Căng tin "đặc biệt" của các học sinh dân tộc nội trú Lào Cai

06/12/2011 12:00
Hồ Sỹ Anh
(GDVN) - Có lẽ chẳng nơi nào trên đất nước Việt Nam có kiểu nhà ăn học sinh “đặc biệt” như ở xã Nàn Sín và Sín Chéng (thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai).

Có rất nhiều phân hiệu các trường dân tộc nội trú như thế này dành cho các em học sinh ở rất xa.
Có rất nhiều phân hiệu các trường dân tộc nội trú như thế này dành cho các em học sinh ở rất xa.
Để vào được tới trường, các em nhỏ phải trải qua những đoạn đường dài phủ đầy đất đỏ. Trời nắng thì bụi bặm, ngày mưa thì đường lầy lội, trơn trượt rất khó đi.
Để vào được tới trường, các em nhỏ phải trải qua những đoạn đường dài phủ đầy đất đỏ. Trời nắng thì bụi bặm, ngày mưa thì đường lầy lội, trơn trượt rất khó đi.
Một số khu nội trú được ghép bằng sắt miếng, số khác là những tấm gỗ ván chắp vá tạm bợ.
Một số khu nội trú được ghép bằng sắt miếng, số khác là những tấm gỗ ván chắp vá tạm bợ.
Nhưng đó lại là “thiên đường” với các em khi đem so sánh với những ngôi nhà “đất”, nhà ghép bằng tre nứa mà tưởng chừng chỉ một trận cuồng phong có thể cuốn phăng tất cả.
Nhưng đó lại là “thiên đường” với các em khi đem so sánh với những ngôi nhà “đất”, nhà ghép bằng tre nứa mà tưởng chừng chỉ một trận cuồng phong có thể cuốn phăng tất cả.
Ở miền biên cương này, thậm chí những chú trâu còn được che chắn và ở một nơi ấm áp hơn.
Ở miền biên cương này, thậm chí những chú trâu còn được che chắn và ở một nơi ấm áp hơn.
Bữa cơm của những đưa trẻ nơi đây thường chỉ gồm cơm trắng và canh rau.
Bữa cơm của những đưa trẻ nơi đây thường chỉ gồm cơm trắng và canh rau.
Dấm ớt liệu có khiến bữa cơm của những trẻ em nơi đây bớt nhạt?
Dấm ớt liệu có khiến bữa cơm của những trẻ em nơi đây bớt nhạt?
Đứng ăn
Đứng ăn
ngồi ăn ở bất cứ đâu có thể
ngồi ăn ở bất cứ đâu có thể
Chui vào bếp ăn cho ấm!
Chui vào bếp ăn cho ấm!
Toàn cảnh khu nhà ăn của học sinh dân tộc nội trú xã Nàn Sín và Sín Chéng (thuộc huyện Si ma cai, tỉnh Lào Cai).
Toàn cảnh khu nhà ăn của học sinh dân tộc nội trú xã Nàn Sín và Sín Chéng (thuộc huyện Si ma cai, tỉnh Lào Cai).
Dù khó khăn đủ đường nhưng các em nhỏ nơi đây đều rất ngoan, chăm học và nói tiếng Kinh khá sõi.
Dù khó khăn đủ đường nhưng các em nhỏ nơi đây đều rất ngoan, chăm học và nói tiếng Kinh khá sõi.

Hồ Sỹ Anh