U.19 Việt Nam tham dự giải U.21 Quốc tế Brunei 2012

Sau SEA Games 26, bóng đá Việt Nam lại thua tan nát trước Indonesia

07/03/2012 19:55
Xuân Thanh
(GDVN) - Đội tuyển U.19 Việt Nam đã không thể hoàn thành mục tiêu lọt vào chơi trận chung kết khi để thua U.21 Indonesia với tỉ số 2-0.
Chiều nay (7/3), U.19 Việt Nam đã thi đấu trận bán kết tại giải U.21 Quốc tế Brunei tranh Cúp Hassanal Bolkiah 2012 với đối thủ U.21 Indonesia.
Chiều nay (7/3), U.19 Việt Nam đã thi đấu trận bán kết tại giải U.21 Quốc tế Brunei tranh Cúp Hassanal Bolkiah 2012 với đối thủ U.21 Indonesia.
HLV Mai Đức Chung tiếp tục sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 quen thuộc trong trận đấu quan trọng này. U.19 Việt Nam gặp bất lợi khi hai cầu thủ quan trọng đội trưởng Quế Ngọc Hải và tiền vệ trung tâm Anh Tuấn phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Chiếc băng đội trưởng U.19 Việt Nam được trao lại cho tiền vệ Cao Xuân Thắng.
HLV Mai Đức Chung tiếp tục sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 quen thuộc trong trận đấu quan trọng này. U.19 Việt Nam gặp bất lợi khi hai cầu thủ quan trọng đội trưởng Quế Ngọc Hải và tiền vệ trung tâm Anh Tuấn phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Chiếc băng đội trưởng U.19 Việt Nam được trao lại cho tiền vệ Cao Xuân Thắng.
Đội tuyển U.21 Indonesia được đánh giá nhỉnh hơn U.19 Việt Nam khá nhiều nhờ có đội hình nòng cốt là các cầu thủ trẻ từng dự SEA Games 26. Bên cạnh đó, họ còn có sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 10.000 CĐV xứ van đạo trên khán đài.
Đội tuyển U.21 Indonesia được đánh giá nhỉnh hơn U.19 Việt Nam khá nhiều nhờ có đội hình nòng cốt là các cầu thủ trẻ từng dự SEA Games 26. Bên cạnh đó, họ còn có sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 10.000 CĐV xứ van đạo trên khán đài.
Trong khi đội tuyển Việt Nam chỉ tham dự giải đấu này với đội hình U.19 đúng nghĩa. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi U.19 Việt Nam bị đối phương dồn ép trong suốt cả hiệp 1.
Trong khi đội tuyển Việt Nam chỉ tham dự giải đấu này với đội hình U.19 đúng nghĩa. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi U.19 Việt Nam bị đối phương dồn ép trong suốt cả hiệp 1.
Phút 36, U.19 Việt Nam đã để thua bàn đầu tiên, tiền đạo Miko bên phía đội bạn đã có pha đánh đầu cận thành hạ gục thủ thành Lê Văn Nghĩa. Dù đã rất cố gắng nhưng các cầu thủ U.19 Việt Nam tiếp tục để thủng lưới với bàn thua thứ 2 ở phút 74. 2-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.
Phút 36, U.19 Việt Nam đã để thua bàn đầu tiên, tiền đạo Miko bên phía đội bạn đã có pha đánh đầu cận thành hạ gục thủ thành Lê Văn Nghĩa. Dù đã rất cố gắng nhưng các cầu thủ U.19 Việt Nam tiếp tục để thủng lưới với bàn thua thứ 2 ở phút 74. 2-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.
Thua trận này, thầy trò HLV Mai Đức Chung chính thức chia tay giải với danh hiệu đồng hạng 3 và giành Huy chương Đồng.
Thua trận này, thầy trò HLV Mai Đức Chung chính thức chia tay giải với danh hiệu đồng hạng 3 và giành Huy chương Đồng.
Thua trận này, thầy trò HLV Mai Đức Chung chính thức chia tay giải với danh hiệu đồng hạng 3 và giành Huy chương Đồng.
Thua trận này, thầy trò HLV Mai Đức Chung chính thức chia tay giải với danh hiệu đồng hạng 3 và giành Huy chương Đồng.
Thua trận này, thầy trò HLV Mai Đức Chung chính thức chia tay giải với danh hiệu đồng hạng 3 và giành Huy chương Đồng.
Thua trận này, thầy trò HLV Mai Đức Chung chính thức chia tay giải với danh hiệu đồng hạng 3 và giành Huy chương Đồng.
Thua trận này, thầy trò HLV Mai Đức Chung chính thức chia tay giải với danh hiệu đồng hạng 3 và giành Huy chương Đồng.
Thua trận này, thầy trò HLV Mai Đức Chung chính thức chia tay giải với danh hiệu đồng hạng 3 và giành Huy chương Đồng.
Dù để thua khá nuối tiếc trước Indonesia, nhưng theo đánh giá của BHL, trong 5 trận đấu đã qua tại giải, toàn đội đã thể hiện những tiến bộ đáng ghi nhận, trong đó ý chí thi đấu và tinh thần tuân thủ đấu pháp chiến thuật là điều khiến HLV trưởng Mai Đức Chung cảm thấy hài lòng nhất.
Dù để thua khá nuối tiếc trước Indonesia, nhưng theo đánh giá của BHL, trong 5 trận đấu đã qua tại giải, toàn đội đã thể hiện những tiến bộ đáng ghi nhận, trong đó ý chí thi đấu và tinh thần tuân thủ đấu pháp chiến thuật là điều khiến HLV trưởng Mai Đức Chung cảm thấy hài lòng nhất.
Kết thúc giải U.21 Quốc tế Brunei, ĐT U.19 Việt Nam sẽ trở về nước và tập trung trở lại vào tháng 8 để chuẩn bị tham dự giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2012.
Kết thúc giải U.21 Quốc tế Brunei, ĐT U.19 Việt Nam sẽ trở về nước và tập trung trở lại vào tháng 8 để chuẩn bị tham dự giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2012.
Các cầu thủ U.19 Việt Nam hài lòng với HCĐ tại giải U.21 Quốc tế Brunei 2012.
Các cầu thủ U.19 Việt Nam hài lòng với HCĐ tại giải U.21 Quốc tế Brunei 2012.
Các cầu thủ U.19 Việt Nam hài lòng với HCĐ tại giải U.21 Quốc tế Brunei 2012.
Các cầu thủ U.19 Việt Nam hài lòng với HCĐ tại giải U.21 Quốc tế Brunei 2012.
Các cầu thủ U.19 Việt Nam hài lòng với HCĐ tại giải U.21 Quốc tế Brunei 2012.
Các cầu thủ U.19 Việt Nam hài lòng với HCĐ tại giải U.21 Quốc tế Brunei 2012.
Các cầu thủ U.19 Việt Nam hài lòng với HCĐ tại giải U.21 Quốc tế Brunei 2012.
Các cầu thủ U.19 Việt Nam hài lòng với HCĐ tại giải U.21 Quốc tế Brunei 2012.
Các cầu thủ U.19 Việt Nam hài lòng với HCĐ tại giải U.21 Quốc tế Brunei 2012.
Các cầu thủ U.19 Việt Nam hài lòng với HCĐ tại giải U.21 Quốc tế Brunei 2012.
Xuân Thanh