Chăm sóc những vùng da bị 'bỏ quên'

29/03/2013 07:00
Theo Ngôi sao
Những gợi ý dưới đây giúp bạn chăm sóc làn da toàn thân, đặc biệt ở khu vực khuất bạn ít chú ý tới như dưới cánh tay, khủy tay, cổ, ngực.

Cổ và ngực

Việc chăm sóc da và chống lão hóa không nên chỉ tập trung ở khuôn mặt. Da trên cổ bạn thực sự mỏng hơn da trên khuôn mặt, và nó rất dễ bị nhăn và chùng xuống.

Bà Miami, bác sĩ da liễu tại trung tâm Leslie Baumann (Mỹ) khuyên rằng bạn nên dùng mỹ phẩm chăm sóc trên cả phần cổ và ngực. Ít nhất, bạn cũng nên có thói quen làm sạch và giữ ẩm đúng cách những khu vực này. Nếu có thể, bạn hãy tìm những loại kem được điều chế đặc biệt dành riêng cho cổ với các thành phần như Peptides để giải quyết những vấn đề này.

Bàn tay

Nếu da tay bạn có những vùng tối hay bị nám, có thể nó đang bị lão hóa. Để điều trị tăng sắc tố cho da, các bác sĩ tại New York khuyên bạn tìm những sản phẩm chứa axit alpha hydroxy. Còn nếu muốn ngăn chặn các đốm da mới xuất hiện hay hạn chế tình trạng hiện tại trở nên tệ hơn, hãy dùng kem chống nắng trên mu bàn tay mỗi ngày. Bạn nên chọn loại kem thoa tay chứa SPF 30 hoặc cao hơn.

Khuỷu tay

Khuỷu tay là vùng rất dễ bị bỏ quên. Khuỷu tay dễ bị khô, thậm chí chai sần. Cũng giống như gót chân, khuỷu tay cũng dễ bị nứt. Do đó, điều quan trọng là giữ ẩm phần này. Hãy bắt đầu bằng tẩy tế bào chết trong phòng tắm bằng kem tẩy toàn thân và xơ mướp. Sau đó lau khô bằng khăn, massage vài giọt dầu vitamin E, hạnh nhân hoặc dầu ô liu. Cuối cùng hãy bôi một lớp kem dưỡng da dày lên khuỷu tay.

Phần dưới cánh tay

Bạn có thói quen bôi dưỡng da ở phần trên cánh tay nhưng lại bỏ qua phần bên dưới. Phần này dễ bị khô và đôi khi còn nổi hạt như lúc bạn nổi da gà. Hãy lưu ý hơn đến phần da này để bảo vệ làn da trên toàn bộ cánh tay bạn.

Chân

Nếu thường tẩy lông chân, bạn cũng đã làm tốt việc tẩy tế bào chết trên chân. Tuy nhiên, việc này cũng đồng thời làm khô da bạn. Sau khi tắm, bạn không nên lau quá khô mà chỉ nên vỗ nhẹ cho chân ráo nước, sau đó bôi kem dưỡng da. Chú ý tập trung vào phần đầu gối.

Phần phía đùi sau

Có hai vấn đề thường xảy ra ở phần da này: khô da, nổi hạt (giống như phần dưới cánh tay) và bị gồ ghề. Nếu khu vực này quá khô, hãy chọn loại kem chứa nhiều bơ đậu mỡ (shea butter). Nếu da quá khô và gập ghềnh, hãy dùng kem có chứa axi lactic để tăng tốc độ tẩy da chết.

Da gồ ghề do tình trạng mỡ tích tụ dưới da, khiến cho da mất đi vẻ trơn láng và bề mặt da xuất hiện vẻ hơi sần sùi gồ ghề giống “ vỏ cam”.
Da gồ ghề do tình trạng mỡ tích tụ dưới da, khiến cho da mất đi vẻ trơn láng và bề mặt da xuất hiện vẻ hơi sần sùi gồ ghề giống “ vỏ cam”.

Nếu bạn quan tâm nhiều đến phần da bị gồ ghề, hãy tìm các sản phẩm chứa caffein. Mặc dù các sản phẩm này không thể loại bỏ hoàn toàn hiện tượng này nhưng chúng giúp da mượt mà hơn.

Bàn chân

Bên cạnh việc chăm sóc móng chân thường xuyên, hãy chăm sóc cả những phần khác của bàn chân mỗi ngày. Hãy tìm một loại kem dưỡng da chân đặc biệt có chứa axit alpha hydroxy, axit lactic, hoặc urê- tất cả đều tẩy tế bào chết rất tốt. Hãy để kem dưỡng da hấp thụ ít nhất 10 phút trước khi cọ xát đi da chết bằng một chiếc khăn ấm hoặc đá bọt. Đối với việc giữ ẩm chuyên sâu, hãy dùng loại kem tác dụng mạnh và đi tất trước khi đi ngủ.

Theo Ngôi sao