Văn hóa "shopping dưới lòng đất" xứ Hàn

21/11/2012 13:00
Theo Khám phá
Nét thú vị của văn hóa Underground shopping (Shopping dưới lòng đất) là có những gian hàng mang tên "10,000 won hạnh phúc".

Xin chào. Tôi tên là Miso, 25 tuổi, là phóng viên thời trang tự do làm việc tại Hàn Quốc.

Cũng như nhiều bạn gái trẻ khác, tôi rất yêu thời trang. Sở thích của tôi là lang thang khắp khu phố Myeong-dong hay Apgujeong-dongShinchon, Hongdea... - những nơi được ví như sàn catwalk của giới trẻ Seoul - để ghi lại dòng chảy sôi động của thời trang Hàn. Ở nơi đây, một bộ phận lớn - không chỉ thanh niên, mà giới trung niên và trẻ nhỏ đều coi thời trang như một nhu cầu không thể thiếu. Thú vị nhất là khoảnh khắc đầu mùa, khi mà các nhà thiết kế nổi tiếng thế giới vừa đưa đến cho tín đồ những sản phẩm mùa mới, thanh niên Hàn ngay lập tức đã có nhiều sáng tạo khác nhau để vận dụng các xu hướng này. Ôm cốc Starbuck ngút khói, tôi ngồi lặng yên ở quán cafe nơi góc phố, chầm chậm ghi lại thái độ sống rất thanh lịch, năng động và hiện đại của họ qua từng nếp áo, nếp quần. Đôi khi, tôi còn tự nhẩm đoán tính cách của họ qua những bộ trang phục đang khoác trên người nữa.

Và bạn, bạn có muốn cùng trải nghiệm dòng chảy của thời trang Hàn qua những trang viết của Miso?

Chào các bạn! Hôm nay Miso sẽ giới thiệu tới tín đồ thời trang Việt về một văn hóa mua sắm mang tên gọi Underground shopping (Shopping dưới lòng đất) của người dân Hàn Quốc. Nghe như một cuộc thám hiểm, một câu chuyện trong mục chuyện lạ đó đây, phải không?

Thực ra khu mua sắm dưới lòng đất được hình thành nhằm tận dụng tối đa diện tích các công trình xây dựng của tàu điện ngầm, bến tàu, xe ở các thành phố lớn tại Hàn Quốc. Và cũng góp phần lớn vào việc giải quyết vấn đề ách tắc giao thông trên mặt đất. Là phương tiện quan trọng của người dân Hàn Quốc, mỗi ngày có hàng ngàn người dùng tàu điện ngầm làm phương tiện di chuyển và trong lúc chờ chuyển tàu, các tín đồ thời trang bình dân hoàn toàn có thể "giết thời gian" tại những các gian hàng ngay trong lòng đất. Điều tiện lợi nữa là cho dù trời mưa hay nắng, hay tuyết rơi nhiều thì cũng không ảnh hưởng gì đến thú vui mua sắm của họ.

Một cô gái khôn ngoan sống tại những thành phố đắt đỏ như Seoul thường trang bị cho tủ quần áo khoảng 50% là đồ hiệu mua ở các trung tâm thương mại. Số đồ này chủ yếu phục vụ cho các sự kiện trọng đại. Và 50% số quần áo còn lại trong tủ có thể là những mẫu thời trang bình dân hơn, mặc khi giao lưu với bạn bè, mang lại cảm giác trẻ trung và thoải mái, đúng mốt mà lại giúp giảm thiểu chi tiêu.

Nét thú vị của văn hóa Underground shopping là có những gian hàng mang tên 10,000 won hạnh phúc - nghĩa là chỉ với 10,000won (tương đương với 200 ngàn VND) bạn có thể mua một bộ cánh ưa nhìn ở khu shopping dưới lòng đất này. Vì vậy, nếu có dịp tới Seoul, bạn nhớ ghé ga tàu điện ngầm mang tên Chamsil nhé. Chamsil là nơi mà Miso đi lại hàng ngày nên thuộc làu trong lòng bàn tay. Chắc chắn rằng, chi cần một tờ 10,000won (hay 10 USD) trong tay, tín đồ thời trang đã có cơ hội tự thưởng cho mình một niềm hạnh phúc nho nhỏ.

Thử cùng Miso dạo một vòng "khu vực hạnh phúc" này nhé:

Tìm đến Line số 2 của ga tàu điện ngầm Chamsil, đi theo hướng ngược với Lotte World (công viên Lotte World), bạn sẽ thấy rất nhiều gian hàng thời trang tại đây. Cho dù chiếc ví của bạn có đang nhẹ bẫng thì cũng đừng quá lo lắng, bởi dù chỉ là dạo qua ngắm nhìn khu vực này thôi thì cũng đã cảm thấy rất thú vị rồi.

Những ngày gần đây, khi không khí lạnh và u ám đầu đông tràn về, các cửa hiệu đã tràn ngập các mẫu áo khoác. Bạn thấy đấy, cho dù là những shop thời trang bình dân dưới lòng đất thì cách trang hoàng của chúng cũng rất là bắt mắt và hấp dẫn người xem.

Wow! Thật không thể tin được! Những chân váy này chỉ có giá từ 5,500 won (hơn 100 ngàn VNĐ)
Wow! Thật không thể tin được! Những chân váy này chỉ có giá từ 5,500 won (hơn 100 ngàn VNĐ)

Từ ga Chamsil đi về hướng Lotte Castle là đường Changmi, ở cuối đường Changmi, phía bên tay phải là đường dẫn đến hiệu sách và siêu thị, dường như tất cả những gì bạn cần đều nằm trong lòng đất này vậy. Hầu hết các shop ở ga tàu điện ngầm Chamsil đều bán các mặt hàng quần áo hoặc giầy dép. Và như Miso đã nói, chỉ với 200 ngàn VND bạn đã có thể chọn lựa được một trong rất nhiều sản phẩm thời trang ở đây. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều điểm mua sắm đồ giá rẻ ở Việt Nam, đã mua rồi thì khách hàng không thể đổi hay hoàn tiền, vì đây là nơi mua sắm khi chúng ta cần một món đồ thời trang bình dân nhất.

Tất cả những đôi giày, boots và áo váy trông bắt mắt thế này được bày bán với mức giá chỉ 10,000won
Tất cả những đôi giày, boots và áo váy trông bắt mắt thế này được bày bán với mức giá chỉ 10,000won

Ngay cả với một khoản tiền nho nhỏ bạn cũng có thể bắt gặp ở đây những mẫu giày hot nhất. Tuy nhiên nếu bạn muốn tìm mua một đôi giầy da tốt, với giá cao hơn thì cũng vẫn có.

Những sản phẩm này có giá từ 59,000won đến 118,000won (khoảng từ 1,2 đến 2,4 triệu VNĐ)
Những sản phẩm này có giá từ 59,000won đến 118,000won (khoảng từ 1,2 đến 2,4 triệu VNĐ)

Một trong những phụ kiện không thể thiếu được trong mùa thu đông của phái đẹp xứ kim chi là khăn với đa dạng kiểu dáng và màu sắc. Chúng dùng để kết hợp với trang phục, vừa làm đẹp vừa giữ ấm hoặc để làm quà tặng.

Ở đây còn có một số shop mỹ phẩm đáp ứng mọi nhu cầu làm đẹp của bạn.
Ở đây còn có một số shop mỹ phẩm đáp ứng mọi nhu cầu làm đẹp của bạn.
Và cả shop phụ kiện như dây lưng, cặp tóc, bờm, bông tai… Giá chiếc dây lưng chỉ trên 3,000 won, và 2 chiếc là 5,000 won (100 ngàn VNĐ).
Và cả shop phụ kiện như dây lưng, cặp tóc, bờm, bông tai… Giá chiếc dây lưng chỉ trên 3,000 won, và 2 chiếc là 5,000 won (100 ngàn VNĐ).

Đương nhiên, giá cả đi đôi với chất lượng. Với những khách hàng khó tính hơn, nếu không thể chọn một món hàng ưng ý nào ở ga tàu điện Chamsil thì bạn cũng đừng nản lòng vì ngay cạnh khu vực này là những trung tâm thương mại, rồi siêu thị hoặc nhiều cửa hàng shopping hoành tráng khác. Ngày nghỉ ở khu vực mua sắc tại ga tàu Chamsil là mỗi thứ 2 tuần đầu và tuần thứ 3 của các tháng trong năm. Vì vậy nếu bạn có ý định thăm quan hay mua sắm thì nên tránh những ngày nghỉ này.

Nhớ là, nếu có dịp ghé qua Seoul, xin đừng bỏ lỡ những niềm vui nho nhỏ chỉ đáng giá “10,000 won” bạn nhé!

Theo Khám phá