Chìm phà: Phó hiệu trưởng tự sát khi nhiều học sinh vẫn mất tích

18/04/2014 16:42
Nguyễn Hường
(GDVN) - Phó hiệu trưởng trường trung học Anson Daewon ở Seoul, Hàn Quốc đã treo cổ tự tử.

Tờ Mirror của Anh dẫn thông tin từ thông tấn Yonhap cho biết, Phó hiệu trưởng trường  trung học Anson Daewon ở Seoul, Hàn Quốc đã treo cổ tự tử.

Các phụ huynh xếp hàng nhận diện thi thể mới được tìm thấy trong vụ chìm phà.
Các phụ huynh xếp hàng nhận diện thi thể mới được tìm thấy trong vụ chìm phà.

Theo nguồn tin trên, trường trung học Anson Daewon có 325 học sinh và 15 giáo viên có mặt trên phà Sewol khi xảy ra sự cố chìm phà ở gần đảo Jeju hôm 16/4. 

Nhiều học sinh của ngôi trường này nằm trong số gần 270 người vẫn đang mất tích. 

Phó hiệu trưởng được tiết lộ mang họ Kang, 52 tuổi, cũng là một trong những người có mặt trên phà khi xảy ra sự cố, nhưng ông đã được lực lượng cứu hộ giải thoát.

Yonhap cho biết, ông Kang đã được tìm thấy treo cổ tự tử gần một phòng tập thể dục trên đảo Jindo, nơi đang được sử dụng làm trung tâm điều phối cứu hộ vụ chìm phà. 

Cũng theo Yonhap, sau khi vụ chìm phà xảy ra, bệnh viện Ansan của Đại học Hàn Quốc đã tiến hành kiểm tra tâm lý cho 72 học sinh và 4 hành khách khác may mắn sống sót và tìm thấy các dấu hiệu khác nhau của triệu chứng căng thẳng tâm lý.  

Mặc dù một số người đã có phản ứng phục hồi khá tốt, nhưng phần lớn sẽ cần phải trải qua các cuộc trị liệu tâm lý một thời gian mới có thể trở lại cuộc sống bình thường. /.

Nguyễn Hường