Lộ diện 9 ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới V-League 2012

05/03/2012 13:55
X.T
(GDVN) - V-League 2012 đã trải qua được gần 1/3 mùa giải và đây cũng là lúc những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới xuất hiện.
Vua phá lưới trong 3 mùa giải gần đây đều là những cầu thủ góp mặt trong top 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất sau 8 vòng đấu đầu tiên. Vì vậy, ở mùa giải năm nay, danh hiệu Vua phá lưới 2012 có lẽ sẽ không thoát khỏi tầm tay của các ứng cử viên dưới đây. 1. Timothy Ajembe (CLB Hà Nội - 8 bàn/8 trận). Phong độ làm bàn tuyệt vời của Timothy đã giúp anh hiện đang đứng đầu trong danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất sau 8 vòng đấu đã qua. Tiền đạo người Nigeria đã có 8 bàn thắng sau 8 trận, trong đó 2 bàn được anh ghi từ chấm 11m.
Vua phá lưới trong 3 mùa giải gần đây đều là những cầu thủ góp mặt trong top 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất sau 8 vòng đấu đầu tiên. Vì vậy, ở mùa giải năm nay, danh hiệu Vua phá lưới 2012 có lẽ sẽ không thoát khỏi tầm tay của các ứng cử viên dưới đây. 1. Timothy Ajembe (CLB Hà Nội - 8 bàn/8 trận). Phong độ làm bàn tuyệt vời của Timothy đã giúp anh hiện đang đứng đầu trong danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất sau 8 vòng đấu đã qua. Tiền đạo người Nigeria đã có 8 bàn thắng sau 8 trận, trong đó 2 bàn được anh ghi từ chấm 11m.
2. Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng - 7 bàn/ 8 trận). Tiền đạo của SHB Đà Nẵng đã 3 lần giành danh hiệu cá nhân cao quý này của V-League. Mùa giải năm nay, anh đã ghi được 7 bàn sau 8 trận đấu và vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu này. Merlo vừa mới ghi được một siêu phẩm hoàn mỹ trên sân Gò Đậu. Bàn thắng này đã được trang 101 bàn thắng đẹp đăng tải.
2. Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng - 7 bàn/ 8 trận). Tiền đạo của SHB Đà Nẵng đã 3 lần giành danh hiệu cá nhân cao quý này của V-League. Mùa giải năm nay, anh đã ghi được 7 bàn sau 8 trận đấu và vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu này. Merlo vừa mới ghi được một siêu phẩm hoàn mỹ trên sân Gò Đậu. Bàn thắng này đã được trang 101 bàn thắng đẹp đăng tải.
3. Felix Ajala (TĐCS Đồng Tháp - 7 bàn/ 8 trận). Không phải là đội bóng mạnh ở V-League, nhưng TĐCS Đồng Tháp lại đang sở hữu trong đội hình ‘viên ngọc quý’ Felix Ajala. Tiền đạo người Nigeria đã có 7 lần lập công sau 8 trận, bên cạnh đó anh còn có 4 lần kiến tạo thành bàn.
3. Felix Ajala (TĐCS Đồng Tháp - 7 bàn/ 8 trận). Không phải là đội bóng mạnh ở V-League, nhưng TĐCS Đồng Tháp lại đang sở hữu trong đội hình ‘viên ngọc quý’ Felix Ajala. Tiền đạo người Nigeria đã có 7 lần lập công sau 8 trận, bên cạnh đó anh còn có 4 lần kiến tạo thành bàn.
4. Huỳnh Kesley Alves (Sài Gòn FC - 7 bàn/8 trận). Chân sút nhập tịch Huỳnh Kesley của Sài Gòn FC cũng đang có một phong độ chói sáng, anh đã ghi được 7 bàn sau 8 trận. Từng giành danh hiệu Vua phá lưới V-League năm 2005, năm nay Kesley đang hướng tới cú đúp cho danh hiệu cá nhân này.
4. Huỳnh Kesley Alves (Sài Gòn FC - 7 bàn/8 trận). Chân sút nhập tịch Huỳnh Kesley của Sài Gòn FC cũng đang có một phong độ chói sáng, anh đã ghi được 7 bàn sau 8 trận. Từng giành danh hiệu Vua phá lưới V-League năm 2005, năm nay Kesley đang hướng tới cú đúp cho danh hiệu cá nhân này.
5. Evaldo Goncalves (HAGL - 5 bàn/8 trận). Là linh hồn của đội bóng phố Núi, Evaldo đã hai mùa liên tiếp có mặt trong top 3 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V-League. Năm nay, tiền đạo người Brazil quyết tâm vươn lên giành ngôi vị số 1, sau hai lần về nhì ở các mùa giải trước.
5. Evaldo Goncalves (HAGL - 5 bàn/8 trận).  Là linh hồn của đội bóng phố Núi, Evaldo đã hai mùa liên tiếp có mặt trong top 3 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V-League. Năm nay, tiền đạo người Brazil quyết tâm vươn lên giành ngôi vị số 1, sau hai lần về nhì ở các mùa giải trước.
6. Nsi Amougou (Sài Gòn FC - 5 bàn/ 8 trận). Là tiền đạo đá cặp rất ăn ý với Huỳnh Kesley trên hàng công của Sài Gòn FC, Nsi đã ghi được 5 bàn sau 8 trận. Danh hiệu Vua phá lưới V-League 2012 là điều mà tiền đạo người Cameroon này đang hướng đến.
6. Nsi Amougou (Sài Gòn FC - 5 bàn/ 8 trận).  Là tiền đạo đá cặp rất ăn ý với Huỳnh Kesley trên hàng công của Sài Gòn FC, Nsi đã ghi được 5 bàn sau 8 trận. Danh hiệu Vua phá lưới V-League 2012 là điều mà tiền đạo người Cameroon này đang hướng đến.
7. Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T - 5 bàn/ 8 trận). Không phải là một tiền đạo cắm, nhưng Văn Quyết đã chứng minh được tài năng và cái duyên ghi bàn của mình trong màu áo Hà Nội T&T, cầu thủ gốc Hà Tây này đã có 5 bàn sau 8 trận, anh là niềm hy vọng lớn của bóng đá Việt Nam cho danh hiệu Vua phá lưới V-League năm nay.
7. Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T - 5 bàn/ 8 trận). Không phải là một tiền đạo cắm, nhưng Văn Quyết đã chứng minh được tài năng và cái duyên ghi bàn của mình trong màu áo Hà Nội T&T, cầu thủ gốc Hà Tây này đã có 5 bàn sau 8 trận, anh là niềm hy vọng lớn của bóng đá Việt Nam cho danh hiệu Vua phá lưới V-League năm nay.
8. Lê Công Vinh (CLB Hà Nội - 4 bàn/ 8 trận). Phong độ chói sáng của Lê Công Vinh trong 3 trận gần đây đã giúp anh cùng với Văn Quyết là 2 cầu thủ nội lọt vào top 15 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất sau 8 vòng đấu. Năm ngoái, Công Vinh là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất (10 bàn) và năm nay, với phọng độ chói sáng như hiện tại, tiền đạo gốc xứ Nghệ có lẽ sẽ làm được hơn thế.
8. Lê Công Vinh (CLB Hà Nội - 4 bàn/ 8 trận). Phong độ chói sáng của Lê Công Vinh trong 3 trận gần đây đã giúp anh cùng với Văn Quyết là 2 cầu thủ nội lọt vào top 15 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất sau 8 vòng đấu. Năm ngoái, Công Vinh là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất (10 bàn) và năm nay, với phọng độ chói sáng như hiện tại, tiền đạo gốc xứ Nghệ có lẽ sẽ làm được hơn thế.
9. Samson Kayode (Hà Nội T&T - 3 bàn/ 8 trận). Dù có một khởi đầu hơi chậm chạm trong màu áo CLB mới Hà Nội T&T nhưng trong các trận đấu gần đây, tiền đạo người Nigeria đã bắt đầu thể hiện được khả năng săn bàn ‘sát thủ’ của mình. Mùa giải trước, Samson từng góp mặt trong top 3 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V-League và năm nay anh quyết tâm sẽ đoạt ngôi của Gaston Merlo.
9. Samson Kayode (Hà Nội T&T - 3 bàn/ 8 trận). Dù có một khởi đầu hơi chậm chạm trong màu áo CLB mới Hà Nội T&T nhưng trong các trận đấu gần đây, tiền đạo người Nigeria đã bắt đầu thể hiện được khả năng săn bàn ‘sát thủ’ của mình. Mùa giải trước, Samson từng góp mặt trong top 3 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V-League và năm nay anh quyết tâm sẽ đoạt ngôi của Gaston Merlo.
X.T