Chiều nay, Quốc hội thảo luận về công tác nhân sự

10/06/2020 12:55
Đỗ Thơm
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo dự kiến chương trình làm việc kỳ họp thứ 9, chiều 10/6, Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ.

Ông Vương Đình Huệ hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội. Ảnh: VGP

Ông Vương Đình Huệ hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội. Ảnh: VGP

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Sau đó, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về:

Dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ.

Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Trước đó, ngày 7/2, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị đã phân công, điều động ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ; đồng thời, chỉ định ông Huệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Vương Đình Huệ, sinh ngày 15/3/1957. Ông là Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế.

Ông Vương Đình Huệ hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội.

Tại Nghị quyết 955/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bà Nguyễn Thanh Hải chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020.

Đỗ Thơm