AFF Suzuki cup 2012

VFF sẽ 'trảm' HLV Phan Thanh Hùng?

29/11/2012 06:53
Theo TPO
Phải đặt câu hỏi trên bởi lãnh đạo LĐBĐVN (VFF) từng coi thành tích của ĐTVN ở giải Vô địch ĐNA, AFF Suzuki cup 2012, như một tiêu chí để xét việc hợp tác lâu dài với HLV Phan Thanh Hùng.
VFF chưa tính tới chuyện thay HLV Phan Thanh Hùng dù ĐTVN có đạt mục tiêu vào bán kết hay không.
VFF chưa tính tới chuyện thay HLV Phan Thanh Hùng dù ĐTVN có đạt mục tiêu vào bán kết hay không.

Là HLV nội đầu tiên dẫn dắt ĐTVN, theo đánh giá, HLV Phan Thanh Hùng gặp khá nhiều khó khăn, cho dù nhận được sự hậu thuẫn của VFF, dư luận và giới truyền thông.

Vì nhiều lý do khác nhau, ĐTVN mất khá nhiều trụ cột trước giải, đặc biệt ở hàng thủ như Phước Tứ, Quang Thanh, Việt Cường, Như Thành. Hàng thủ ĐTVN được làm mới gần như hoàn toàn so với AFF Suzuki cup 2010 và trên thực tế, sự thiếu vững chắc ở khâu phòng ngự là một trong những nguyên nhân dẫn đến kết quả kém cỏi của thầy trò ông Hùng.

Một bất lợi khác là vấn đề tâm lý của các tuyển thủ. Đa số các học trò của HLV Phan Thanh Hùng bước vào giải với mối lo thường trực về chuyện “cơm áo” ở CLB. Ngay trước trận khai mạc, Công Vinh và Thành Lương đón nhận tin cả hai đội bóng của “bầu” Kiên mà các anh đầu quân, CLB bóng đá Hà Nội và đội trẻ Hà Nội sẽ giải tán, rút khỏi mùa giải 2013.

Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn và Đình Đồng cũng trong cảnh bấp bênh khi nhiều khả năng sẽ không gia hạn hợp đồng với SLNA. Cả Công Vinh và Trọng Hoàng đều thi đấu dưới sức qua hai trận đấu của ĐTVN.

Mục tiêu của ĐTVN ở AFF Suzuki cup 2012 là vào tới bán kết. Tuy nhiên, qua hai trận đầu tiên, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã đánh rơi năm điểm. Đội để Myanmar cầm hoà 1-1 trước khi thua 0-1 Philippines. HLV Phan Thanh Hùng đã lên tiếng nhận toàn bộ trách nhiệm về mình.

Hôm qua, trao đổi với Tiền Phong tại Bangkok, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết: “Chúng tôi thực sự cũng chưa lý giải được vì sao giữa tập luyện và thi đấu, các cầu thủ lại thể hiện phong độ trái ngược như vậy. Áp lực lên đội cũng không hề lớn. Trong quá trình tập luyện, các cầu thủ rất vui vẻ, thoải mái”.

Trước câu hỏi liệu VFF có tiếp tục kiên nhẫn với HLV Phan Thanh Hùng, theo ông Trung, “Nếu cứ mỗi khi thua trận lại thay HLV thì thực sự rất khó tìm được sự ổn định. Trước mắt VFF vẫn đặt niềm tin vào HLV Phan Thanh Hùng, và dù kết quả sắp tới như thế nào, chúng tôi cũng sẽ phải có sự cân nhắc. Dĩ nhiên, về trách nhiệm chuyên môn anh Hùng sẽ phải chịu hoàn toàn. Anh Hùng cũng đã nhận trách nhiệm của mình chứ không né tránh”.


Đánh giá về cơ hội vào bán kết của ĐTVN, Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung cho biết: “Tình thế lúc này ai cũng thấy là rất khó khăn rồi. Chúng ta buộc phải thắng Thái Lan và trông chờ kết quả có lợi ở cặp đấu Myanmar-Philippines. Tuy nhiên còn nước thì còn tát, chúng tôi sẽ động viên các cầu thủ cởi bỏ gánh nặng tâm lý để thi đấu hết mình. Dù thua cũng phải ngẩng cao đầu rời giải”.

Theo ông Trung, sau trận đấu với Philippines, không khí của ĐTVN hiện vẫn khá nặng nề.

Ngày 27-11 vừa qua, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã có mặt tại Bangkok để động viên và theo dõi ĐTVN thi đấu với Philippines. Tuy nhiên được biết ngay hôm qua, ông Hỷ đã rời Bangkok để sang Malaysia. Theo TTK Ngô Lê Bằng, ông Hỷ bận cuộc họp của LĐBĐ châu Á (AFC). “Chủ tịch rất quan tâm và động viên toàn đội thi đấu nỗ lực, cố gắng ở trận đấu cuối”-ông Bằng cho biết.
Theo TPO