Cuộc chiến bản quyền truyền hình VPF - VFF - AVG

Sếp lớn VFF bất ngờ ủng hộ VPF đổi giải thành V-Super League

01/03/2012 15:53
Phan Anh/VnMedia
Từng đưa ra yêu cầu buộc VPF phải đổi tên giải từ Super League thành V-League, nhưng ngay đầu tháng 3 này, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ lại khẳng định VFF đồng ý để VPF đổi tên giải sang V-Super League.
Cùng thời điểm thanh tra Bộ VH, TT&DL đưa ra phán quyết về bản quyền truyền hình có lợi cho VFF và AVG, lãnh đạo Liên đoàn đã có động thái "chơi đẹp" với VPF. Trong công văn gửi lên lãnh đạo Bộ cùng Tổng cục TDTT vừa qua, VFF nhất trí với việc để VPF đổi tên giải đấu cao nhất bóng đá nội sang V-Super League.
Ông Nguyễn Trọng Hỷ ủng hộ việc đổi tên giải thành V-Super League.
Ông Nguyễn Trọng Hỷ ủng hộ việc đổi tên giải thành V-Super League.

Theo những lời giải thích của ông Hỷ, nguyện vọng đổi tên giải đấu sang V-Super League (tên gọi Việt là Giải vô địch ngoại hạng Việt Nam) là nguyện vọng chung của các CLB, chứ không phải là ý kiến riêng của lãnh đạo VPF. Bởi thế, VFF cũng không làm khó VPF nữa, mà quyết định gửi công văn đồng ý với sự thay đổi tên giải đấu, chứ không còn khăng khăng bắt VPF trở lại cái tên cũ.


Theo cách hiểu nào đó, VFF cũng không muốn gia tăng thêm sự đối đầu với VPF, nhất là sau khi cuộc chiến bản quyền truyền hình đã sứt mẻ tình cảm giữa lãnh đạo Liên đoàn, với nhóm bầu Đức, bầu Kiên, bầu Thắng... Và ngay sau quyết định từ ban thanh tra, VFF lẫn VPF đã có cuộc gặp gỡ để giải quyết khúc mắc giữa đôi bên. Ngay sau đó, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ còn khẳng định bây giờ VFF và VPF là một, chứ không còn ở thế phân cực như trước.

VFF đã "bật đèn xanh" cho VPF đổi tên giải, nhưng quyết định cuối cùng thuộc về Bộ VH,TT&DL, sau đó là Tổng cục TDTT. Chính Tổng cục TDTT là đơn vị gửi công văn buộc VPF phải trở lại tên cũ, gắn với cái tên Việt hơn là tên nước ngoài. Dù còn nhiều lo lắng vể việc lãnh đạo Bộ, Tổng cục chưa hài lòng với chữ "Super" (Ngoại hạng), nhưng có lẽ lãnh đạo đầu ngành thể thao cũng chấp nhận phương án này, sau khi VFF cũng đã chấp nhận cho VPF thay đổi phiên hiệu giải đấu.
Phan Anh/VnMedia