Các ngành "hot" thu hút HS của Trường Trung cấp Thủ đô tại hội nghị gắn kết GDNN

12/12/2022 19:57
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Trung cấp Thủ đô là cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp, chú trọng vào ngành Thương mại điện tử và tin học ứng dụng

Ngày 11/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị "gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2022".

Hội nghị được tổ chức với mục đích góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông, đưa hình ảnh về các hoạt động Giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp đến với học sinh, phụ huynh và người dân trên địa bàn Thành phố; thúc đẩy và góp phần nâng tầm kỹ năng lao động Thủ đô.

Tham dự hội nghị lần này, Trường Trung cấp Thủ đô đem đến gian hàng với chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh Giáo dục nghề nghiệp cho học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Với mong muốn truyền tải cho người học hiểu thêm về các hoạt động Giáo dục nghề nghiệp nói chung và nhà trường nói riêng, đây là cơ hội để nhà trường quảng bá thương hiệu và thế mạnh các ngành đào tạo riêng biệt của mình.

Trường Trung cấp Thủ đô là cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp. Vì vậy, thông qua "Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp thủ đô với thị trường lao động năm 2022", nhà trường chú trọng hai ngành nghề chính là Thương mại điện tử và tin học ứng dụng. Đây cũng là các ngành nghề "hot" mà Trường Trung cấp thủ đô đang có thế mạnh đào tạo.

Gian hàng của Trường Trung cấp Thủ đô tham gia hội nghị thu hút sự quan tâm của các học sinh và phụ huynh. Ảnh: Trung Dũng
Gian hàng của Trường Trung cấp Thủ đô tham gia hội nghị thu hút sự quan tâm của các học sinh và phụ huynh. Ảnh: Trung Dũng

Trao đổi với phóng viên, thầy Lê Bá Năm - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thủ đô bày tỏ mong muốn, qua đây sẽ là cơ hội để người học nắm bắt được ưu thế các ngành của nhà trường đang đào tạo và kết nối được nhiều hơn nữa người học có nguyện vọng học tập tại trường.

"Chúng tôi hy vọng rằng, những chương trình thiết thực như thế này sẽ được thành phố Hà Nội tổ chức thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi nhận thấy rằng, hội nghị cũng là cầu nối để các doanh nghiệp có cơ hội chia sẻ về thông tin của mình với các nhà trường.

Qua đó, các trường đào tạo nghề có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp đó, hướng tới việc tổ chức đào tạo ngày càng có chuyên môn và đúng hướng hơn", thầy Lê Bá Năm chia sẻ thêm.

Được biết, trong khuôn khổ hội nghị đã thu hút khoảng 8.000 học sinh các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Hoài Đức (TP. Hà Nội) quan tâm.

Đồng thời, chương trình còn thu hút hơn 2.000 người tới tham gia phiên giao dịch giới thiệu việc làm lưu động với 40 doanh nghiệp tham gia nhu cầu tuyển dụng cuối năm.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn Thành phố có 360 cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 310/360 đơn vị có đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp (gồm 69 trường cao đẳng, 59 trường trung cấp, 54 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề và 128 doanh nghiệp, loại hình khác).

Cán bộ nhà trường tư vấn tuyển sinh có người học có nhu cầu. Ảnh: N.H

Cán bộ nhà trường tư vấn tuyển sinh có người học có nhu cầu. Ảnh: N.H

Năm 2022, các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đã tuyển sinh 251.500 lượt người (trình độ cao đẳng 33.700 người; trung cấp 27.900 người; sơ cấp và dưới 3 tháng 189.900 người), đạt 112% kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tăng 13,23% so với cùng kỳ năm 2021.

Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2022 có 3 hoạt động chính gồm: Lễ ký kết đặt hàng đào tạo, hợp tác giữa cơ sở Giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh học nghề cho học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, tốt nghiệp Trung học phổ thông; hoạt động của phiên giao dịch việc làm.

Trong khuôn khổ chương trình, 34 doanh nghiệp đại diện cho gần 1.000 doanh nghiệp có hoạt động liên kết, hợp tác với các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố tham gia ký kết hợp tác, đặt hàng đào tạo với các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp ; hoạt động của phiên giao dịch việc làm.

Chương trình còn trưng bày, giới thiệu một số mô hình khởi nghiệp, sản phẩm thực hành, mô hình thiết bị đào tạo nghề tự làm tiêu biểu của học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trình diễn kỹ năng nghề thuộc các nhóm nghề du lịch, dịch vụ nhà hàng; chăm sóc sắc đẹp.

Đặc biệt là 74 gian hàng của các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tham gia hội nghị để tư vấn tuyển sinh, trưng bày, giới thiệu sản phẩm thực hành, giới thiệu mô hình thiết bị đào tạo, mô hình khởi nghiệp, trình diễn kỹ năng nghề tiêu biểu.

Không gian tổ chức Hội nghị "gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2022". Ảnh: Trung Dũng
Không gian tổ chức Hội nghị "gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2022". Ảnh: Trung Dũng

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Anh Dũng - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, theo phản hồi từ doanh nghiệp, khi tuyển dụng lao động vẫn còn thiếu nhiều kỹ năng, điều đó khiến lao động làm không đúng ngành nghề.

Do đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho rằng, để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cần phát triển kỹ năng nghề, gắn kết Giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động; đào tạo kỹ năng nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp.

"Những hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động mà Hà Nội triển khai là hoạt động thiết thực, cần thúc đẩy tổ chức thường xuyên; doanh nghiệp cung cấp thông tin để hiểu rõ hơn về nhu cầu tuyển dụng; tăng cường đào tạo kỹ năng nghề lẫn kỹ năng mềm để học sinh, sinh viên khi ra trường đáp ứng được các yêu cầu công việc của doanh nghiệp", ông Trương Anh Dũng nói.

1. Trường Trung cấp Thủ đô có Sứ mệnh:

Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp quốc gia, có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật ở cấp trình độ trung cấp, sơ cấp đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước.

2. Tầm nhìn của Trường Trung cấp Thủ đô

Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng bao gồm: Đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động có trình độ và năng lực chuyên môn cao; Hướng tới xây dựng cơ sở vật chất hiện đại phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, tạo dựng môi trường làm việc và học tập thân thiện.

Phấn đấu để đưa Nhà trường trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp vững mạnh trong hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của quốc gia.

Trường có địa chỉ tại: Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trung Dũng