Chelsea 'các' Torres, chi thêm tiền đổi Radamel Falcao

25/09/2012 07:16
Trần Long
(GDVN) - Chelsea có thể cho Torres quay về chốn cũ để đổi lấy một trong những chân sút “hot” nhất hiện nay sau trận Siêu cúp châu Âu.
Goal.com đưa tin ông chủ Roman Abramovich của Chelsea đã bắt đầu mất kiên nhẫn với tình trạng ghi bàn của Fernando Torres và ông sẵn sàng dùng El Nino làm mồi nhử Atletico để có được cỗ máy làm bàn Radamel Falcao.
Goal.com đưa tin ông chủ Roman Abramovich của Chelsea đã bắt đầu mất kiên nhẫn với tình trạng ghi bàn của Fernando Torres và ông sẵn sàng dùng El Nino làm mồi nhử Atletico để có được cỗ máy làm bàn Radamel Falcao.
Sự quan tâm của Chelsea dành cho Falcao đã có trong suốt mùa hè vừa qua và nó đạt tới một mức độ mới sau khi chính tiền đạo người Colombia sút rách lưới Petr Cech 3 lần trong trận tranh Siêu cúp châu Âu. Khả năng dứt điểm của Falcao được thể hiện trong trận đấu đó khi anh lập công từ trong lẫn ngoài vòng cấm, bằng cả 2 chân.
Sự quan tâm của Chelsea dành cho Falcao đã có trong suốt mùa hè vừa qua và nó đạt tới một mức độ mới sau khi chính tiền đạo người Colombia sút rách lưới Petr Cech 3 lần trong trận tranh Siêu cúp châu Âu. Khả năng dứt điểm của Falcao được thể hiện trong trận đấu đó khi anh lập công từ trong lẫn ngoài vòng cấm, bằng cả 2 chân.
Roberto Di Matteo đã cho Fernando Torres cơ hội ra sân đều đặn và sự ra đi của Didier Drogba chỉ càng giúp Torres cởi bỏ sức ép, nhưng điều này cho tới thời điểm hiện tại chưa “hoàn vốn”, và Torres vẫn chưa hề cho thấy dấu hiệu anh sẽ trở lại với phong độ có khi còn ở Liverpool.
Roberto Di Matteo đã cho Fernando Torres cơ hội ra sân đều đặn và sự ra đi của Didier Drogba chỉ càng giúp Torres cởi bỏ sức ép, nhưng điều này cho tới thời điểm hiện tại chưa “hoàn vốn”, và Torres vẫn chưa hề cho thấy dấu hiệu anh sẽ trở lại với phong độ có khi còn ở Liverpool.
Falcao, được định giá 50 triệu bảng vào thời điểm hiện tại, đã ghi 36 bàn thắng cho Atletico trong mùa giải đầu tiên, và trong 5 trận kể từ đầu mùa giải này anh đã có 8 bàn. Tuy nhiên thực sự nhiều người không tin vào khả năng một mình anh có thể đưa đội bóng áo sọc Đỏ - Trắng tranh chấp chức vô địch La Liga hay thậm chí là giành vé đi Champions League. Vì lẽ đó khả năng cựu cầu thủ của River Plate rời Vicente Calderon là hoàn toàn có thể, nó cũng giống như tình thế của chính Torres và Sergio Aguero trước kia.
Falcao, được định giá 50 triệu bảng vào thời điểm hiện tại, đã ghi 36 bàn thắng cho Atletico trong mùa giải đầu tiên, và trong 5 trận kể từ đầu mùa giải này anh đã có 8 bàn. Tuy nhiên thực sự nhiều người không tin vào khả năng một mình anh có thể đưa đội bóng áo sọc Đỏ - Trắng tranh chấp chức vô địch La Liga hay thậm chí là giành vé đi Champions League. Vì lẽ đó khả năng cựu cầu thủ của River Plate rời Vicente Calderon là hoàn toàn có thể, nó cũng giống như tình thế của chính Torres và Sergio Aguero trước kia.
Tất nhiên để có được Falcao thì Chelsea sẽ cần rất, rất nhiều tiền. Tuy nhiên họ cũng có một giải pháp khác, đó là đổi Torres cộng thêm một ít tiền mặt để Atletico gật đầu. Như vậy đội bóng thủ đô Madrid sẽ tái ngộ người hùng cũ của họ và có một chân sút thượng thặng, trong khi Chelsea đạt được mục tiêu của mình.
Tất nhiên để có được Falcao thì Chelsea sẽ cần rất, rất nhiều tiền. Tuy nhiên họ cũng có một giải pháp khác, đó là đổi Torres cộng thêm một ít tiền mặt để Atletico gật đầu. Như vậy đội bóng thủ đô Madrid sẽ tái ngộ người hùng cũ của họ và có một chân sút thượng thặng, trong khi Chelsea đạt được mục tiêu của mình.
Trần Long