt Nam thắng 6-0

- Đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị không thuận lợi trước khi bước vào vòng loại World Cup 2014 kể cả về phong độ cũng như lực lượng. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu tưng bừng và giành chiến thắng đậm trước Macau, ông có cảm thấy bất ngờ về kết quả này?

Quả thực chiến thắng của đội tuyển Việt Nam không khiến tôi bất ngờ và nhạc nhiên, dù tỷ số 6-0 là khó tin trước giờ bóng lăn. Nhưng sau khi trận đấu trôi qua chừng 15 phút đầu tiên của hiệp thứ nhất, với thế trận chủ động và hoàn toàn vượt trội, tôi đã tin chắc chúng ta sẽ thắng.

- Theo ông, điều gì khiến đoàn quân của HLV Falko Goetz thi đấu tưng bừng ở trận đấu này?

Cá nhân tôi cho rằng, có 3 yếu tố chính giúp chúng ta có được chiến thắng cách biệt về mặt điểm số. Thứ nhất, đội tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân nhà, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả. Thứ hai, các cầu thủ đều muốn chứng tỏ khả năng của mình trước HLV mới và cuối cùng là do đối thủ quá yếu, thua kém hẳn chúng ta về đẳng cấp.

Công Vinh đã bay cao trong sơ đò chiến thuật mới của HLV Falko Goetz. Ảnh: Quang Minh
Công Vinh đã bay cao trong sơ đò chiến thuật mới của HLV Falko Goetz. Ảnh: Quang Minh

ĐTVN đã chơi tốt, đặc biệt là ở tuyến giữa với sự năng nổ của Thành Lương, Văn Quyết hay Trọng Hoàng. Tuy nhiên, tôi đánh giá cao màn trình diễn của Công Vinh, tác giả của 3 bàn thắng và có vai trò quan trọng trong thế trận tấn công của đội tuyển Việt Nam. Chính phong độ tuyệt vời của tiền đạo này đã khỏa lấp đi nỗi lo về hàng công của đội tuyển trước khi bước vào chiến dịch vòng loại World Cup và chắc hẳn HLV Falko Goetz là người cảm thấy vui nhất.

- Trong thế trận lấn lướt và dồn ép đối phương, hàng phòng ngự của ĐTVN, nơi được coi là tử huyệt trước khi trận đấu diễn ra đã không phải hoạt động hết công suất. Vậy ông đánh giá sao về bộ tứ hậu vệ của ĐTVN, liệu họ có đem lại sự an tâm tuyệt đối?

Rõ ràng là hàng hậu vệ của chúng ta ở trận này khá thảnh thơi, khi sức tấn công của Macau là khá yếu ớt. Theo tôi, qua trận gặp Macau chưa thể đưa ra đánh giá chuẩn xác thực lực của các em mà điều này sẽ có lời giải đáp khi ĐTVN gặp những đối thủ tương xứng hoặc có trình độ nhỉnh hơn ở các vòng sau.

- Là người trực tiếp huấn luyện tiền đạo Công Vinh ở CLB Hà Nội T&T, ông cảm thấy thế nào khi cậu học trò của mình thi đấu rất nổi bật và lại có cú hat-trick ngoạn mục ở trận này?

Đây là một trận đấu rất hay với cá nhân Vinh, tôi cũng không bất ngờ lắm về điều này, bởi sau khi trải qua thời kỳ chấn thương, Vinh đã nỗ lực hết mình và rất chăm chỉ tập luyện thêm ngoài giờ để hòng tìm lại phong độ thực của mình và như tất cả đều biết, những gì mà Vinh thể hiện không chỉ ở trận này mà trong suốt thời gian gần đây là thành quả xứng đáng cho những cố gắng đó.

- Ông có cho rằng việc HLV Falko Goetz chuyển từ sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 sang 4-4-2 là tiền đề để Công Vinh thăng hoa trong trận đấu vừa qua?

Điểm mạnh của Công Vinh là khả năng di chuyển hợp lý, bứt tốc nhanh ở cự ly trung bình cùng những pha dứt điểm cắt mặt hậu vệ đối phương. Vì thế, việc Vinh được xếp đá cao nhất trong sơ đồ 4-4-2 cũng phần nào giúp em thể hiện được hết những mặt ưu điểm của mình. Tuy nhiên, nếu muốn thực sự thành công hơn nữa ở vị trí này, Vinh nên tập thêm khả năng tỳ đè và làm tường cho các vệ tinh xung quanh.

- Một câu hỏi ngoài lề, sau khi chứng kiến phong độ ấn tượng của tiền đạo người xứ Nghệ, ông và lãnh đạo CLB Hà Nội T&T có định giữ chân cầu thủ này bằng mọi giá khi mà bản hợp đồng sắp đáo hạn?

Quan điểm của CLB Hà Nội T&T là muốn giữ Công Vinh bằng mọi giá, tất nhiên điều đó cũng phụ thuộc ở cá nhân em. Nhưng tôi cũng khẳng định là giữa lãnh đạo CLB và Công Vinh đang có mối quan hệ rất tốt, bản thân em cũng cảm thấy hạnh phúc khi thi đấu ở đây.

- Quay trở lại với ĐTVN, với khởi đầu mỹ mãn này, tuyển Việt Nam đã “đầu xuôi” nhưng theo ông, liệu thầy trò HLV Falko Goetz có “đuôi lọt” ở lượt về trên đất Macau và nhữn trận sau đó?

Chiến thắng ở trận lượt đi luôn mang lại khí thế và sự hưng phấn để chuẩn bị cho những thử thách kế tiếp, mà trước mắt là trận lượt về cách đây ít ngày. Hơn nữa, với tỷ số cách biệt như trên ĐTVN đang nắm quyền tự quyết, trận thắng này cũng giúp các cầu thủ Việt Nam cởi bỏ được sức ép về tâm lý sau những kết quả không khả quan ở các trận giao hữu trước đó. Với bộ khung thi đấu ổn định và ngày càng hiểu nhau, tôi hy vọng tuyển Việt Nam sẽ vượt qua Macau trên sân đối phương và tiến vào các vòng tiếp theo.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Minh Quân (thực hiện)