Các điểm thi tại Hà Nội sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp an toàn, nghiêm túc

07/07/2022 06:36
Nhóm PV
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- "Do vừa tổ chức kỳ thi vào lớp 10 nên công tác chuẩn bị thi cho kỳ thi tốt nghiệp THPT không gặp quá nhiều khó khăn", Trưởng điểm thi Trường THPT Yên Hòa nói.

Chiều ngày 6/7, tại Hà Nội có gần 98.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, đây cũng là một trong những địa phương có lượng thí sinh đông nhất cả nước.

Tại điểm thi Trường trung học phổ thông Kim Liên, Phó Trưởng điểm thi - Phạm Hải Anh cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ cơ sở vật chất đến công tác phòng chống dịch.

Điểm thi tại Trường Trung học phổ thông Kim Liên có tất cả 506 thí sinh và 82 cán bộ coi thi. Điểm thi đã bố trí nơi để đồ dùng cá nhân cho thí sinh, đảm bảo thực hiện đúng quy định đồ dùng cá nhân của thí sinh cách xa phòng thi ít nhất 25m.

Cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân. (Ảnh: Doãn Nhàn)

Cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân. (Ảnh: Doãn Nhàn)

"Để đảm bảo công tác phòng chống dịch và tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, các phòng thi cũng đã trang bị nước sát khuẩn và khẩu trang dự phòng cho thí sinh. Trường hợp có nghi ngờ về khẩu trang thí sinh sử dụng, giám thị có quyền yêu cầu thí sinh đổi khẩu trang", cô Phạm Hải Anh thông tin.

Đối với điểm thi Trường Trung học phổ thông Yên Hòa có 22 phòng thi và hai phòng thi dự phòng với số thí sinh dự thi là 528 và 75 cán bộ coi thi.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Trưởng điểm thi Trường Trung học phổ thông Yên Hòa cho biết: “Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 đã sẵn sàng về mọi mặt. Sáng ngày 6/7, cán bộ coi thi đã họp và triển khai các công việc liên quan đến kỳ thi.

Do vừa tổ chức kỳ thi vào lớp 10 nên công tác chuẩn bị thi cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không gặp quá nhiều khó khăn.

Ngoài ra, trường còn bố trí phòng chờ cho thí sinh với đầy đủ vật dụng khử khuẩn, xà phòng, khẩu trang, cùng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt...

Khu vực để đồ dùng cá nhân của thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Yên Hòa, Cầu Giấy. (Ảnh: Doãn Nhàn)

Khu vực để đồ dùng cá nhân của thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Yên Hòa, Cầu Giấy. (Ảnh: Doãn Nhàn)

Với quy định để đồ dùng cách phòng thi 25m, trường đã bố trí mỗi phòng thi một thùng bìa carton để cho học sinh cất các vật dụng cá nhân không liên quan đến kỳ thi. Các thùng bìa được dán số phòng thi và tập kết ở phòng học giáo dục thể chất của trường”, lãnh đạo điểm thi thông tin thêm.

Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy, việc phổ biến quy chế thi cho thí sinh được thực hiện bài bản. Các thí sinh được cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi, những quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, rà soát lại thông tin cá nhân như ngày tháng năm sinh, số báo danh…

Thí sinh rà soát lại thông tin cá nhân để kịp chỉnh sửa nếu có sai sót. (Ảnh: Hoài Ân)

Thí sinh rà soát lại thông tin cá nhân để kịp chỉnh sửa nếu có sai sót. (Ảnh: Hoài Ân)

Cô Phạm Thị Xuyến - Phó Trưởng điểm thi Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy cho biết: "Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, trường cũng đã bố trí nhân lực phối hợp với cán bộ y tế phường. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn cho điểm thi, chúng tôi cũng đã chuẩn bị máy phát điện dự phòng.

Trong trường hợp thời tiết không ủng hộ và xảy ra mưa lớn, các bạn thí sinh sẽ được tình nguyện viên phát ô, hỗ trợ đưa vào phòng thi an toàn, đúng giờ".

Để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra an toàn, nghiêm túc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã huy động khoảng 14.000 cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác coi thi; 64 người tham gia công tác in sao đề thi; hơn 600 cán bộ thanh tra cắm chốt tại các điểm thi.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, đặc biệt là đối với các điểm thi gần nhà dân. Chính quyền địa phương được giao nhiệm vụ vận động các nhà dân ký cam kết bảo đảm an ninh, an toàn cho điểm thi.

Phòng bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi được lắp camera giám sát, ghi hình 24 giờ/ngày và đều bố trí nơi bảo quản vật dụng của thí sinh theo đúng quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kỳ thi chính thức diễn ra từ ngày 7-8/7. Thí sinh làm 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) đối với học sinh học chương trình trung học phổ thông hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Nhóm PV