Buồn lòng: Vật vờ đứng, ngồi như "chợ người" chờ khám bệnh cho con

17/04/2012 09:13
Theo VNEXPRESS
Mặc dù mùa hè mới chỉ bắt đầu nhưng tình trạng trẻ mắc các bệnh như: viêm đường hô hấp và rối loạn tiêu hóa, với những biểu hiện hay gặp như sốt, ho nhiều, tiêu chảy...ngày càng gia tăng, chính vì thế mà các bệnh viện, nhất là bệnh viện Nhi Trung ương đang bắt đầu có hiện tượng quá tải. Dưới đây là một số hình ảnh về cảnh đông đúc, quá tải ở bệnh viện Nhi Trung ương trong những ngày đầu hè.
Bố mẹ sốt ruột đợi chờ tới lượt khám cho con tại bệnh viện Nhi trung ương sáng nay. Ảnh: Minh Thùy Xem thêm: Những loại quả cực tốt cho sức khỏe / Cách phòng bệnh cho bé.
Bố mẹ sốt ruột đợi chờ tới lượt khám cho con tại bệnh viện Nhi trung ương sáng nay. Ảnh: Minh Thùy

Xem thêm: Những loại quả cực tốt cho sức khỏe / Cách phòng bệnh cho bé.
Giữa giờ sáng, nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi phải ngồi xếp hàng trước phòng khám đa khoa đợi tới lượt con. Xem thêm: Những loại quả cực tốt cho sức khỏe / Cách phòng bệnh cho bé.
Giữa giờ sáng, nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi phải ngồi xếp hàng trước phòng khám đa khoa đợi tới lượt con.

Xem thêm: Những loại quả cực tốt cho sức khỏe / Cách phòng bệnh cho bé.
Hành lang trước khoa cấp cứu chật cứng. Theo các bác sĩ, mấy ngày nay ghi nhận số trẻ nhỏ sốt cao do nhiễm virus tăng cao do thời tiết chuyển mùa. Xem thêm: Những loại quả cực tốt cho sức khỏe / Cách phòng bệnh cho bé.
Hành lang trước khoa cấp cứu chật cứng. Theo các bác sĩ, mấy ngày nay ghi nhận số trẻ nhỏ sốt cao do nhiễm virus tăng cao do thời tiết chuyển mùa.

Xem thêm: Những loại quả cực tốt cho sức khỏe / Cách phòng bệnh cho bé.
Trong lúc đợi khám, bà mẹ trẻ phải bế con đi vòng quanh các khu hành lang vì bé không ngừng quấy khóc. Xem thêm: Những loại quả cực tốt cho sức khỏe / Cách phòng bệnh cho bé.
Trong lúc đợi khám, bà mẹ trẻ phải bế con đi vòng quanh các khu hành lang vì bé không ngừng quấy khóc.
Oi nóng đầu mùa, không khí ngột ngạt do quá đông người, các ông bố không ngưng tay quạt cho con dù hành lang những khu khám đều bố trí khá nhiều quạt. Xem thêm: Những loại quả cực tốt cho sức khỏe / Cách phòng bệnh cho bé.
Oi nóng đầu mùa, không khí ngột ngạt do quá đông người, các ông bố không ngưng tay quạt cho con dù hành lang những khu khám đều bố trí khá nhiều quạt.

Xem thêm: Những loại quả cực tốt cho sức khỏe / Cách phòng bệnh cho bé.
Đi sớm từ quê ra khám cho con, ông bố trẻ mệt mỏi tranh thủ chợp mắt trong lúc đợi trước cửa phòng khám. Xem thêm: Những loại quả cực tốt cho sức khỏe / Cách phòng bệnh cho bé.
Đi sớm từ quê ra khám cho con, ông bố trẻ mệt mỏi tranh thủ chợp mắt trong lúc đợi trước cửa phòng khám.

Xem thêm: Những loại quả cực tốt cho sức khỏe / Cách phòng bệnh cho bé.
Bác sĩ Cấn Phú Nhuận khám cho một em bé ở Bắc Ninh nghi bị tay chân miệng. Ông cho biết, gần đây, nhiều bố mẹ đưa con tới khám vì lo sợ bệnh này, nhưng con số mắc thật sự rất ít. Xem thêm: Những loại quả cực tốt cho sức khỏe / Cách phòng bệnh cho bé.
Bác sĩ Cấn Phú Nhuận khám cho một em bé ở Bắc Ninh nghi bị tay chân miệng. Ông cho biết, gần đây, nhiều bố mẹ đưa con tới khám vì lo sợ bệnh này, nhưng con số mắc thật sự rất ít.

Xem thêm: Những loại quả cực tốt cho sức khỏe / Cách phòng bệnh cho bé.
Gần 12 rưỡi trưa, trước cửa bệnh viện Nhi trung ương vẫn tắc do quá đông xe vào, xe ra. Xem thêm: Những loại quả cực tốt cho sức khỏe / Cách phòng bệnh cho bé.
Gần 12 rưỡi trưa, trước cửa bệnh viện Nhi trung ương vẫn tắc do quá đông xe vào, xe ra.

Xem thêm: Những loại quả cực tốt cho sức khỏe / Cách phòng bệnh cho bé.
Theo VNEXPRESS