Họa lớn từ miếng silicon

02/11/2012 08:00
Theo Tri thức thời đại
Khao khát có một vòm ngực xinh xắn nên nhiều chị em không ngại ngần dùng miếng dán silicon và không ngờ hậu quả khôn lường.

Miếng dán ngực bằng silicon đang gây cơn sốt trong cộng đồng phụ nữ bởi tính ứng dụng tuyệt vời của nó. Song nếu không biết cách trưng dụng, miếng silicon vô tri ấy sẽ khiến bạn phải ân hận.

Cứu cánh của nhiều chị em

Nếu trước đây, phương thức bơm ngực bằng silicon trở thành cứu cánh để chị em sở hữu đôi gò bồng đảo đẹp theo ý muốn, thì giờ đây, phương thức này đang bị một nửa thế giới dần tẩy chay khi mỗi ngày, họ lại được chứng kiến không ít di chứng mà công cuộc phẫu thuật ngực để lại cho nạn nhân, thậm chí nhiều người trong số đó không thoát khỏi thiệt mạng. Chưa kể, phẫu thuật nâng ngực còn đòi hỏi chi phí rất lớn mà có thể cả đời dành dụm, chị em cũng không dám mơ.

Tuy nhiên không cam tâm số phận "màn hình phẳng", phái đẹp đang rỉ tai nhau một cách làm đẹp vừa tiện vừa rẻ: miếng dán ngực silicon. Miếng dám giúp “núi đôi” hoàn hảo, mang lại cho người sử dụng tự tin với vòng một ưng ý, và quan trọng nhất là lựa chọn này ngốn chỉ vài chục nghìn đồng và thường không có nguy cơ tử vong.

Theo chị Hồ Ngọc Gia (kế toán tại một công ty ở quận 3, TP.CM) chia sẻ: “Vòng ngực đẹp là một sự hãnh diện với phái nữ. Nhưng rất ít người may mắn có được điều này. Vả lại, rất ít phụ nữ chấp nhận những gì tự nhiên ban phát, họ luôn muốn đẹp hơn thực tế. Một trong số đó là ước mơ có được đôi gò bồng đào săn chắc và nở nang”.

Chị Gia cũng có ước mơ không ngoại lệ. Sở hữu chiều cao lý tưởng, nhưng chị Gia lại bị gắn với biệt danh "lép" chỉ vì cái vòng 1 lúc nào cũng trong tình trạng phẳng lỳ bất kể lúc chị gầy hay mập. 

Điều này khiến chị luôn ngại ngùng, mang cảm giác thua thiệt khi so sánh bản thân với bạn bè, đồng nghiệp. Mới đây nhận được lời mời dự một đám cưới quan trọng, chị Gia không ngớt lo lắng khi nghĩ tới việc mình sẽ xuất hiện ra sao trong bữa tiệc quan trọng ấy. Một chiếc váy thật đẹp đã có, nhưng một vòng ngực thật đẹp cho phù hợp với chiếc váy cut-out sành điệu kia thì kiếm đâu ra?

Đau đầu tìm hiểu các loại phương thức, cuối cùng chị Gia tìm đến miếng dán ngực silicon như một cứu cánh. Và chị không ngờ ra cứu cánh này đã giúp chị tự tin đến thế khi xuất hiện trong buổi tiệc, thu hút nhiều ánh mắt. Và cũng nhờ miếng silicon không lời ấy, chị đã cơ hội làm quen với một anh chàng.

Đau đầu không kém chị Gia là chị Nguyễn Ngọc Hương (nhân viên một công ty sự kiện tại quận 1, TP.HCM), nhưng vấn đề của chị Hương lại không nằm ở vòng 1 khiêm tốn. Thậm chí, chị Hương ngày ngày khốn khổ khi sở hữu số đo vòng ngực quá cỡ, và chảy xệ chẳng khác nào mấy bà nái sề dù năm nay chị mới 25 cái xuân xanh. "Ác mộng" của chị Hương thậm chí không thể viện nhờ tới phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong một lần lướt mạng, chị Hương bị thu hút bởi lời quảng cáo "sẽ khiến bạn hài lòng" khi nhìn vào miếng dán ngực bằng silicon. "Có bệnh vái tứ phương", chị Hương lập tức mua về thử. 

Và thật bất ngờ, đôi gò bồng đảo của chị đã thoát khỏi tình trạng "lòi trước, phèo sau, vắt qua vai" khốn khổ bấy lâu. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị Hương chia sẻ: “Nhờ miếng dán này mà tôi tự tin hơn mỗi khi xuất hiện chốn đông người”.

“Đội” giá

Ghé vào một shop áo quần trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3, TP.HCM) hỏi về miếng dán ngưc silicon, chúng tôi được người bán hàng nhanh nhảu quảng cáo: "Bạn biết đến loại này vẫn chưa muộn đâu. Hiện kiểu dán ngực này đang rất được ưa chuộng".

Theo lời người bán thì có khá nhiều loại miếng dán ngực silicon, mỗi loại lại có xuất xứ khác nhau. Trong đó, nhiều nhất là xuất xứ từ Trung Quốc. Để thu hút sự chú ý, cô bán hàng "thật thà" chia sẻ: “Đến tôi cũng dùng loại này”.

Theo chủ cửa hàng, mỗi loại có công dụng khác nhau. Đối với các cô gái có “đôi bồng đảo” nhỏ nhắn thì nên dùng miếng ngực bơm hơi. Có nhiều loại giành cho các chị em bị “lép”. Một số khác thích độn chừng bao nhiêu, mua chừng đó.

Đối với riêng các chị em có vòng ngực lớn nhưng không được săn chắc, chỉ cần mua miếng dán nhũ hoa. Loại dán này có tác dụng tạo dáng đẩy, giúp vòng ngực tự nhiên và bớt chảy xệ.

Tuy nhiên, loại được khá nhiều chị em phụ nữ ưa chuộng hiện nay là loại có khả năng bơm hơi theo ý thích. Nếu muốn ngực lớn hơn, chỉ cần bóp nhẹ vào miếng dán, nó sẽ tự bơm. Nếu muốn nhỏ lại, người dùng chỉ cần xả chiếc van nhỏ được chế ngay bên cạnh áo.

Chỉ trong khoảng chừng nửa tiếng chúng tôi ở trong shop áo quần này, có đến bốn, năm lượt khách đến mua loại sản phẩm này. Thấy chúng tôi ngơ ngác, chị chủ hàng cười tươi: “Tôi đã bảo loại này được nhiều chị em tin dùng lắm mà”.

Sau khi rời shop trên đường Lê Văn Sỹ, chúng tôi đi khảo sát nhiều shop khác trên nhiều tuyến đường. Điều chúng tôi nhận được là số lượng chị em phụ nữ mua miếng dán nâng ngực silicon khá đông.

Tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TP.HCM), chị Thanh (tiểu thương) cho biết: “Nhu cầu mua miếng dán silicon ngày càng lớn. Khá nhiều đối tượng cần tới phụ kiện hỗ trợ này, nhưng đông nhất vẫn nằm trong độ tuổi từ 18 đến 30. Có nhiều người mua mỗi lần cả chục cái để về mặc thay đổi”.

Theo khảo sát giá bán, tại các shop áo quần, các miếng dán có giá bán cao hơn hẳn ngoài chợ. Tuy nhiên, theo các tiểu thương thì họ đều lấy hàng từ một nguồn, có giá giống nhau, nhưng vì các shop áo quần phải trả chi phí mặt bằng cao nên họ tự đội giá thành lên. Chị Hương chia sẻ: “Dù biết ở shop đắt hơn, nhưng nhiều người vẫn thích vào đây mua vì ở đây trưng bày đẹp, tạo cảm giác tốt hơn về chất lượng”.

Theo bảng khảo sát giá, một hộp dán ngực silicon có hai miếng, giá từ một trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng. Trong đó, giá miếng dán giành cho các chị em ngực “lép” luôn nhỉnh hơn miếng dán nhũ hoa.

Theo sự tiết lộ của một tiểu thương ở chợ Bình Tây, việc bán các miếng dán trên thị trường hiện nay mang lại lợi nhuận rất cao. Giá trị lấy sỉ của các tiểu thương chỉ bằng chừng 1/5 so với giá bán thực tại các chợ, chưa kể nó đã được đội giá nhiều lần khi bày trong các shop. Các loại bán với giá cả triệu đồng, thực chất tiểu thương nhập vào chỉ khoảng chừng một đến hai trăm nghìn đồng.

Cũng theo tiểu thương này, mặc dù trên thị trường ghi xuất xứ các sản phẩm nhập khẩu từ nhiều quốc gia, nhưng thực chất, tất cả đều là hàng nhập lậu từ Trung Quốc. “Tôi đảm bảo điều tôi nói là chính xác, vì tôi cũng là người bán mà”, người này khẳng định.

Hậu quả khôn lường

Biết là hàng nhập khẩu không rõ nguồn gốc, đồng nghĩa với việc chất lượng không đảm bảo, nhưng số lượng chị em phụ nữ mua miếng dán ngực silicon vẫn ngày càng tăng. Sản phẩm gây sốt bởi nó đánh trúng vào tâm lý làm đẹp của chị em phụ nữ, và điều này đã khiến phái nữ "mờ mắt".

Sau một thời gian dùng miếng dán nhũ hoa, chị Hương phát hoảng vì thấy vùng da quanh ngực bị sưng tấy, nổi đầy mụn nước ngứa kinh hoàng. Hoảng loạn, chị đến bác sĩ da liễu khám. Kết quả là chị Hương ra về với một túi thuốc to và bệnh án "dị ứng cao su".

Còn chị Gia, vì quá thích thú với bộ ngực mới, thời gian đầu chị thường xuyên dùng miếng dán ngực silicon, chỉ cởi ra khi đi ngủ. Một khoảng thời gian sau đó, vùng da quanh ngực chị Gia bị sưng tấy, đau nhức ngứa ngáy. Tốn rất nhiều thời gian điều trị, chị Gia mới thoát khỏi tình trạng mẩn ngứa. Và giờ thì chỉ khi nào dự tiệc quá quan trọng và cần thiết, chị Gia mới cậy nhờ tới miếng silicon ấy, và nhanh chóng rũ bỏ nó ngay khi về đến nhà.

Theo bác sĩ Dương Đình Hùng, phó chủ tịch Hội phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM, thông thường các miếng dán silicon nâng ngực được làm bằng silicon thực hoặc là các chất giả silicon. Tuy nhiên trong quá trình chế tạo, chúng được thêm các chất phụ gia. Chính điều này có thể gây dị ứng đối với những người có làn da nhạy cảm.

Bên cạnh đó, hiện nay các sản phẩm đều có hàng nhái, hàng giả và miếng dán ngực silicon cũng không ngoại lệ. Đối với các sản phẩm chính hãng, có uy tín thì không cần băn khoăn, nhưng đối với các sản phẩm nhái thì người dùng phải xem chừng.

Nhiều chị em phụ nữ lạm dụng miếng dán ngực silicon quá nhiều. Miếng dán silicon không có lỗ thoát khí nên nếu dùng trong thời gian dài, chúng có thể gây mẩn ngứa, viêm da, viêm lỗ chân lông. Đặc biệt, đối với các chị em đang mang thai và cho con bú, miếng dán có thể gây viêm nhiễm, tắc tuyến sữa.

Cách sử dụng miếng dán ngực thường gắn chặt vào núi đôi. Tuy nhiên, miếng dán này có trọng lượng khá lớn so với sức chịu đựng của ngực. Vì vậy nếu sử dụng trong thời gian dài, chúng có thể khiến núi đôi của chị em phát triển không bình thường. Đối với trẻ vị thành niên đang trong độ tuổi dậy thì, sự vẹo vọ vòng ngực càng dễ xảy ra hơn.

Một điều đáng chú ý nữa là mỗi miếng dán ngực thường được sử dụng nhiều lần. Tuy nhiên, không ít chị em không vệ sinh kỹ phụ kiện này, khiến các loại vi khuẩn bẩn bám vào và lúc sử dụng, núi đôi sẽ chịu ảnh hưởng không tốt, gây hại lớn cho sức khỏe.

Theo Tri thức thời đại