U23 Việt Nam dễ vào bảng tử thần ở SEA Games 26

18/10/2011 08:19
Theo VnExpress
Một ngày trước lễ bốc thăm bóng đá nam, một trang blog bóng đá của Philippines nêu thông tin á quân SEA Games Việt Nam không được chọn là hạt giống số một.

Theo thông báo của BTC, môn bóng đá nam năm nay lần đầu tiên quy tụ đầy đủ 11 đội bóng trong khu vực tham dự. Các đội sẽ được chia thành bảng bảng A và B, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra hai đội có điểm cao nhất lọt vào bán kết. Vì có 11 đội nên bắt buộc sẽ có một bảng có 5 đội và một bảng có 6 đội.
U23 Việt Nam chờ đợi kết quả bốc thăm.
U23 Việt Nam chờ đợi kết quả bốc thăm.

Thêm một điều khác biệt nữa ở khâu chọn hạt giống. Theo nguyên tắc bốc thăm hàng năm, hai đội đương kim vô địch và á quân sẽ được xếp làm hạt giống số một ở hai bảng đấu. Tuy nhiên năm nay, nếu U-23 Việt Nam bất ngờ không được xếp làm hạt giống, mà thay vào đó là chủ nhà Indonesia, thì nguy cơ thầy trò HLV Falko Goetz rơi vào bảng “tử thần” là rất cao.

Thông tin của trang blog từ Philippines đưa ra như sau: hạt giống số một của hai bảng là Malaysia - Indonesia, cặp hạt giống số hai là Thái Lan - Việt Nam, cặp hạt giống số ba là Singapore, Lào. Năm đội còn lại nằm ở nhóm số bốn. Như vậy, U23 Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu có Indonesia, Singapore, Myanmar.

Nếu thông tin này là sự thật, thì thầy trò HLV Falko Goetz có khả năng sẽ phải gặp các đối thủ lớn ở ngay vòng bảng.

Theo Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, dù biết chiến thắng sẽ dựa vào năng lực là chính nhưng nếu có một kết quả bốc thăm thuận lợi, cơ hội vào sâu trong giải sẽ rõ ràng hơn.

Một ngày trước khi diễn ra lễ bốc thăm, các thành viên của ĐT U23 Việt Nam cũng khá hồi hộp. Tiền vệ Thành Lương thổ lộ: "Biết trước đối thủ sẽ giúp chúng tôi sớm có sự chuẩn bị các phương án cũng như tìm hiểu thêm thông tin về họ. Hy vọng U23 Việt Nam sẽ rơi vào bảng dễ thở để có sự khởi đầu không chật vật như mọi năm”.

HLV Phan Thanh Hùng cũng xác định sẵn tâm lý nếu gặp Thái Lan ngay ở vòng bảng: “Thái Lan luôn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Chính vì thế, việc nằm chung bảng cùng Thái Lan đôi khi lại không phải là một bất lợi vì nếu chúng ta đoạt vé đi tiếp, sẽ không phải gặp họ ở bán kết mà có thể sẽ chỉ gặp lại ở chung kết”.

Dù vậy, cũng theo ông Hùng, các quốc gia trong khu vực đều có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đặc biệt là chủ nhà Indonesia và ĐKVĐ Malaysia. Mục tiêu của U-23 Việt Nam sẽ là chiến thắng từng trận đấu một, gặp đối thủ nào ở bán kết, cũng sẽ là một thách thức lớn.

Singapore với chính sách nhập tịch ồ ạt, đang là thách thức với các đối thủ khác trong khu vực. Philippines cũng nổi lên là một đối trọng lớn với Singapore. Thủ môn người Đức Roland Mueller là gương mặt nhập tịch mới nhất của Philippines, bên cạnh các cầu thủ gốc ngoại quốc khác như Jason De Jong, Simon Greatwich, Manny Ott, Phil Hinrichsen… Với đội hình gần như toàn bộ là “tây”, lần đầu tiên Philippines đặt mục tiêu giành huy chương ở một kỳ SEA Games.

VFF sẽ cử cán bộ hoặc nhờ nhân viên Đại sứ quán sang Jakarta để tham dự lễ bốc thăm.

Trước đó, nước chủ nhà Indonesia đã đôn lịch bóng đá lên đấu sớm từ 3/11, thay vì 7/11 như kế hoạch ban đầu. U-23 Việt Nam với 22 cầu thủ (2 dự bị), dự kiến sẽ có mặt tại Indonesia trong ngày 30 hoặc 31/10 để sớm làm quen với điều kiện sân bãi, thời tiết.
Theo VnExpress