Minh Phương 'mách nước' tuyển Việt Nam đánh bại Philippines

27/11/2012 13:20
Nguyễn Minh Phương
(GDVN) - Theo cựu đội trưởng tuyển Việt Nam - Minh Phương thì thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ trả cả vốn lẫn lãi trận thua 0-2 trước Philipines 2 năm trước.
17h30 chiều nay, tuyển Việt Nam sẽ có trận chiến ‘sinh tử’ với Philipines để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại AFF Suzuki Cup 2012. Cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam – Nguyễn Minh Phương đã đưa ra những phân tích, nhận định và mách nước cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng trả món nợ mà chính Minh Phương và đồng đội đã vay tại Mỹ Đình 2 năm về trước.
"Chỉ còn khoảng 8h nữa là trái bóng sẽ lăn trong trận đấu giữa Việt Nam gặp Philipines. Nhưng sức nóng hầm hập của trận đấu này đã được cảm nhận từ vài ngày nay. Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam, ông Ngô Lê Bằng đã dùng cụm từ 'đá chết bỏ' với Philipines. Ngược lại, HLV trưởng của đội Philipines đã kêu gọi tinh thần chiến binh của các cầu thủ nhà trước 'trận chiến Việt Nam'.

Theo Minh Phương, Việt Nam sẽ thắng Philipines 2-0 để trả món nợ 2 năm về trước.
Theo Minh Phương, Việt Nam sẽ thắng Philipines 2-0 để trả món nợ 2 năm về trước.

Về phía Việt Nam, nỗi đau thua Philipines 0-2 ngay trên sân nhà Mỹ Đình 2 năm về trước chưa thể tiêu hoá được trong lòng người hâm mô Việt Nam. Vì vậy, các tuyển thủ Việt Nam cần phải chiến thắng Philipines để vừa trả món nợ với người hâm mộ vừa nắm được quyền tự quyết lọt vào vòng bán kết. Vấn đề lớn nhất là các tuyển thủ chúng ta phải biết giữ bình tình. Đối thủ chúng ta hiện đang trắng tay sau khi lượt trận đầu tiên diễn ra nên họ mới là những người khát điểm hơn. Nhiệm vụ của các tuyển thủ Việt Nam là phải giữ an toàn cho hậu phương trước khi nghĩ đến việc sút thủng lưới đối phương. Nếu thế trận chặt chẽ được các cầu thủ Việt Nam giăng ra thì tuyển Philipines mới là những người rơi vào trạng thái nôn nóng. Đấu pháp phòng ngự phản công là hợp lý nhất cho đội quân của ông Phan Thanh Hùng trong trận đấu chiều nay để đối chọi với những cầu thủ nhập tịch bên kia chiến tuyến.


Xem lại trận đấu của Philipines với Thái Lan thì có thể nhận ra lối chơi khá đơn giản của đội bóng đảo quốc là chuyền dài vượt tuyến, kết hợp tấn công biên để tạt vào cho các tiền đạo cao to dứt điểm bằng đầu. Lối đá tưởng chừng như đơn giản này lại ẩn chứa nhiều hiểm hoạ cho hàng phòng thủ Việt Nam vốn chống bóng bổng kém sau sự rút lui bất đắc dĩ của Phước Vĩnh. Bên cạnh đó sự bọc lót chưa chặt chẽ giữa Minh Đức và Gia Từ có thể dẫn đến những lỗ hổng trước khung thành Hồng Sơn từ những đường chuyền dài vượt tuyến của đối thủ. Lối đá tập thể của Philipines chưa được gắn kết nhuần nhuyển nhưng họ có những cá nhân riêng lẻ có thể tạo đột biến. Vì vậy, nhiệm vụ củng cố phòng tuyến của đội bóng chúng ta, xin được nhắc lại là phải được đặt lên hàng đầu. Đối với hàng công của Việt Nam, sau khi thất bại với phương án tiền đạo cắm Công Vinh trong trận ra quân, thiết nghĩ ban huấn luyện nên bố trí một tiền đạo đá tự do nhằm kéo giãn hàng thủ đối phương tạo nhiều khoảng trống để các tiền vệ xâm nhập và dứt điểm. Với vai trò này Quang Hải sẽ thích hợp hơn. Các tiền vệ Quốc Anh, Trọng Hoàng, Thành Lương chỉ cần khắc phục được tâm lý nôn nóng thì khả năng dứt điểm thành bàn sẽ cao hơn. Nếu mọi việc diễn biến thuận lợi như trên thì Minh Phương tin rằng Việt Nam sẽ thắng 2-0.

Và cuối cùng, các cổ động viên Việt Nam hãy cầu nguyện cho trời Băng Cốc đừng đổ mưa!"
Nguyễn Minh Phương