Càng xuất hiện nguy cơ chiến tranh Nga càng phải chi nhiều tiền

20/03/2012 19:05
Bình Nguyên (theo Ria Novosti)
(GDVN) - Ngày 20/3/2012, Tổng thống Nga Dmitry Medeved đã khẳng định rằng Moscow sẽ dùng ít nhất 2,8 % GDP để đầu tư cho quốc phòng trong vòng 8 năm tới bởi các nguy cơ kéo Nga vào một cuộc xung đột tiềm tàng là rất dễ xảy ra.
Tổng thống Nga Medvedev (ảnh RIA)
Tổng thống Nga Medvedev (ảnh RIA)

“Chúng ta cần đảm bảo cho quốc phòng vững mạnh để có đủ sức để bảo vệ an toàn cho công dân, đất nước và những đồng minh của nước Nga. Sức mạnh và năng lực quốc phòng phải vững chắc để sẵn sàng đáp lại những mối đe doạ để không một kẻ địch nào nghi ngờ về tiềm năng và ý chí của Moscow” – Tổng thống Nga Medevedev nói.
Xây dựng và phát triển sức mạnh của các tổ chức quân sự là một trong những ưu tiên cấp quốc gia của Nga.
Quân đội Nga sẽ được ưu tiên đặc biệt
Quân đội Nga sẽ được ưu tiên đặc biệt

Chắc chắn chi tiêu cho quốc phòng sẽ được chính quyền Nga đặc biệt lưu tâm trong thời gian tới – theo Ria Novosti.
“Từ nay cho đến năm 2020, Nga sẽ sử dụng ít nhất 2,8% GDP mỗi năm cho chi tiêu quốc phòng” – nhà lãnh đạo Medvedev nói.

Trước đó, tại một cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov cũng đã nói rằng các căng thẳng về chính trị, quân sự hiện nay (không nói rõ) rất dễ kéo Nga vào một cuộc chiến tốn kém.
Tổng thống Nga Dmitry Mevedev cũng đã nhấn mạnh rằng nếu các hợp đồng cung cấp trang thiết bị, vũ khí của Nga bị các nhà chế tạo huỷ bỏ hoặc không đáp ứng được yêu cầu của quân đội sẽ bị chính quyền xử phạt nghiêm túc.
Bình Nguyên (theo Ria Novosti)